Nhà soạn nhạc cho phim Titanic qua đời vì tai nạn máy bay

Tin điện ảnh · MarsLe ·

James Horner, nhà soạn nhạc cho các bộ phim nổi tiếng như Field of Dreams, BraveheartTitanic, đã từng giành 2 giải Academy, đã mất trong 1 tai nạn máy bay, ông 61 tuổi.

Các chết của ông được xác nhận bởi trợ lý Sylvia Patrycja “Chúng ta đã mất đi 1 con người tuyệt vời, tài năng và có trái tim nhân hậu.”

Horner được báo cáo là đang lái 1 chiếc máy bay cỡ nhỏ khi nó đâm xuống 1 khu vực hẻo lánh cách 60 dặm về phía bắc Santa Barbara.

Horner giành được giải Oscar đầu tiên với bản nhạc dành cho bộ phim Titanic huyền thoại được đạo diễn bởi James Cameron và 1 giải Academy cho bài hát “My Heart Will Go On” được biểu diễn bởi Celine Dion.

Bản nhạc trong phim Titanic đã bán được 27 triệu bản trên thế giới. Cùng lắng nghe lại bản nhạc bất hủ này:

Tiếp theo thành công của Titanic, ông tiếp tục được đề cử giải Oscar cho bản nhạc phim hay nhất trong phim Aliens (1986) và Avatar (2009). Tổng cộng, ông nhận được 10 đề cử giải Oscar và có 2 phim đã nhận được giải Phim xuất sắc nhất: Braveheart (1995) và A Beautiful Mind (2001). Một số phim khác bao gồm An American Tail (1986), Field of Dreams (1989), Apollo (1995) và House of Sand and Fog (2003).

Các bộ phim sắp ra mắt có sự tham gia của Horner như:

Southpaw, với sự tham gia của Jake GyllenhaalRachel McAdams, ra mắt vào tháng 7.2015

Wolf Totem của Jean-Jacques Annaud, ra mắt vào tháng 9.2015

The 33, câu chuyện về thảm họa tại Chile năm 2010, ra mắt vào tháng 11.2015

Một số phim khác ông từng tham gia như: The Lady in Red (1979), Wolfen (1981), Star Trek II: The Wrath of Khan (1982) và Star Trek III: The Search for Spock (1983), Red Heat (1988), Glory (1989), The Rocketeer (1991), Patriot Games (1992), Searching for Bobby Fischer (1993), Jumanji (1995), How the Grinch Stole Christmas (2000), Troy (2004) và The Amazing Spider-Man (2012).

Cha của ông – Harry Horner cũng từng giành 2 giải Oscar ở hạng mục Đạo diễn hình ảnh và thiết kế (The Heires, The Hustler).