Doanh thu phòng vé Trung Quốc – Maze Runner: The Death Cure và Secret Superstar thống lĩnh bảng xếp hạng

Tin điện ảnh · SarahTran ·

Maze Runner: The Death Cure đứng đầu doanh thu phòng vé Trung Quốc cuối tuần qua với $22.4 triệu. Trong khi đó, bộ phim Secret Superstar của Ấn Độ đứng ở vị trí á quân với $19 triệu.

Maze Runner: The Death Cure đứng đầu doanh thu phòng vé Trung Quốc cuối tuần qua với $22.4 triệu. Trong khi đó, bộ phim Secret Superstar của Ấn Độ đứng ở vị trí á quân với $19 triệu.

Theo dữ liệu từ Ent Group, chỉ trong một ngày ra mắt, Maze Runner đã nhanh chóng leo lên vị trí cao trên bảng xếp hạng với $8.24 triệu vào hôm thứ sáu. Sau đó, con số này giảm xuống còn $8.06 triệu vào thứ bảy và $6.06 triệu vào hôm chủ nhật.

Superstar thì thu được $4.85 triệu vào hôm thứ sáu, tới thứ bảy thì tăng lên $7.78 triệu và giảm xuống còn $6.55 triệu vào chủ nhật. Sau 10 ngày, doanh thu của Superstar tại Trung Quốc là $65.7 triệu. Mặc dù doanh thu hiện tại của Superstar vẫn thua xa so với bộ phim Dangal của Aamir Khan vào cùng kì năm ngoái ($190 triệu), thì số tiền mà Superstar thu được từ thị trường Trung Quốc vẫn lớn hơn rất nhiều so với doanh thu toàn cầu - $20.3 triệu, bao gồm cả Ấn Độ và ra mắt trước thị trường Trung Quốc tới 10 ngày.

Maze Runner thì đang có dấu hiệu tuột dốc. Năm 2014, phần đầu tiên của Maze Runner ra mắt thu được $24 triệu, trong khi đó phần 2 The Scorch Trials thu được tới $29.6 triệu khi ra mắt vào tháng 11.2015.

Đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Trung Quốc vào tuần qua là Forever Young với $11.8 triệu. Sau 17 ngày, bộ phim thu được tổng cộng $95.8 triệu.

Ferdinand vẫn trụ vững trên bảng xếp hạng với vị trí thứ 4 - $5.11 triệu và doanh thu sau 10 ngày kể từ khi công chiếu là $18.5 triệu.

Vị trí thứ 6 thuộc về tác phẩm hoạt hình của Trung Quốc – Boonie Bears: The Big Shrink, nhưng bộ phim này vẫn chưa được chiếu toàn bộ cho đến ngày 16.2. Doanh thu từ các suất chiếu preview vào hôm thứ bảy và chủ nhật là $2.35 triệu.

Jumanji: Welcome to the Jungle tiếp tục thu thêm được $2 triệu. Sau 17 ngày công chiếu tại Trung Quốc, doanh thu của bộ phim này đã lên đến mức $74 triệu.

Bộ phim hài của Trung Quốc – Ex-Files: The Return of the Exes vẫn chưa biến mất khỏi bảng xếp hạng và thu được $1.83 trong tuần vừa qua, góp phần tăng doanh thu tổng cộng từ $300 triệu lên $303 triệu.

24 Hours to Live mở màn với vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng - $1.19 triệu. Mặc dù nhà sản xuất của bộ phim hành động, khoa học viễn tưởng này là China’s Fundamental Film, nhưng doanh thu của phim vẫn không khá khẩm hơn.

Cuối cùng thì vị trí thứ 10 thuộc về bộ phim Piggy Bingbing (Mạch Binh Binh) của Trung Quốc – ra mắt vào hôm thứ bảy thay vì thứ 6 như thường lệ. Chỉ trong 2 ngày công chiếu, phim thu về tới $420,000.

Nguồn: Variety