Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả tung first look dài 6 phút

Video - Trailer · Moveek ·

First look hoàn chỉnh của Gái Già Lắm Chiêu V đã mang đến nhiều chi tiết thú vị.

Nhằm đáp lại sự trông đợi từ cộng đồng fan Gái Già Lắm Chiêu, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân & Nam Cito vừa cho đăng tải đoạn first look hoàn chỉnh, có thời lượng lên đến gần 6 phút của dự án Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả, với nhiều hình ảnh, chi tiết gắn liền với đời sống tinh thần, tâm linh người Việt.

Kiến trúc Cung Đình Huế cổ kính mà độc đáo

Luôn muốn đem tới góc nhìn mới mẻ về xứ Huế, nên tại tác phẩm lần này, bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân & Nam Cito quyết định sẽ khai thác vùng đất thần kinh ấy qua lăng kính lộng lẫy, uy quyền khác hẳn màu sắc thượng lưu, trưởng giả phô trương trong Gái Già Lắm Chiêu 3. Vì vậy, cả hai đã lựa chọn quần thể cố đô Huế - khu di tích hội tụ biết bao tinh hoa, bản sắc văn hóa dân tộc - làm bối cảnh quay.

Tiêu tốn gần 3 thập kỷ (1804 - 1833) để xây dựng, cộng thêm việc huy động hàng vạn nhân công lành nghề, Đại Nội Huế vốn sở hữu quy mô đồ sộ nhất nhì lịch sử nước ta, đồng thời được UNESCO xác nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Dẫu thường mang không khí trầm mặc uy nghiêm, nhưng tại first look Gái Già Lắm Chiêu V, cảnh Kaity Nguyễn và Khương Lê cưỡi ngựa dạo quanh Hoàng thành đã thổi vào địa điểm trên “hơi thở” hiện đại xen lẫn cảm giác huyền ảo, hoài niệm khó tả.

Kế tiếp, chiếm thời lượng lên hình nhiều nhất phim, Cung An Định xuất hiện trong clip dưới tên gọi Bạch Trà Viên – căn biệt thự mà 3 chị em Lý Gia sinh sống. Được mệnh danh là “hòn ngọc trăm năm”, chỗ ở của gia đình vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng Hậu nổi tiếng bởi kiến trúc hết sức đặc sắc.

Giúp màn khiêu vũ của bộ ba Lý Lệ Hà (NSND Lê Khanh), Lý Linh (Kaity Nguyễn) và Jonathan Vĩnh Thụy (Khương Lê) thêm gay cấn, Điện Long An (Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) gây ấn tượng mạnh bởi phần nội, ngoạt thất lộng lẫy nhưng trang nhã, giàu tính nghệ thuật. Được thi công theo lối kiến trúc nhà kép 2 mái truyền thống "trùng thiềm điệp ốc", Điện Long An hiện đang cất giữ, trưng bày khoảng 300 cổ vật, sành, sứ, ngự y, trang phục… hiếm quý khó tìm, có niên đại cách nay hàng trăm năm.

Ngoài những di tích kể trên, những ai yêu thích lịch sử cũng nhận thấy sự góp mặt của nhiều danh thắng khác xuyên suốt first look Gái Già Lắm Chiêu V, đơn cử như Điện Thái Hòa, cầu Trung Đạo hay Thái Bình Lâu, Nhật Thành Lâu… 

Đưa truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy vào phim

Chưa dừng lại ở đấy, bản first look đầy đủ tiếp tục làm khán giả bất ngờ khi khéo léo lồng ghép truyền thuyết Trọng Thủy – Mỵ Châu vào mối quan hệ “thân thiết” giữa Lý Lệ Hà và Lý Linh. Liệu Lý Lệ Hà đã phỏng đoán đúng, rằng nàng tiểu thư Lý Linh là kẻ phản bội, vì mỹ nam Jonathan Vĩnh Thụy mà cam tâm bán đứng 2 cô chị ruột thịt?

Họa tiết chim Phượng Hoàng từ Phượng Bào triều Nguyễn

Song hành cùng loài hoa bạch trà - biểu tượng cho sự sang trọng, quý phái ở cả phương Đông lẫn phương Tây, phim còn thể hiện hình ảnh Phượng Hoàng bay lên khỏi chiếc rương báu. Dẫu sở hữu vẻ ngoài khá lạ lẫm, khác biệt so với loài chim Phượng Hoàng phương Tây, nhưng tạo hình ấy thực chất được dựa trên họa tiết trang trí Long – Phượng nổi tiếng thời nhà Nguyễn.

Đạo diễn Bảo Nhân chia sẻ: “Hình ảnh chim Phượng tại đoạn first look vốn lấy cảm hứng từ họa tiết xưa, thường xuất hiện trên các món đồ sang trọng hay công trình kiến trúc của vua chúa Hoàng triều. Đại diện cho bậc mẫu nghi thiên hạ, Phượng Hoàng được chúng tôi sử dụng trong phim để truyền tải thông điệp nữ quyền, đồng thời lột tả tham vọng của chị em nhà họ Lý”. Đặc biệt, anh cũng chính thức xác nhận rằng, bảo vật trị giá $30 triệu bị đánh cắp, khiến cả 3 nhân vật chính nghi kị và chia rẽ lẫn nhau có liên quan không nhỏ đến loài linh thú này.

Gái Già Lắm Chiêu V - Những Cuộc Đời Vương Giả dự kiến ra mắt vào Mùng 1 Tết 2021.