Lễ Bế mạc và Trao giải Dự án Làm phim 48 Giờ khép lại thành công

tranleanhthi ·

Sau 3 tháng diễn tranh tài, với sự tham gia của hơn 2000 bạn trẻ đến từ TPHCM, Hà Nội và Đà Nẵng và gần 100 phim ngắn được nộp về dự , Dự Án Làm phim 48 Giờ Việt Nam đã chính thức khép lại bằng Lễ Trao Giải đánh dấu 10 năm có mặt và đồng hành cùng Cộng đồng làm phim không chuyên, bán chuyên cũng như chuyên nghiệp tại Việt Nam.

Lễ Bế mạc và Trao giải Dự án Làm phim 48 Giờ là sự kiện lớn được mong đợi của cộng đồng làm phim Việt Nam. Bởi đây không chỉ trong dịp kỉ niệm 10 năm thành lập của Dự án Làm phim 48 Giờ tại Việt Nam mà còn là dịp Nhà sản xuất Ross Stewart – người đồng hành và tổ chức sự kiện này sẽ nói  lời chào tạm biệt với dự án. 

Năm nay, sân khấu và thảm đỏ của Lễ Trao Giải được đầu tư hoành tráng nâng tầm cuộc thi lên một bước mới. Lễ Trao Giải đặc biệt thu hút bởi sự xuất hiện của dàn Ban Giám Khảo nổi danh như: Đạo diễn người Mỹ gốc Nhật Ken Ochiai, Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, Nhà sản xuất Jenni Trang Le, Ban giám khảo Trương Chí Bình cùng nhiều nhà làm phim chuyên nghiệp, các ngôi sao nổi tiếng khác như Trấn Thành, Hariwon, diễn viên Anh Tú, MC Minh Phương… 

Cuộc thi năm này khởi động và hoàn thiện hơn so với nhiều năm trước được nhiều phim dự thi đến từ khắp các tỉnh thành như TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Vĩnh Long, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đà Lạt, Biên Hòa, Bà Rịa,...

Độ tuổi của các thành viên tham dự đa dạng dàn trải từ nhóm sinh viên/học sinh đến những nhà làm phim chuyên nghiệp và nhà sản xuất truyền hình. Cùng với đó, Dự án đã thực hiện rất nhiều các Hội thảo làm phim miễn phí tại cộng đồng để quảng bá và tổ chức các khóa học về cách làm phim đến với công chúng. Những hoạt động này mang lại rất nhiều kiến thức, giá trị và bài học dành cho các bạn trẻ đam mê làm phim tại Việt Nam. 

BGK năm nay có sự xuất hiện của đạo diễn Ken Ochiai, người đã đoạt rất nhiều giải thuởng quốc tế về phim ngắn. Anh cũng là gương mặt khá quen thuộc với điện ảnh Việt qua nhiều phim được yêu thích. Ngoài ra, Dự Án Làm phim 48 Giờ Việt Nam còn mang đến 4 ngày công chiếu trên màn ảnh rộng tại cụm rạp Galaxy cho tất cả các phim đã tham gia dự thi. Hoạt động công chiếu này đã thu hút hàng ngàn khán giả và cũng tìm ra được giải phim hay do chính khán giả bình chọn. 

Phát biểu Nhà sản xuất Ross Stewart: “10 năm qua, chúng tôi chứng kiến rất nhiều nhà làm phim tham gia cùng dự án trong các năm trước, đã phát triển và bước thêm những bước đi lớn trong sự nghiệp của họ. Đạo diễn Luk Vân, Đạo diễn/Biên kịch Lê Bình Giang, Đạo diễn Vũ Ngọc Phượng, Đạo diễn Tô Gia Tuấn và gần đây nhất là Đạo diễn Trần Hữu Tấn, Đạo diễn Chung Chí Công và một số thành viên ekip đến từ bộ phim “Trời sáng rồi, Ta ngủ đi thôi”. 

Tôi luôn cố gắng duy trì Dự án Làm phim 48 Giờ theo một định hướng trong sạch, thuần điện ảnh để tập hợp những cá nhân/đội nhóm có cùng chí hướng, tạo ra một cơ hội để giúp họ thử thách chính bản thân mình dưới áp lực của thời gian. Nhưng tôi kì vọng rằng, sẽ được thấy sự phát triển thêm, những bước tiến xa hơn từ các đội dự thi, sau khi đã tham gia các cuộc thi và sân chơi như thế này, cũng như sự nghiêm túc trong việc theo đuổi đam mê điện ảnh của các bạn.

Các nhà làm phim trẻ hiện nay chính là sự khởi đầu của một định hướng điện ảnh mới ở Việt Nam. Và để làm được điều đó thì các bạn cần tự tin bước ra và thực hiện sự thay đổi đó. Tôi đã giúp thúc đẩy việc sản xuất hơn 1000 bộ phim ngắn, và chúng ta đã chiến thắng nhiều giải thưởng quốc tế, trong đó có 3 bộ phim được trình chiếu tại Cannes. Nhưng chính các bạn mới là những người làm ra những bộ phim đó! Sự rời đi của tôi sẽ không gây ra nhiều thay đổi gì, vì tôi hi vọng sẽ được tiếp tục đóng góp 1 phần công sức nhỏ nhoi của mình cho các bạn trong tương lai.”

Được biết, NSX Ross Stewart với mục tiêu tiếp tục phát triển dự án Làm Phim 48h ở Châu Á. Anh hi vọng có thể tổ chức được một vòng chung kết riêng cho khu vực Châu Á. 

Với 48 giờ đồng hồ làm phim, các đội nhóm cần cùng nhau đoàn kết một bộ phim có thời lượng 4-7 phút. Tất cả các bộ phim sẽ phải thể hiện một nhân vật, một đạo cụ, một dòng thoại do ban tổ chức đưa ra, và các đội sẽ bốc thăm ngẫu nhiên thể loại phim của mình tại Lễ Khai Mạc. Chủ đề năm nay lấy hình ảnh chủ đạo là hình tượng CON HEO, một con vật nuôi khá gần gũi với cuộc sống của người dân Việt Nam. Đó cũng chính là lý do mà các phim năm nay đã thoả sức sáng tạo các ý tưởng của mình để tạo ra nhiều tác phẩm thú vị. Thể loại phim kinh dị được lựa chọn khá nhiều nhưng lại không được đạt giải thưởng cao.

Trong số hơn 30 phim được đề cử, 9 phim đã được đề cử hạng mục Phim ngắn 48 Giờ xuất sắc nhất Việt Nam mùa 2019 với tổng giá trị giải thưởng tiền mặt và hiện vật lên đến hơn 200 triệu đồng. Và sau hơn 2 tháng cầm cân nảy mực và rất nhiều sự thảo luận, các Ban giám khảo đã chọn ra Phim Xuất sắc nhất thuộc về Nhóm FGS – Bi, Không Sợ Nữa. Nhóm FGS cũng chính là quán quân của cuộc thi này năm 2017.

Nhóm đã tham gia 4 năm liền và đây chính là lần thứ 2 nhóm làm phim này đoạt giải thưởng nhất của cuộc thi. Bộ phim nhóm tham gia thuộc thể loại kỳ bí, câu chuyện nói về một câu bé tò mò với phim người lớn, cố gắng tìm hiểu và được những người tốt định hướng, giúp hiểu được những việc cần biết phù hợp với lứa tuổi. Bộ phim mang tính giáo dục khá cao, mang một thông điệp khá rõ ràng. Đây cũng chính là bộ phim được bình chọn và yêu thích nhất khi công chiếu tại rạp. 

Bộ phim Bi, Không Sợ Nữa sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại Liên hoan phim 48 Giờ quốc tế tại Hà Lan vào Tháng 3 năm 2020 và hi vọng sẽ được chọn là 1 trong 15 đại diện của 48 Giờ quốc tế có mặt tại Liên hoan phim Cannes 2020.