Fast & Furious sắp đi đến hồi kết, Vin Diesel chuẩn bị vắt sữa một thương hiệu hài hành động

Tin điện ảnh · VLynd ·

Liệu Vin Diesel sẽ bức phá trong một thể loại mà đã lâu rồi anh mới thử sức?

Liệu Vin Diesel sẽ bức phá trong một thể loại mà đã lâu rồi anh mới thử sức?

Mới đây, Vin Diesel và hãng STXfilms vừa hợp tác cho dự án Muscle, một phim hài hành động mới toanh mà có khả năng vắt sữa dài dài. Trong thời gian ấy, khán giả sẽ không gặp lại Dominic Toretto tới tận năm 2020 với Fast & Furious 9. Bên cạnh đó, giọng nói của anh sẽ tiếp tục xuất hiện cùng nhân vật Groot trong bom tấn Infinity War của Vũ trụ điện ảnh Marvel và có khả năng là Avengers 4. Ngoài ra, nam diễn viên cũng vừa mua bản quyền loạt phim xXx và chuẩn bị quay cho Sony bộ phim Bloodshot chuyển thể từ truyện tranh vào mùa hè này.

Từ bộ phim The Pacifier hồi năm 2005 với Disney, Diesel tránh tham gia những phim hài hành động. Thay vào đó, anh tập trung thời gian và nỗ lực với những băng nhóm gia đình như Fast & Furious, Riddick xXx, có thể tính luôn việc lồng tiếng cho Groot trong Marvel. Hoài bão mở rộng các thương hiệu của Diesel không phải lúc nào cũng thành công, chẳng hạn như trường hợp The Last Witch Hunter nhưng Muscle có vẻ là một dự án hứa hẹn hơn và thay đổi sự một màu trong phòng vé suốt một thập kỷ qua của anh. Dù sao dự án này chỉ mới được khởi động và chưa có biên kịch hay đạo diễn nào tham gia.

Muscle là dự án tái hợp tác giữa Diesel và chủ tịch STXfilms Adam Fogelson, người giám sát các bộ phim Fast & Furious 5,6,7 khi đảm nhận vai trò điều hành ở Universal. Đạo diễn Reginald Hudlin từ phim Marshall và nhà sản xuất Byron Phillips của NAACP Image Awards là hai người đã đem dự án này đến hãng STX và sẽ đồng hợp tác với Diesel và Samatha Vincent từ hãng One Race Films. Nguồn tin từ văn phòng cho hay Fogelson miêu tả Muscle như là “Một sự kết hợp hoàn hảo giữa hành động và chất hài hước mà hàng triệu người hâm mộ cuồng nhiệt [của Diesel] khắp thế giới sẽ chết mê chết mệt” đồng thời nhấn mạnh tiềm năng trở thành một thương hiệu đặc sắc khác của Diesel.

Hãng STXfilms cũng có một số thương hiệu phim nhỏ như Bad Moms, Den of Thieves và con cưng của giới phê bình như The Edge of Seventeen, Molly’s Game nhưng Muscle có vẻ là nỗ lực lớn nhất của hãng để ghi danh trên bản đồ điện ảnh. Hãng cũng táo bạo hợp tác cho dự án khủng Valerian and the City of a Thousand Planets hồi năm ngoái nhưng doanh thu phòng vé không đủ nhiều để bù đắp chi phí cao như thế. Tuy nhiên, với sự nhúng tay của Diesel, mọi thứ có thể khác biệt hơn với Muscle.

Với việc Fast & Furious 10 sắp đi đến hồi kết cho thương hiệu này, Bloodshot Muscle có thể giúp Diesel tiếp tục sự nghiệp vắt sữa trong tương lai khi ngày tàn của Dominic Toretto sắp đến. Nam diễn viên có thể tiếp tục thực hiện một phim xXx hoặc Riddick nhưng nó chỉ ăn nên làm ra ở thị trường Mỹ và doanh thu toàn cầu lại là một chuyện khác. Mặt khác, Muscle có thể đảm bảo danh hiệu ngôi sao của Diesel trong những năm sắp tới.

Nguồn: Screen Rant