Đánh giá của lehonglam

lehonglam

Lê Hồng Lâm

Nhà báo - Nhà phê bình phim

Parasite là một đỉnh cao mới của Bong Joon-ho, sau Memories of Murder và Mother. Một bộ phim kết hợp tài tình giữa hài hước, châm biếm và sự chua cay cùng những cú sốc về cảm giác; giữa tính giải trí tuyệt vời và nghệ thuật kể chuyện, xây dựng tính cách, tâm lý nhân vật của một đạo diễn bậc thầy, thứ tài nghệ không thể bắt chước được và không thể lẫn được.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là Parasite không khiến ta liên tưởng đến một vài tác phẩm khác có cùng chủ đề trong quá khứ với những cái kết để lại sự choáng váng cho người xem. Choáng váng không phải vì tính giật gân, ly kỳ mà choáng váng vì chạm được vào những phần tăm tối của con người.