Doanh thu cuối tuần qua - Coco lập hattrick phòng vé ngay trước khi Star Wars VIII ra mắt

Tin điện ảnh · Lord ·

Tính riêng tại thị trường Trung Quốc, Coco vẫn tiếp tục đứng đầu phòng vé, “đút túi ngon ơ” $32.7 triệu trong tuần thứ 3.

Cuối tuần vừa rồi, phòng vé Bắc Mĩ kết thúc với ngôi đầu tiếp thục thuộc về Coco, đây cũng là tuần thứ 3 liên tiếp tác phẩm hoạt hình Disney - Pixar làm được điều này. $18,3 triệu là số tiền mà Coco thu được sau 3 ngày cuối tuần vừa qua, nâng tổng doanh thu nội địa của bộ phim lên $135,5 triệu.

Doanh thu đó giúp Coco vượt qua The Good Dinosaur với $123 triệu doanh thu tại Bắc Mĩ. Trong danh sách 19 tác phẩm Disney - Pixar đã ra mắt thì dự kiến cho đến khi chốt số doanh thu nội địa, Coco sẽ vượt qua thêm 2 bộ phim Pixar nữa là Cars 3 với $152,9 triệu và A Bug's Life với $162,7 triệu. Đó là doanh thu nội địa của bộ phim, và chỉ chiếm 34,8% tổng doanh thu, 65,2% còn lại Coco thu được từ thị trường quốc tế là $254 triệu, trong đó quốc gia đóng góp nhiều nhất vẫn là Trung Quốc như đa số những tác phẩm Hollywood khác, tại đây, Coco thu về tới $75,6 triệu. Như vậy, tổng doanh thu toàn cầu của Coco hiện đang là $389,5 triệu, đứng thứ 15/19 trong danh sách những bộ phim đã phát hành của Pixar. Những bộ phim ở vị trí thấp hơn lần lượt là:

16. Cars 3 - $383,6 triệu
17. Toy Story - $373,6 triệu
18. A Bug's Life - $363,3 triệu
19. The Good Dinosaur - $332,2 triệu

Do không có tác phẩm điện ảnh nào thực sự đáng chú ý ra mắt trong tuần qua nên vị trí thứ 2 vẫn không thay đổi so với 2 tuần gần đây, đó là bom tấn Justice League của DC và Warner Bros.. $9,5 triệu là những gì mà phòng vé Bắc Mĩ mang lại cho bộ phim trong 3 ngày cuối tuần vừa qua, qua đó nâng tổng doanh thu nội địa của bộ phim lên $212 triệu. So sánh một chút, cùng thời điểm sau 24 ngày công chiếu, một bộ phim DCEU khác trong năm nay là Wonder Woman thu về tới $318,1 triệu doanh thu nội địa và bộ phim kết thúc công chiếu với tổng $412,5 triệu nội địa, cao nhất toàn DCEU. Nhìn sang bên người hàng xóm Marvel với MCU, tác phẩm ngang tầm Justice LeagueThe Avengers ra mắt 2012 thu về $207,4 triệu tại Bắc Mĩ chỉ trong 3 ngày đầu công chiếu. Rất có thể cho đến khi kết thúc công chiếu, Justice League sẽ là tác phẩm DCEU có doanh thu kém cỏi nhất. Hiện tại, doanh thu toàn cầu của bộ phim mới chỉ dừng tại con số $613,4 triệu.

Top 5 phim ăn khách nhất Bắc Mĩ cuối tuần vừa qua:

  1. Coco - $18,3 triệu
  2. Justice League - $9,5 triệu
  3. Wonder - $8,4 triệu
  4. The Disaster Artist - $6,4 triệu
  5. Thor: Ragnarok - $6,2 triệu

Thor 3 với tổng doanh thu $833,1 triệu thu được sau tuần vừa qua đã chính thức vượt qua Wonder Woman với $821,8 triệu. Trong năm 2017, còn 2 bộ phim siêu anh hùng khác có doanh thu cao hơn mà Ragnarok đang hướng tới, đó là Spider-Man: Homecoming với $880,2 triệu và Guardians of the Galaxy Vol. 2 với $863,6 triệu.

Cuối tuần này, siêu bom tấn lớn nhất 2017 sẽ ra mắt, đó là Star Wars: The Last Jedi. Những ngày gần đây, dù chưa công chiếu nhưng những phản hồi đối với tác phẩm này là vô cùng tích cực. Chắc hẳn mọi người cũng vẫn còn nhớ Star Wars: The Force Awakens ra mắt hồi cuối 2015 đã ra mắt và lập nên vô số những kỉ lục lớn nhỏ cùng con số $2 tỉ doanh thu toàn cầu, đứng thứ 3 trong danh sách những tác phẩm điện ảnh có doanh thu khủng nhất mọi thời đại. Điều đó càng cho thêm những bằng chứng và niềm tin rằng Star Wars VIII sẽ mang lại thành công không dưới $1 tỉ doanh thu.

Tính riêng tại thị trường Trung Quốc, Coco vẫn tiếp tục đứng đầu phòng vé, “đút túi ngon ơ” $32.7 triệu trong tuần thứ 3. Bộ phim mới ra mắt Paddington 2 về vị trí thứ 2 với $14.5 triệu với gần 70000 suất chiếu mỗi ngày. Phần đầu của phim ra mắt năm 2015 đã đạt tổng doanh thu $16.8 triệu.

Bộ phim hành động của điện ảnh nội địa Trung Quốc The Big Call mở màn ở vị trí thứ 3 với $5.09 triệu. Nhưng phim có khá nhiều sạn và đã dần tuột mất thứ hạng của mình. Chủ Nhật vừa qua, bộ phim bị kéo xuống vị trí thứ 5. Nằm kèo trên ở vị trí số 4 là bộ phim Loving Vincent với $4.03 triệu với 20.000 suất chiếu.

Bộ phim hành động đến từ Anh quốc 47 Meters Down ra mắt ở vị trí thứ 5 với $3.72 triệu, nhưng cũng giống như The Big Call, phim tiếp tục xuống hạng vào ngày thứ 2 và thứ 3.

Bộ phim hợp tác Hồng Kông – Trung Quốc The Thousand Faces of Dunjia nằm ở vị trí số 6 với $1.95 triệu thu được trong buổi chiếu sớm vào ngày thứ 7, phim được dự kiến sẽ khởi đầu khả quan khi công chiếu chính thức vào tuần sau. Một bộ phim khác cũng có buổi chiếu sớm là Fang Hua nằm ở vị trí thứ 7 với $1.40 triệu.

Justice League tiếp tục lẹt đẹt ở phía sau với con số tròn trĩnh $1 triệu, nâng tổng doanh thu của phim lên $103 triệu sau 24 ngày công chiếu.

Bộ phim Only The Brave, có sự tham gia của Josh Brolin đứng vị trí thứ 9 với $800.000 thu được. Chốt sổ là The Darkest Hour với $450,000, sau 10 ngày công chiếu, phim đạt tổng doanh thu $4.62 triệu.

Bộ phim hành động Pháp Raid Dingue “nhú” lên bảng xếp hạng trong chốc lát, nhưng rồi cũng bị các “ông lớn” cho văng khỏi top 10 trong tuần. Sau ba ngày công chiếu, phim đạt được $420.000.