Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 6

Phim khá vui và cũng có chút buồn

Làm lại từ bộ phim The Intouchables của Pháp nhưng có tinh chỉnh để phù hợp với thị hiếu của người Mỹ.
Nói chung phim vẫn giữ được những điểm tốt của kịch bản gốc nên chất lượng vẫn tạm ổn nhưng việc lược bỏ đi phần xây dựng cuộc đời của 2 nhân vật chính, sự tương phản giữa 2 tầng lớp và những ẩn dụ về tính biểu tượng của cách biệt xã hội mà đưa nhiều tính "thị trường" thường thấy ở các phim Hollywood đã khiến bộ phim mất đi sự lấp lánh và lay động sâu sắc.
Hẳn nhiên đây vẫn là phim rất ổn cho người xem bình thường không đặt nặng tính "nghệ thuật" lắm, điều đó lý giải về sự thành công vượt mong đợi ở phòng vé Bắc Mỹ của phim này cũng như đánh giá khá tích cực từ công chúng. Xét đến cùng thì nghệ thuật nên đặt người xem ở vị trí trung tâm, và phim này đáp ứng được nhu cầu của khán giả, đây là điểm quan trọng nhất.
Phim thích hợp giải trí và xem với gia đình.