[REVIEW] Điệp vụ XXXL - Dễ xem, dễ cười và cũng dễ quên!

Đánh giá phim · blakenguyen ·

Điệp Vụ XXXL là một bộ phim không quá nổi bật và đáng nhớ.

Kéo xuống để xem tiếp

Chọc cười khán giả từ đầu chí cuối, sử dụng đề tài điệp viên, những màn gánh team lầy lội không thể tin nổi. Nếu nói sơ qua như vậy, các bạn hẳn sẽ nghĩ đến ngay loạt phim Johnny English của Mr. Bean, Rowan Atkinson, đầy duyên dáng và khuôn mặt gây cười. Tuy nhiên, người Trung Quốc cũng có một cặp đôi điệp viên của riêng mình, họ biết giải cứu thế giới, biết gây cười, và cân nặng thì gấp đôi Johnny English. Họ là cặp đôi của Điệp Vụ XXXL (tên tiếng Anh: Fat Buddies)

Lấy bối cảnh tại Nhật Bản, câu chuyện hài hước của hai đặc vụ bé bự diễn ra khi Hắc Anh Tuấn (Bao Bối Nhĩ), một chàng bảo vệ mũm mĩm, ham ăn và vụng về vô tình gặp Brother J (Văn Chương), một gã to béo không kém anh, tự xưng là một đặc vụ nhưng lại quỵt tiền thuốc của bệnh viện nơi Hao đang làm việc. Với bản tính tốt bụng, có phần ngây thơ của mình, Hao quyết định sẽ giúp đỡ người đồng hương Trung Quốc của mình trên con đường trừ gian diệt bạo. Cả hai người bọn họ sẽ thực hiện nhiệm vụ ra sao khi thể lực thì có hạn nhưng cân nặng thì dư thừa?

Là một bộ phim hài sử dụng đề tài điệp viên, Điệp Vụ XXXL không chú trọng quá nhiều vào phần kịch bản với những nút thắt, mở kịch tính hay những màn đấu trí căng thẳng, thay vào là một nội dung đơn giản đúng nghĩa đang giỡn, đẩy nhịp độ nhanh và tận dụng tối đa các tình tiết gây cười trong suốt hành trình của hai chàng béo. E-kíp sản xuất biết rõ vị trí bộ phim hướng đến và họ làm phim mang đúng tinh thần làm khán giả đau bụng và mỏi miệng. Xuyên suốt hơn 100 phút phim, rất hiếm khi tiếng cười bị làm gián đoạn bằng các màn tấu hài duyên dáng, đôi khi có phần cường điệu nhưng suy cho cùng đều rất giải trí.

Rất nhiều chất liệu hài hước được sử dụng để khán giả có thể cười banh nóc. Từ những thủ thuật triết lý, nói nhảm kinh điển mà các tác phẩm của Châu Tinh Trì làm rất tốt  cho đến những phân đoạn sự hài hước gây ra bởi cách xử lý kĩ xảo đầy màu sắc như trong Kingsman: The Secret Service, nhà sản xuất đã chọn lựa được những tình tiết đáng giá trong các tác phẩm quen thuộc với khán giả trong đề tài này để lồng ghép vào Điệp Vụ XXXL. Khán giả khi xem phim có thể liên tưởng ngay đến các tác phẩm họ đã từng xem qua và phần nào tạo ra sự hào hứng, tuy nhiên khi lạm dụng quá nhiều lại dẫn đến câu hỏi: Đâu là nét riêng của tác phẩm? Phải chăng đó là việc đưa những khuôn mẫu tạo hình của Sắc đẹp ngàn cân, một tác phẩm chất lượng của điện ảnh Hàn Quốc, vào trong một mô tuýp của Johnny English, bộ phim hài nổi tiếng vốn dựa vào cái duyên của Rowan Atkinson.

Đội ngũ quay phim cũng khá sáng tạo và vận dụng nhiều góc quay, từ slow-motion trong các phân đoạn hành động đến cách quay đậm chất video karaoke trữ tình khi có sự xuất hiện của các bóng hồng xinh đẹp. Tất cả đều đem đến cảm giác giải trí và hài hước cho khán giả. Tuy nhiên, phần kĩ xảo của bộ phim lại khá màu mè và phô, nhiều đoạn cách sử dụng và lồng ghép không khác gì những bộ phim thập niên 90 của TVB. Lớp hóa trang bé bự của hai diễn viên chính cũng khá gượng gạo và thô kệch, tuy nhiên đây lại là điểm vô tình tạo nên nét duyên dáng cho họ, vì nhìn cái khung người đó thôi cũng đủ để buồn cười rồi.

Chiếm gần như trọn vẹn thời lượng phim, cặp đôi vai chính nặng kí của bộ phim làm khá tốt vai trò tấu hài của mình, sự tương tác giữa họ là khá tương đồng với Johnny English và trợ lý Bough. Bao Bối Nhĩ trong lần đầu tiên đứng trên cương vị đạo diễn kiêm nam chính đã thể hiện khá trọn vẹn nhân vật của mình. Ngoài ra, các tuyến nhân vật phụ đều thể hiện khá tốt vai trò làm nền của mình với sự đa dạng trong hóa thân nhân vật, đặc biệt là phái nữ. Những bóng hồng trong bộ phim có vai trò không lớn nhưng mỗi khi họ xuất hiện đều đem đến sự thích thú cho người xem. Đặc biệt trong đó phải nhắc đến Clara Lee khi người đẹp mang hai dòng máu Hàn Quốc và Thụy Sĩ này có một màn hóa thân vào vỏ bọc thô kệch khi là vợ của Hắc Anh Tuấn.

Có thể nói, Điệp Vụ XXXL là một bộ phim không quá nổi bật và đáng nhớ khi toàn bộ câu chuyện chủ yếu tập trung vào việc chọc cười khán giả đồng thời dựa trên những tình tiết nổi bật của các bộ phim Hollywood có cùng đề tài. Tuy nhiên, tiếng cười được tạo nên bởi tác phẩm vẫn khá duyên dáng và xứng đáng là một bộ phim đáng xem nếu bạn cần ít phút giải lao sau những ngày làm việc vất vả. Dễ xem, dễ cười và cũng dễ quên!