James Wan đã thuyết phục Nicole Kidman tham gia Aquaman như thế nào?

Tin điện ảnh · SarahTran ·

Đóng phim siêu anh hùng là mơ ước đối với nhiều diễn viên, nhưng đối với dàn diễn viên trong Aquaman thì lại khác.

Đóng phim siêu anh hùng là mơ ước đối với nhiều diễn viên, nhưng đối với dàn diễn viên trong Aquaman thì lại khác.

Amber Heard – nữ diễn viên vào vai Mera cho biết:

Amber Heard trong vai công chúa Mera (Ảnh: The Indian Express)
Amber Heard trong vai công chúa Mera (Ảnh: The Indian Express)

“Tôi không biết gì về bộ phim này. Tôi không biết gì về các truyện tranh siêu anh hùng hết.”

Nam diễn viên Jason Momoa – người vào vai Aquaman thì thú nhận anh “không phải là fan” cho đến khi tác giả Geoff Johns “kiểu như tạo ra vai diễn này” cho anh.

Còn thiên nga của nước Úc – Nicole Kidman thì tham gia dự án là vì được James Wan thuyết phục. Nữ diễn viên cho biết:

“Tôi đã biết James Wan dự định sẽ làm một thứ gì đó cực kì thú vị và hấp dẫn, và tôi đã muốn làm việc cùng anh từ khi anh mới bắt đầu sự nghiệp ở Úc với những phim kinh dị có kinh phí thấp, và tôi đã dõi theo sự nghiệp của anh từ rất lâu.”

Nicole Kidman vào vai nữ hoàng Atlanna - mẹ của Aquaman (Ảnh: CBR)
Nicole Kidman vào vai nữ hoàng Atlanna - mẹ của Aquaman (Ảnh: CBR)

Cô nói thêm:

“Tôi làm như vậy với nhiều đạo diễn, vì thế tôi đã dõi theo James. Sau đó cậu ấy cho tôi xem một vài bức ảnh về dự án mà cậu ấy đang thực hiện và nói ‘Đây là lý do tại sao chị nên tham gia bộ phim, vì tôi đã vẽ cô ấy trông giống hệt như chị’.”

Patrick Wilson vào vai vua Orm, em trai cùng mẹ khác cha với Aquaman. Đối với Wilson, bộ phim gợi nhắc anh nhớ về những kỉ niệm thời thơ ấu khi anh có món đồ chơi mô hình Aquaman. Anh trả lời một cách hài hước:

“Tôi đã tắm chung với Aquaman rất nhiều.”

Nguồn: Variety