Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 5

Có vẻ muốn câu chuyện người lớn hơn, bớt nhí nhố hơn phần 1 nên các biên kịch cố tạo một câu chuyên dark deep đủ ân oán, tình thù nhằm thỏa mãn những khán giả nhí năm xưa (nay đã nhiều tuổi hơn). NHƯNG có vẻ nỗ lực này khá thất bại, câu chuyện cứ lưng lửng ở giữa chả hồn nhiên trong sáng và cũng không đủ chiều sâu cho người trưởng thành. Nói chung là nhạt nhẽo.
Nhạc phim từng làm mưa làm gió ở phần 1 nên chắc Disney cũng áp lực để tìm những bản nhạc mới cho phần 2 nhưng lại là... thất bại. Nhạc phim rất chán không bắt tai như phần 1. Bước ra khỏi rạp mà không chút giai điệu nào đọng lại được.
Plot twist và xử lý tình huống cuối phim quả thật vượt quá tầm chịu đựng của tui. Nó xàm không để đâu được cho hết xàm.