Liên hoan phim Cannes lần thứ 75 - Điểm lại những danh hiệu và giải thưởng quý giá của mùa giải năm nay

Tin điện ảnh · tinlethanhnhan ·

Liên hoan phim Cannes vẫn giữ được đẳng cấp của mình trong làng điện ảnh vì sự đa dạng và cởi mở với ý tưởng nghệ thuật mới.

Liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 75 vừa kết thúc vào ngày 28.05.2022. Tại đây đã có hơn 150 phim và tài liệu được chiếu cho công chúng cùng hàng chục sự kiện lớn nhỏ với hàng trăm ngàn lượt khán giả và khách mời tham dự. Cannes một lần nữa khẳng định danh tiếng và sự hấp dẫn của liên hoan phim thường niên danh tiếng nhất thế giới. Hãy cùng Moveek điểm qua tất cả các hạng mục giải thưởng chính tại Cannes 2022. 

1. Cành Cọ Vàng - The Palme d'Or và các Giải thưởng chính

Năm nay danh sách rút gọn vào tranh giải Cành Cọ Vàng gồm 21 phim, đây cũng là những phim sẽ được xem xét để trao hầu hết các giải thưởng chính tại Cannes 2022.

  • Armageddon Time (Đạo diễn James Gray, Hoa Kỳ)
  • Boy from Heaven (Tarik Saleh, Thụy Điển - Phần Lan)
  • Broker (Hirokazu Kore-eda, Hàn Quốc)
  • Brother and Sister (Arnaud Desplechin, Pháp)
  • Close (Lukas Dhont, Bỉ- Hà Lan - Pháp)
  • Crimes of the Future (David Cronenberg, Canada - Hy Lạp)
  • Decision to Leave (Park Chan-wook, Hàn Quốc)
  • The Eight Mountains (Charlotte Vandermeersch, Felix van Groeningen, Ý - Bỉ)
  • EO (Jerzy Skolimowski, Ba Lan - Ý)
  • Forever Young (Valeria Bruni Tedeschi, Pháp)
  • Holy Spider (Ali Abbasi, Đan Mạch - Thụy Điển – Pháp - Đức)
  • Leila's Brothers (Saeed Roustayi, Iran)
  • Mother and Son (Léonor Serraille, Pháp)
  • Nostalgia (Mario Martone, Ý)
  • Pacifiction (Albert Serra, Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha – Pháp - Đức)
  • R.M.N. (Cristian Mungiu, Romani)
  • Showing Up (Kelly Reichardt, Hoa Kỳ)
  • Stars at Noon (Claire Denis, Pháp)
  • Tchaikovsky's Wife (Kirill Serebrennikov, Nga – Pháp - Thụy Sĩ)
  • Tori and Lokita (Jean-Pierre and Luc Dardenne, Bỉ - Pháp)
  • Triangle of Sadness (Ruben Östlund, Thụy Điển -Pháp – Anh - Đức)

Các giải thưởng chính gồm:

- Giải Cành Cọ Vàng/Palme d'Or 2022: Triangle of Sadness

- Giải thưởng lớn Grand Prix có 2 phim đoạt giải: Close  Stars at Noon

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Park Chan-wook phim Decision to Leave

- Nữ diễn viên xuất sắc nhất: Zar Amir Ebrahimi phim Holy Spider

- Nam diễn viên xuất sắc nhất: Song Kang-ho phim Broker

- Kịch bản xuất sắc nhất: Tarik Saleh for Boy phim Heaven

- Giải phim được ban giám khảo bình chọn (Jury Prize) - 2 phim đoạt giải: EO và The Eight Mountains

- Giải 75th Anniversary Prize/Kỷ niệm 75 năm được trao cho phim: Tori and Lokita

- Giải Cành Cọ Vàng cho phim ngắn - Short Film Palme d'Or: năm nay có 3507 phim ngắn đăng ký và danh sách chọn lọc để tranh tài gồm 9 phim ngắn. Phim The Water Murmurs của đạo diễn Chen Jianying (Trung Quốc) chiến thắng hạng mục này.

- Giải Cành Cọ Vàng cho Quay phim - Caméra d'Or: được trao cho phim War Pony của đạo diễn Riley Keough và Gina Gammell

2. Giải thưởng Un Certain Regard

Un Certain Regard, có nghĩa là Góc Nhìn Mới Lạ là giải thưởng song song với Cành Cọ Vàng tại Cannes. Bắt đầu từ năm 1978, các phim có phong cách kể chuyện độc đáo hay thủ pháp điện ảnh mới lạ, có tính thể nghiệm sẽ được chọn để tham gia tranh tài ở hạng mục này. Dù không lâu đời như giải Cành Cọ Vàng nhưng Un Certain Regard cũng tìm được rất nhiều phim hay cũng như giới thiệu rất nhiều đạo diễn và diễn viên tài năng cho nền điện ảnh thế giới.

Năm nay có 20 phim tham gia tranh giải và bộ phim The Worst Ones của đạo diễn Lise Akoka và Romane Gueret (Pháp) đã giành giải.

Ngoài ra các giải phụ khác gồm:

- Giải bình chọn của Ban giám khảo: Joyland của đạo diễn Saim Sadiq (Pakistan)

- Giải đạo diễn xuất sắc nhất: Alexandru Belc với phim Metronom (Romani)

- Giải trình diễn xuất sắc nhất dành cho Nam diễn viên Adam Bessa (phim Harka, Tunisia) và Nữ diễn viên Vicky Krieps (phim Corsage, Áo - Pháp - Đức - Luxembourg)

- Giải kịch bản xuất sắc nhất: phim Mediterranean Fever (đạo diễn Maha Haj, Palestine)

- Giải phim được yêu thích nhất: Rodéo (đạo diễn Lola Quivoron, Pháp)

3. Giải thưởng Cinéfondation:

Cinéfondation được đưa vào liên hoan phim từ năm 1998, đây là giải thưởng dành riêng cho các nhà làm phim trẻ. Mỗi năm sẽ có từ 15 đến 20 phim được tuyển chọn từ rất nhiều phim ngắn hoặc dài trung bình của nhà làm phim trẻ hoặc sinh viên ở các trường điện ảnh – nghệ thuật khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là giải thưởng uy tín bậc nhất dành cho sinh viên trường điện ảnh.Năm 2022 có 16 phim được tuyển chọn để tranh giải Cinéfondation.

- Giải nhất: A Conspiracy Man của Valerio Ferrara (Trung tâm thực nghiệm điện ảnh Centro Sperimentale di Cinematografia, Ý)

- Giải nhì: Somewhere của Li Jiahe (Đại học Khoa học và Kỹ thuật Hebei, Trung Quốc)

- Giải ba: 

  • Glorious Revolution của Masha Novikova (Trường Điện ảnh London, Anh)
  • Humans Are Dumber When Crammed up Together của Laurène Fernandez (Trường Điện ảnh CinéFabrique, Pháp)

4. Giải Cành Cọ Vàng Danh Dự - Honorary Palme d'Or 

Được trao cho 2 diễn viên:

Forest Whitaker - diễn viên người Mỹ gốc Phi nổi tiếng, một trong những diễn viên hiếm hoi đoạt cả 3 giải thưởng điện ảnh danh giá nhất (Oscars, Quả cầu vàng và BAFTA). Các phim nổi tiếng của anh ta gồm: Fast Times at Ridgemont High (1982), Platoon (1986), Good Morning, Vietnam (1987), Bird (1988), The Crying Game (1992), Phenomenon (1996), Ghost Dog: The Way of the Samurai (1999), The Last King of Scotland (2006), The Great Debaters (2007), The Butler (2013), Arrival (2016) và Respect (2021). Anh cũng xuất hiện trong một số phim bom tấn kinh phí lớn như Panic Room (2002), Rogue One: A Star Wars Story (2016) vai Saw Gerrera, và Black Panther (2018) vai Zuri.

Tom Cruise - diễn viên hành động nổi tiếng thế giới, 3 giải thưởng Quả cầu vàng, 3 đề cử Oscars và 1 đề cử BAFTA. Các phim nổi tiếng nhất của anh ta gồm loạt phim Mission: Impossible (Nhiệm vụ Bất khả thi), Vanilla Sky (2001), Minority Report (2002), The Last Samurai (2003), Collateral (2004), War of the Worlds (2005), Knight and Day (2010), Jack Reacher (2012), Oblivion (2013), Edge of Tomorrow (2014), The Mummy (2017) và Top Gun (1986, 2022).

Nhìn lại, Liên hoan Cannes không chỉ có tranh giải mà còn là nơi giới thiệu các tác phẩm điện ảnh chuẩn bị công chiếu hay trình chiếu lại các phim hay trong quá khứ. Năm nay các bộ phim được trông đợi từ khán giả đại chúng như Elvis hay Top Gun: Maverick cũng chọn Cannes làm nơi giới thiệu và nhận được sự công nhận về mặt nghệ thuật. Cannes 2022 cũng chọn poster từ phim The Truman Show để kỷ niệm 30 năm ngày phim này ra mắt. 

Dù có khá nhiều sự cạnh tranh từ các liên hoan phim khác nhưng Cannes vẫn giữ được đẳng cấp của mình trong làng điện ảnh vì sự đa dạng và cởi mở với ý tưởng nghệ thuật mới. Mong rằng đây vẫn mãi là “tiêu chuẩn vàng” cho chất lượng điện ảnh cũng như vườn ươm cho các tài năng điện ảnh thế giới.