Đánh giá của SarahTran

SarahTran 6

Phim bình thường, nếu không nói là khá chán. Nhịp phim từ đầu tới cuối cứ đều đều ko có chi tiết nào cao trào. Nội dung cũng cực kì dễ đoán, nhiều đoạn cliché quá trời, coi cảnh trước thôi là biết cảnh sau như thế nào luôn. 2 diễn viên nhí đóng khá đạt, mặc dù có nhiều câu thoại "già" quá trời, ko tự nhiên gì hết. Bé Chu Diệp Anh siêu siêu siêu dễ thương. Còn An Nguy thì đóng bao đơ, lồng tiếng nghe giả tạo gượng gạo không hợp với biểu cảm gì hết. Kiều Minh Tuấn thì diễn khá tròn vai, cứu vớt được bộ phim. Có điều không hề thấy được miếng chemistry nào giữa hai người này, method acting gì mà diễn không có chút tình cảm nào hết.