Charlie Nguyễn chia sẻ về sự đồng cảm và động lực để thực hiện Hồn Papa, Da Con Gái

Tin điện ảnh · SarahTran ·

Chỉ còn chưa đến một tháng nữa, Hồn Papa, Da Con Gái sẽ chính thức được công chiếu đến khán giả toàn quốc.

Hồn Papa, Da Con Gái là phim điện ảnh thứ 2 của đạo diễn Ken Ochiai thực hiện tại Việt Nam. Bộ phim là câu chuyện tréo ngoe, bi hài của của hai cha con Hải (Thái Hoà) và Châu (Kaity Nguyễn). Mối quan hệ của hai người ngày càng xa cách từ khi người mẹ của Châu qua đời. Châu là một cô gái độc lập và tài năng luôn muốn khiến mẹ mình tự hào, trong khi Hải lại là ông bố mê chơi, hay dựa dẫm. Vì một trận cãi nhau mà linh hồn người mẹ đã chuyển đổi thân xác của người cha và con gái. Từ đó, họ mới cảm thấy thông cảm hơn cho đối phương khi người này sống trong cuộc đời của người kia.

Chỉ còn chưa đến một tháng nữa, Hồn Papa, Da Con Gái sẽ chính thức được công chiếu đến khán giả toàn quốc. Chiều ngày 5/12/2018, buổi showcase giới thiệu phim đã được diễn ra tại Lotte Cinema Nam Sài Gòn với sự tham gia của đông đảo phóng viên, nhà báo. 

Dàn diễn viên cùng đạo diễn và NSX của Hồn Papa, Da Con Gái tại buổi showcase
Dàn diễn viên cùng đạo diễn và NSX của Hồn Papa, Da Con Gái tại buổi showcase

NSX Charlie Nguyễn – đạo diễn triệu đô của loạt kỉ lục phòng vé phim Việt – chia sẻ:

"Tôi biết mọi người kì vọng rất nhiều vào bộ phim này, nhất là từ sau thành công quá lớn của Em Chưa 18. Thế nhưng bản thân tôi chưa bao giờ dám suy nghĩ về những con số, vì lần nào tôi dự đoán doanh thu cũng sai cả (cười). Tôi chỉ biết làm hết sức mình, đảm bảo cho bộ phim được hoàn thành một cách tốt nhất; đạo diễn được kể câu chuyện của mình một cách thoải mái nhất và không bị giới hạn quá nhiều thứ; còn nhà đầu tư thì được “bảo vệ” bởi những gì họ đã bỏ ra. Đó là trách nhiệm lớn nhất mà tôi phải làm được. Còn chuyện doanh thu bao nhiêu, hay có phá được kỉ lục không thì tôi không dám bàn, đành chờ phản ứng của khán giả thôi."

Bản thân Charlie Nguyễn và đạo diễn Ken Ochiai đều háo hức và tâm huyết với bộ phim này vì sự đồng cảm của họ về yếu tố gia đình trong phim. Charlie chia sẻ:

NSX Charlie Nguyễn chia sẻ sự đồng cảm và động lực của mình để thực hiện Hồn Papa, Da Con Gái
NSX Charlie Nguyễn chia sẻ sự đồng cảm và động lực của mình để thực hiện Hồn Papa, Da Con Gái

"Tôi sống không gần con mình, thế nên tôi rất hiểu được cảm giác của nhân vật Hải trong bộ phim. Anh ta cũng không muốn xa con gái. Chẳng người cha, người mẹ nào muốn điều đó cả. Đó chính là sự đồng cảm cùng động lực rất lớn để tôi có thể thực hiện Hồn Papa, Da Con Gái. Và tôi rất cảm kích, tự hào khi được làm việc chung với những con người đầy tài năng, nhiệt huyết như đạo diễn Ken Ochiai, Thái Hòa, Kaity Nguyễn cùng cả ekip của mình."

Về phần đạo diễn Ken Ochiai, anh cũng cho biết dù chủ đề “hoán đổi” của Hồn Papa, Da Con Gái không mới, nhưng cách tiếp cận nội dung của nó lại hấp dẫn và khác lạ với nhiều phim cùng thể loại. Hai cha con Hải (Thái Hòa) và Châu (Kaity Nguyễn) sau khi hoán đổi thân xác thì họ phải làm mọi cách, phải vượt qua những thử thách rất khó khăn để có thể hoàn thành cuộc sống của đối phương, một cuộc sống vốn không phải của họ, để cuối cùng thấu hiểu cho nhau hơn. Tình cảm gia đình, sự yêu thương của bố và con gái dành cho nhau cũng là thứ đã làm cho Ken Ochiai cảm động ngay từ sau khi đọc bộ truyện tranh gốc Papa to Musume no Nanokakan và xem bản truyền hình của Nhật, quyết định cùng biên kịch Michael Thái chuyển thể sang bản điện ảnh dành cho thị trường Việt Nam. Rất mừng khi dự án được Charlie Nguyễn, Thái Hòa và mọi người cảm thấy hứng thú.

Vì làm phim về chủ đề hoán đổi thế nên việc tập luyện giữa các diễn viên với nhau trước ngày quay vô cùng quan trọng. Hơn một tháng làm việc cùng nhau trước khi bấm máy dù rất cực nhưng lại cần thiết, để các diễn viên có thể cảm được nhân vật của mình một cách hoàn thiện nhất. Đặc biệt là Thái Hòa và Kaity Nguyễn khi phải đóng một lúc hai vai.

Thái Hòa chia sẻ:

"Lần này, tôi sẽ không để bản thân sa đà vào việc thể hiện hình thể khi bị biến thành con gái mình, tôi muốn mọi người nhìn thấy một nhân vật khác Hội của Để Mai Tính. Nhân vật của tôi và Kaity sẽ đi sâu vào biến đổi tâm lý, để có thể lột tả mối quan hệ của hai cha con một cách tình cảm, xúc động. Cũng vì vậy mà vai này trở thành một vai diễn khiến tôi áp lực khủng khiếp, đến bây giờ khi sắp ra rạp rồi tôi vẫn chưa hết áp lực."

Thái Hòa cũng chia sẻ rằng anh và Kaity phải chia sẻ với nhau rất nhiều thứ, xem Kaity như con gái thật để khi diễn với nhau cả hai không bị khớp. Trong phim có đoạn Thái Hòa phải hô hấp nhân tạo cho Kaity, đó là một đoạn khó, vì nếu Thái Hòa không thể tạo sự tin tưởng khi chạm vào cơ thể Kaity thì cả hai sẽ không thể diễn được. Thái Hòa hài hước bật mí về sự thân thiết của hai cha con trong suốt quá trình làm việc.

 "Tôi tin là có những điều về Kaity mà ba cô bé cũng không biết, nhưng tôi thì biết."

Về phần Kaity Nguyễn, cô bé cũng không giấu được sự hồi hộp, lo lắng về kì vọng mà khán giả dành cho mình sau thành công của Em Chưa 18. Sở dĩ Kaity phải dừng quá lâu trước khi có một phim điện ảnh thứ hai là do cuộc sống của một diễn viên, nhất là sau Em Chưa 18, quá khác biệt mà bản thân cô bé lẫn gia đình đều chưa thể thích nghi nhanh chóng. Bây giờ, khi đã hiểu hơn về những khó khăn đó, Kaity mới tự tin hơn. Kaity cho biết mình cũng là người rất kĩ lưỡng khi chọn kịch bản, thế nên Hồn Papa, Da Con Gái là vai diễn mà Kaity rất kì vọng. Kaity tâm sự:

"Đây là một vai khó với diễn viên mới, chưa nhiều kinh nghiệm như em, nhưng vì nó quá hấp dẫn nên em muốn mình phải làm được. Bây giờ em rất hồi hộp và muốn nhanh chóng được xem phim."

Thú vị nhất trong buổi họp báo có lẽ thuộc về Trang Hý. Khi được đặt câu hỏi rằng có cảm thấy buồn không khi một người năng lực và duyên dáng như mình lại chỉ được đóng “bạn thân của nữ chính”, Trang Hý rất vô tư trả lời rằng:

"Mỗi đoàn phim mà em được tham gia vào đều khiến em rất thỏa mãn vì em đã đạt được mục đích của mình. Đó là mỗi phim em sẽ có một… người CHỒNG. Và ở Hồn Papa Da Con Gái, em đã thành công khi chinh phục được đạo diễn Ken Ochiai, người đàn ông mà cả đoàn phim đều… ham muốn. Cho nên, em không cần đóng vai chính nữa!"

Đạo diễn Ken Ochiai cũng hùa theo, nói “Trang Hý là vợ tôi” bằng tiếng Việt khiến mọi người bật cười. Ekip cũng cho biết đây là câu tiếng Việt hoàn chỉnh duy nhất mà Ken nói được sau quá trình làm phim.

Tại buổi họp báo, hai đoạn phim và trailer chính thức của Hồn Papa, Da Con Gái đã được trình chiếu với báo giới và nhận được nhiều sự ủng hộ. Phân đoạn thể hiện tâm lý của hai nhân vật chính dù chỉ hơn một phút nhưng cũng khiến NSND Hồng Vân cảm thấy nhoi nhói trong lòng vì quá xúc động. Còn phân đoạn hài hước, đan xen cuộc sống của Hải và Châu sau khi hoán đổi ở hai bối cảnh, còn có sự xuất hiện của tiếng Nhật lại cực kì phức tạp, khiến mọi người phải căng thẳng theo dõi nhưng kết quả lại rất khả quan. Vân Trang cho biết khi đóng cảnh này cô rất tò mò không biết sẽ dựng như thế nào, giờ được xem rồi mới thấy hả hê vì đạo diễn đã làm quá tốt.

NSX Charlie Nguyễn cũng cho biết những hình ảnh nhân vật hút thuốc, hút vape trong phim cũng sẽ được cân nhắc, chỉnh sửa để phù hợp nhất với quy định mới của Cục Điện Ảnh nhưng vẫn giữ được những giá trị của những cảnh quay này với bộ phim. Vấn đề này cũng đã được NSX trình bày và xin ý kiến với Cục ngay khi có quy định mới và được thông cảm vì kịch bản đã được duyệt quay từ trước đó.

Ngoài ra, ca sĩ – nhạc sĩ Only C cũng mang ca khúc mới anh sáng tác dành cho phim mang tên Điều Tuyệt Vời Nhất đến với buổi họp báo. Lời bài hát không chỉ ý nghĩa với cha con Châu và Hải mà còn rất giống với cảm xúc của Only C khi một bên mình là con một bên mình là cha. Khi đứng ở giữa hai thế hệ thì người ta mới hiểu hết được cảm xúc của những người làm cha làm mẹ mà Only C nghĩ rằng trong chúng ta ai cũng đã từng nghe cái câu: “Chỉ khi con làm cha, làm mẹ rồi con mới hiểu hết được.” 

Only C trình bày ca khúc Điều Tuyệt Vời Nhất
Only C trình bày ca khúc Điều Tuyệt Vời Nhất

Hồn Papa, Da Con Gái đang trong giai đoạn hậu kì và dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 28/12/2018 sắp tới bởi nhà phát hành Lotte Entertainment Việt Nam.