Thor: Love and Thunder (Thor: Tình Yêu Và Sấm Sét) - Chuẩn bị trước khi xem phim

Phim Siêu Anh Hùng · Tin điện ảnh · Ivy_Trat ·

Thor: Love and Thunder và những câu hỏi chuẩn bị cho buổi chiếu phim.

Chúng ta sắp được xem “ông thần” Búa/Rìu/Sấm Thor tung hoành trên màn ảnh một lần nữa. Lần này, không còn là vua của Asgard, đã cứu được vũ trụ, có vũ khí mới, đã dự đám tang chiến hữu xong, vẫn buồn về cái chết của đứa em trai, việc Thor làm là chu du vũ trụ, hồi sinh 6 múi, và tìm hiểu xem mình là ai trong vũ trụ. Và chuyến đi đó đã đưa anh chạm trán một kẻ thù cũ – Gorr the God Butcher đang nuôi kế hoạch đuổi cùng diệt tận những vị thần trên thế giới. Nhưng trước khi chúng ta phải khóc cười với nhóm anh hùng lầy lội này, hãy cùng Moveek điểm qua một số gạch đầu dòng lớn (gồm các thông tin mà các mọt sẽ cần và nghi vấn dai dẳng).

Thor: Love and Thunder diễn ra khi nào?

Screen Rant
Screen Rant

Chi tiết thứ nhất là Thor thừa nhận đã 8 năm kể từ anh chia tay Jane. Còn một chi tiết ngoài lề là lời xác nhận của đạo diễn Waititi trong một buổi pr cho phim, ông xác nhận là Thor: Love and Thunder diễn ra chừng 4 năm kể từ Endgame. Sự kiện này lại diễn ra 5 năm sau Infinity War. Như vậy, năm mà Thor đối đầu Gorr là vào 2026-2027. Điều này đồng nghĩa là Thor đã chu du với mấy bạn Hộ thần Ngân hà được vài năm rồi – nên sự thân thiết giữa Thor và “vũ công” Sao Chúa là điều dễ hiểu.

Như các dự án trước của Phase 4, Thor: Love and Thunder không thật sự kết nối với dự án nào cả, quá khứ như tương lai, ít nhất là đến thời điểm hiện tại. Có vẻ như MCU vẫn chưa xác định chiều hướng sẽ xâu chuỗi các phim của họ như thế nào. Nhưng ít nhất chúng ta vẫn biết Thor chưa biết những gì xảy ra ở Trái Đất, nên anh chàng cũng chẳng gặp được các Eternals hay biết đến Thập Nhẫn của Shang-Chi – thứ có thể cổ xưa như “Meo Meo” của anh trước đây. Và tất nhiên, các sự kiện của các series cũng có thể chưa đến tay Thor. Cuộc gặp gỡ giữa Moon Knight, các vị thần Ai Cập và Thor có lẽ còn lâu mới diễn ra.

Phản diện mới của MCU là ai?

Đã là một phim siêu anh hùng thì phải có phản diện. Nhưng MCU đó giờ đều bị dính phải những phản diện nhạt nhòa hoặc những cá nhân tiềm năng lại bị khai tử một cách thiếu ấn tượng. Mời đến một diễn viên như Christian Bale, Gorr chắc chắn được kỳ vọng có thể trở thành một phản diện đáng nhớ với chiều sâu vừa đủ về tính cách. Gorr không phải là một phản diện được nhiều người biết đến, nên nhân vật sẽ tránh được số phận bị so sánh. Nhưng sự mơ hồ là không thể tránh khỏi. Vậy Gorr the God Butcher là ai? Và hắn ta có đáng sợ như cái tên của mình không?

Gorr the God Butcher xuất hiện lần đầu trong truyện tranh Thor: God of Thunder # 2 xuất bản năm 2015. Đây là nhân vật được tạo ra bởi Jason Aaron và Esad Ribić. Câu chuyện về nguồn gốc của hắn ta bắt nguồn từ hơn ba nghìn năm trước tại một hành tinh nghiệt ngã, nơi người dân của anh ta cố gắng sống sót trong điều kiện khắc nghiệt và đặt niềm tin, hy vọng vào các vị thần của xứ sở này.

Screen Rant
Screen Rant

Khi vợ, con của Gorr lìa đời cùng với mẹ của anh ta, nhân vật phản diện trong Thor: Love and Thunder trải qua một cuộc khủng hoảng về đức tin, và ra tay chống lại những vị thần bảo vệ toàn năng mà người dân của anh ta đã tôn thờ bấy lâu nay. Gorr bị trừng phạt vì sự báng bổ của mình. Nhưng điều này chỉ thôi thúc Gorr lên kế hoạch trả thù các vị thần bằng những biện pháp bạo lực hơn. Vì vậy, khi hai vị thần bất ngờ xuất hiện và giao chiến, Gorr quyết định tận dụng cơ hội bằng cách lập giao ước với một vũ khí mang tên All-Black the Necrosword. Và Gorr đã giết vị thần đầu tiên của mình trước khi trở thành gã đồ tể tàn phá vũ trụ trong hai nghìn năm qua.

Là một kẻ sát thần điên cuồng, không ngạc nhiên gì khi Gorr cuối cùng cũng chạm mặt Thor – vị thần nổi tiếng nhất trong Thần thoại Bắc Âu. Hắn đã bắt giam và tra tấn Thor liên tục để thu thập kiến thức về chủng tộc Asgard. Sau đó, hắn ra tay cầm tù Shadrak – vị thần của những quả bom, và dùng trí thông minh của ông ta để chế tạo Godbomb (dịch theo nghĩa đen là Bom sát thần) có kích cỡ bằng với một Mặt Trăng của chúng ta. Nếu nó phát nổ, sức công phá sẽ tận diệt toàn bộ thần thánh từng tồn tại trong vũ trụ.

Gorr đã quay về quá khứ để sử dụng quả bom với một Thor còn non trẻ rồi lại dù hành đến một tương lai điêu tàn. Cuối cùng, 3 phiên bản khác nhau của Thần Sấm phải hợp sức lại trong một cuộc chiến dữ dội để chấm dứt triều đại kinh hoàng của Gorr.

Screen Rant
Screen Rant

Với sự mất mát lớn như vậy, Gorr căm ghét những vị thần toàn năng là điều dễ hiểu. Nếu là Đấng toàn năng nhưng không ra tay cứu nhân độ thế, thử hỏi kẻ đó có đáng làm Đấng toàn năng hay không? Đây là sự đạo đức giả mà Gorr nói đến trong trailer Thor: Love and Thunder, dưới tư cách là một kẻ đã nhìn thấu bản chất của thần thánh. Như vậy, Gorr trong bộ phim sắp tới có vẻ không chệch đi nguyên tác là bao. Tuy nhiên, điểm khác nhau giữa 2 phiên bản là vẫn có. Bên cạnh ngoại hình khác biệt, sức mạnh giữa cả 2 cũng có sự chênh lệch.

Trong truyện, Gorr lấy sức mạnh từ All-Black the Necrosword. Đây là điểm thú vị đây vì All-Black thực tế là Symbiote đầu tiên của chủng tộc của nó (là tổ tiên của bé Venom và các đồng loại đó). Nó lấy hình dạng của một thanh trường kiếm và cùng với chủ sở hữu đầu tiên là ác thần Knull – cũng là kẻ “sinh” ra nó từ bóng tối của chính mình và “trui rèn” All-Black trong sức mạnh của một Celestial đã bị giết trước đó (có thể là dưới tay Knull) – chinh chiến khắp vũ trụ, tạo nên những trang sử tang thương và đẫm máu. Từ đó, nó được con dân vũ trụ khiếp sợ và đặt cho cái tên Necrosword (Thanh gươm bóng tối) và Godslayer (Sát Thần Kiếm). Thanh gươm này cũng có thể giam giữ linh hồn của nạn nhân đã chết dưới tay nó. Đến khi rơi vào tay Gorr, kẻ thừa kế tư tưởng của Knull, nó ban cho Gorr những quyền năng mà Knull từng nắm giữ.

Screen Rant
Screen Rant

Nếu phiên bản All-Black này được tái hiện trong Thor: Love and Thunder, nói Thor sẽ “ăn hành” từ đầu đến cuối là còn nhẹ. Nhưng theo truyền thống MCU, xem ra chỉ có một số yếu tố của All-Black sẽ vào phim mà thôi. Ví như ban cho Gorr siêu sức mạnh, khả năng phục hồi, tự “sáng tạo” vũ khí như ý muốn, tạo các phiên bản méo mó từ những người đã chết và một đội ngũ những kẻ bảo vệ như Black Berserkers. Với kinh nghiệm chinh chiến hàng ngàn năm và là kẻ từng hạ sát những vị thần của vũ trụ, dù chỉ có một phần sức mạnh của All-Black, Gorr cũng sẽ là một kẻ cực kỳ nguy hiểm mà Thor từng đối mặt.

Ai đang ở phe Thor?

CBR
CBR

Bên cạnh Thor, chúng ta còn được chứng kiến sự trở lại của Valkyrie, người đang trị vì Asgard thay cho Thor. Nhưng có lẽ cô đã chán cuộc sống vương giả với nghĩa vụ và các màn chính trị của một người đứng đầu. Bên cạnh đó là Jane Foster với sức mạnh của Mighty Thor. Một chi tiết thú vị là từ Valkyrie, chúng ta biết được Jane trở thành siêu anh hùng không lâu. Việc cô rất thành thục chiếc búa thần và sức mạnh đi kèm cho thấy cô rất có năng khiếu. Korg trở lại đồng hành với Thor. Ngoài tình cũ của Thor, Thor: Love and Thunder còn chào đón trở lại Lady Sif (Jaimie Alexander).

Nhóm hộ vệ ngân hà tính cả Nebula cũng sẽ góp mặt vào Thor: Love and Thunder. Câu hỏi hiện tại là họ có ở lại từ đầu đến cuối không hay chỉ xuất hiện lúc đầu và lúc cao trào cuối cùng? Suy cho cùng đây là câu chuyện về Thor hơn là họ và dàn anh hùng ở trên cũng là khá đông rồi. So với Gorr, nhóm của Thor có vẻ hơi thua về sức mạnh.

Câu hỏi cần được trả lời nhất: Jane trở thành Thor như thế nào?

CBR
CBR

Một câu hỏi cháy bỏng hơn tất cả là làm thế nào Jane có thể trở thành Mighty Thor và làm sao cây búa Meo Meo có thể phục hồi nhan sắc như vậy? Một câu trả lời có thể thấy trước được là MCU vẫn giữ nguồn gốc truyện tranh của cô. Jane trở thành Thor sau khi mắc phải căn bệnh ung thư không có cách chữa. Trở thành Mighty Thor có thể là cách để cô kéo dài sự sống, với cái giá là căn bệnh trầm trọng hơn mỗi khi cô biến hình. Nếu đây trở thành nguồn gốc của MCU Mighty Thor, nó sẽ là trở ngại cho quá trình đánh bại Thor.

Dự đoán nạn nhân đầu tiên của Gorr: Thần Zeus của MCU có thể không nán lại lâu

Screen Rant
Screen Rant

Trong suốt cuộc viễn chinh của mình, Gorr đã giết rất nhiều các nam thần và nữ thần. Từ đại diện cho chết chóc, chiến tranh, tình yêu cho đến thơ ca, âm nhạc đều bị hắn tận diệt. Gorr trên màn ảnh không phải là nhân vật nhiều người biết đến, nên lên phim, để hắn chứng tỏ sức mạnh và câu chuyện cuộc đời dễ cảm nhất là cho hắn “tiễn vong” một nạn nhân. Và Zeus có lẽ sẽ là nạn nhân của Gorr trong Thor: Love and Thunder.

Zeus phù hợp với mọi tiêu chí mà bộ phim cần. Là vị thần nổi tiếng nhất Thần thoại Hy Lạp – một thần thoại lâu đời nhất trong văn hóa nhân loại, Zeus được nhiều người biết đến là người đứng đầu đỉnh Olympus với sức mạnh vô song. Về mạch truyện thì Zeus ít có ảnh hưởng lâu dài đến tương lai. Không một vị thần nào có thể tô điểm cho phản diện phù hợp hơn ông ấy.

Thor: Love and Thunder chính thức khởi chiếu ngày 08.07.2022.