76 %

Birds of Prey nhận được 38 lượt đánh giá được xác thực với số điểm trung bình 7.55.

Community (10)

MarsLe 5

Thật sự, mình không cảm được gì nhiều từ phim này.

kimoanh129 5

Phim ngớ ngẩn

LaRoma 6

Bộ phim có lối tiếp cận trong lối kể chuyện táo bạo trong dàn phim siêu anh hùng chuyển thể. Nhà sản xuất đã nỗ lực hoàn thiện bộ phim tốt nhất có thể với nguồn lực giới hạn.
Tuy không thực sự có plot hole nặng, phim vẫn có rất nhiều điểm thừa thãi và thực sự phí phạm khi đi theo hướng nhãn R.

Alex273 8

Phim khá ổn kỹ xảo điện ảnh hay nhưng chưa xuất sắc và có một chút điểm sạn chưa đã lắm. Tình tiết có nhiều nhân vật nhưng lại phản tác dụng làm phim không tập trung nhiều vào 1 nhân vật cố định bé diễn viên nữ chưa hoàn thành tốt vai diễn còn khá gượng chưa truyền đạt hết tâm lý nhân vật. Phim có tình tiết hài nhẹ giải trí tốt. Dưới góc nhìn là bộ phim hành động thì 6 đến 7 điểm

LyDac 8

8/10 điểm về phần nhìn, chị đẹp diễn hay, cảnh hành động chân dài, gọn gàng, nhịp nhàng hút mắt

Lúc xem trailer cũng sợ phim có lợi dụng Nữ quyền không. Nhưng đi xem rồi thấy nhẹ nhõm vì kịch bản không quá lố mà rất tự nhiên, kịch bản đủ tốt để hiểu cái phim này nó nói về cái gì. À, nhớ nán lại xem After credit nha mọi người eiii!!!

VLynd 7

What a crazy movie but... những cảnh đánh nhau có mấy đoạn nhìn thì mê thiệt nhưng cũng có mấy chỗ hụt hẫng quá. Nhìn chung thì phim giải trí ok, diễn xuất của Margot vẫn quá toẹt dzời. Black Canary đánh nhau nhìn mê quá.

Quanph2 6

Vừa mới đi xem về xong và thực sự là thấy review ko được như mong đợi cho lắm. Do mình là một mọt phim siêu anh hùng nên là cảm giác cái khoản đánh đấm chưa được hay cho lắm. Nhìn chung tổng thể phim là một bức tranh đầy màu sắc cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Phim nặng về tính nữ quyền nên là ai mà cuồng mấy phim hành động thì sẽ thấy là buff nhân vật hơi quá. Nhiều đoạn đánh nhau hơi điêu và đôi chút lố lố. Nói chung ai mà thích phim về đả nữ và chỉ mong muốn có chút giải trí thì đây sẽ là bộ phim cũng nên xem còn mà ai là fan chân chính của các dòng phim anh hùng thì cũng cứ xem cơ mà đừng nên kỳ vọng quá mà lại bị tụt hứng nha. Điểm cộng là dàn diễn viên diễn xuất ăn ý và phần nhạc phim cũng khá là hợp mood.
Lotus

Lotus

Phê bình phim tự do

Giữa mùa phim Tết ảm đạm, "Birds of Prey" bỗng trở nên sáng rực rỡ và lung linh diệu kỳ. Phim màu sắc và ngoạn mục, mới mẻ. Ngồi xem phim và thầm mong, giá như "Suicide Squad" cũng có được sự ngoạn mục như vậy.

Phim với phần diễn xuất toả sáng của Margot Robbie làm người xem nhớ một chút tới "Deadpool", mang chút u ám của "John Wick", lại điên dại kiểu Tarantino, nhưng cũng lộng lẫy kiểu Guy Ritchie. Dù Harley Quinn quá rực rỡ, thì bốn diễn viên còn lại được định hình sự khác biệt trong... cách đánh đấm. Người đấu võ mà vẫn quyến rũ, kẻ chỉ thích dùng nỏ, người bắn súng... Phim được dán nhãn R và thực sự rất bạo lực.

Phần mê mẩn nhất của phim này, bên cạnh trang phục thì âm nhạc khiến người ta sung sướng từng thớ thịt khi ngồi trong rạp. Những "Sway With Me", "Diamonds" hay "Boss Bitch"... toàn do nữ ca sĩ thể hiện. Nhưng phân đoạn "It’s A Man’s Man’s Man’s World" trong quán bar khiến khán giả sởn da gà vì một giọng hát như không có thật, chất R&B đậm đặc.

Nhưng giống như nhiều tác phẩm siêu anh hùng của cả MCU và DC, nhân vật phản diện lúc nào cũng xuất hiện thật hoành tráng, thật nhiều tài năng biến hoá, rồi thất bại lãng xẹt. Nhân vật Black Mask của McGregor đầy lập dị, hút khán giả, độc ác, nhiều dã tâm... nhưng cũng không qua được "ải đàn bà".

Nhà DC đang dần lấy lại phong độ với các tác phẩm gần đây và thực sự mong chờ "Wonder Woman 1984".

kkpham 7

Mê chị Margot Robbie quá. Chị thiệt tài năng khi sắm vai một con nhỏ thần kinh bị bồ bỏ ngời ngời khí chất như vầy. Chị làm nhân vật bừng bừng sống động lên luôn. Nhất là mấy đoạn quánh lộn điên khùng sặc sỡ bùm bùm chiếu chiếu kim sa kim tuyến có mấy bài hát lồng vô ta nói thiếu điều muốn đứng lên nhảy theo chị luôn á.

Nên thôi em sẽ mềm lòng bỏ qua hết cái kịch bản lỏng lẻo cũ kĩ cố gắng kêu gọi nữ quyền nhưng chưa đủ đô đi kèm một anh phản diện ngầu lòi nhưng siêu chán xuất hiện act cool đứng hình mất năm giây xong rồi chết ngắt. Em sẽ bỏ qua hết vì chị. Người gì đâu đã đẹp mà còn khùng. Đã khùng mà còn ác. Đời này có mấy ai được như chị.

tinlethanhnhan 7

Phim mang màu sắc "nữ quyền" đậm đặc, dù số phận cuộc đời của các nhân vật có khác nhau nhưng điểm chung giữa họ là cuộc chạy đua để thoát khỏi bóng của những người đàn ông, để được tự do, độc lập và thật sự mạnh mẽ.
Dù khá nghiêm túc trong chọn lựa chủ đề nhưng cách thể hiện câu chuyện rất dí dỏm, hài hước và không kém phần máu me.
Tiết tấu nhanh và hơi điên loạn chắc có lẽ để hợp với người dẫn chuyện chính (Harley Quinn)
Xem thêm
Loading...

End of content

No more pages to load