Đánh giá của lehonglam

lehonglam

Lê Hồng Lâm

Nhà báo - Nhà phê bình phim

Doctor Sleep không phải là một phim tệ. Nó là một phim giải trí coi được, dù nửa đầu quá dài dòng và cái kết nhạt, nhưng cái tội lớn nhất của nó là ăn theo cái bóng của một tác phẩm kinh điển như The Shinning của Stanley Kubrick.

Ewan McGregor là một diễn viên giỏi, nhưng núp dưới cái bóng của Jack Nicholson nên tự giết mình. Giỏi khác với vĩ đại nhiều lắm. Rebecca Ferguson cũng không tệ, nhưng nhạt nhẽo nếu đem so với Shelley Duvall (chưa mẹ nào đóng vai chính diện mà muốn bị giết như chị vợ này).

Nói tóm lại, coi Doctor Sleep cũng không đến mức ngủ trong rạp. Nhưng coi xong về coi lại The Shinning để biết đừng bao giờ remake hoặc làm sequel của phim kinh điển nếu không muốn tự cắn đuôi mình.