Nhím Sonic 2 (2022) - Tung suất chiếu sớm dịp Giỗ Tổ Hùng Vương

Tin điện ảnh · _bylyy16 ·

Nhím Sonic hẹn gặp khán giả dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.

Sau thành công vang dội từ phần phim đầu tiên ra mắt năm 2020, thương hiệu Sonic the Hedgehog - Nhím Sonic sẽ chính thức trở lại màn ảnh rộng vào tháng 4 năm nay. Nhím Sonic 2 (Sonic The Hedgehog 2) sẽ mở các suất chiếu sớm vào dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, trong 3 ngày từ 09, 10, 11 tháng 04 và chính thức khởi chiếu trên toàn quốc từ 15/04/2022.

Là thương hiệu văn hóa đại chúng trải dài suốt 3 thập kỷ, Nhím Sonic được yêu thích rộng rãi không chỉ nhờ ngoại hình dễ thương mà còn nhờ cả một đế chế game đằng sau - thú vị, hấp dẫn và là tuổi thơ của hàng triệu trẻ em trên thế giới. Vậy chú nhím xanh nổi tiếng này đã ra đời và phát triển ra sao mà đã “khuấy đảo” phòng vé ngay từ phần phim live-action đầu tiên?

Thương hiệu game mang tham vọng trở thành biểu tượng toàn cầu

Nhím Sonic là một sản phẩm đến từ Nhật Bản, hãng video game hàng đầu Sega đã tạo ra nhân vật kinh điển này vào năm 1991. Sega thực chất từng bị Nintendo không để vào mắt do nhỏ bé và mới vào nghề, song mục tiêu của Sega chính là tạo ra một tựa game có thể xếp vào hàng ngũ biểu tượng toàn cầu.

Và thật vậy! Tựa game Nhím Sonic đã nhanh chóng thành công và ra mắt thêm 3 phần game nữa. Đến cuối thập niên 1990, Sega đã có thể mạnh mẽ mang Sonic tiến vào kỷ nguyên 3D, có mặt trên các nền tảng game hàng đầu như PlayStation, XBox và có cả Nintendo. Tính đến hết năm 2020, dòng game Nhím Sonic đã thu về xấp xỉ 6 tỷ USD toàn cầu, cũng như 1,14 tỷ lượt mua và download trên các nền tảng game điện thoại không thu phí. Không còn nghi ngờ gì nữa, Sonic the Hedgehog chính là một trong những thương hiệu game xuất sắc nhất mọi thời đại.

Di sản tiếp tục lớn mạnh với hàng loạt phiên bản hoạt hình, truyện tranh bán chạy

Với lượng sale cao chóng mặt cùng giá trị thương hiệu thuộc top đầu trong làng game, Nhím Sonic được Sega phát triển, đẩy mạnh thêm ở nhiều dạng thức, trong đó có hoạt hình và truyện tranh. Series hoạt hình đầu tiên Những Cuộc Phiêu Lưu Của Nhím Sonic ra mắt năm 1992, được yêu thích đến mức nhiều chất liệu trong phim sau này còn được tận dụng cho vào các đời game mới, như sở thích ăn hotdog của Sonic. Gần đây nhất, một phiên bản hoạt hình mang tên Sonic Prime đang được phát triển bởi nền tảng chiếu phim trực tuyến hàng đầu Netflix, dự kiến lên sóng trong năm 2022.

 

Cũng trong năm 1992, phiên bản manga đầu tiên của Nhím Sonic được đăng tải trên Shogaku Yonensei - một trong những tạp chí nổi tiếng tại Nhật Bản bấy giờ. Song song với Nhật, Hollywood cũng bắt tay vào sản xuất series truyện tranh riêng cho Sonic, cụ thể thông qua Archie Comics. Bao gồm tổng cộng 290 tập truyện, Sonic the Hedgehog của Archie Comics đã lập kỷ lục Guinness vào năm 2008 với danh hiệu “Truyện tranh dài nhất được lấy cảm hứng từ video game”, đồng thời cũng là một trong những series truyện tranh Mỹ dài nhất từng được bán ngoài thị trường.

Có thể nói, Sonic the Hedgehog - Nhím Sonic chính là một trong những biểu tượng văn hóa đại chúng nổi tiếng, đình đám nhất, đặc biệt nếu xét riêng về mảng nhân vật game. Với hơn 1 tỷ USD thu được từ các mặt hàng kinh doanh liên quan, Sonic the Hedgehog không thể bỏ lỡ cột mốc to lớn nhất tính đến hiện tại - mở rộng vũ trụ điện ảnh trên màn ảnh rộng.

Thành công vang dội với Nhím Sonic phiên bản điện ảnh đầu tiên

Vào năm 2020, hãng Sega chính thức bắt đầu cuộc chinh phạt màn ảnh rộng của mình với dự án Sonic the Hedgehog - bộ phim pha trộn giữa người đóng và các nhân vật được thực hiện bằng CGI. Ban đầu, Sonic the Hedgehog đã vấp phải nhiều tranh cãi với tạo hình Nhím Sonic không bắt mắt, khác lạ so với trong game. Thế nhưng bằng việc tích cực tiếp thu ý kiến khán giả, Paramount Pictures đã thành công “lật kèo” và giúp Sonic the Hedgehog có lại niềm tin yêu của khán giả.

Công chiếu vào ngày 21/2/2020, Sonic the Hedgehog đã lập kỉ lục phòng vé Bắc Mỹ khi là phim chuyển thể từ game có doanh thu cuối tuần mở màn cao nhất lịch sử, với 57 triệu đô. Không những vậy, Sonic the Hedgehog còn nhận được điểm A “rực rỡ” từ chuyên trang Cinemascore và 93% “tươi rói” từ các khán giả của Rotten Tomatoes. Bộ phim xoay quanh câu chuyện chú nhím Sonic lạc tới trái đất để chạy trốn kẻ thù. Ở nơi mới, cậu phải đối mặt với vô số những vấn đề phức tạp của cuộc sống mới, đặc biệt khi ở bên con người. Với siêu năng lực, Sonic không thể ẩn mình mà còn khiến quân đội và lực lượng Tình báo Trung ương (C.I.A) chú ý. Đồng thời, nhà khoa học điên rồ Robotnik cũng nhăm nhe chiếm lấy Sonic để sở hữu nguồn năng lượng đột biến đó. Sonic kết bạn với cảnh sát trưởng Tom và được anh giúp đỡ thoát khỏi sự truy đuổi của hàng loạt nhóm người muốn truy bắt mình.

Thành công khi mang về gần 320 triệu USD toàn cầu, trở thành phim thuộc thể loại siêu anh hùng có doanh thu cao nhất năm 2020. Vì lẽ đó, Sega và Paramount đã tiếp tục tự tin đẩy mạnh với Nhím Sonic 2 (tựa gốc: Sonic The Hedgehog 2), sắp sửa ra mắt trong tháng 4 này.

Ở phần phim Nhím Sonic 2 lần này, Sonic (lồng tiếng bởi Ben Schwartz) sẽ bắt đầu cùng với Tom (James Marsden) và Maddie (Tika Sumpter) xây dựng mái ấm mới tại Green Hills. Tuy nhiên ngay khi Tom và Maddie đến Hawaii để tham dự tiệc cưới của Rachel - chị gái của Maddie, Sonic đã đối mặt với nhiều hiểm họa “lạ mà quen”, từ sự trở lại của phản diện chính - Tiến sĩ Eggman (Jim Carrey) và đối thủ mới Nhím Knuckles (lồng tiếng bởi Idris Elba). Tuy nhiên phe Sonic lần này cũng có sự giúp sức của người bạn đáng yêu tên Tails (lồng tiếng bởi Colleen O'Shaughnessey) - một chú cáo biết bay. Đây chắc chắn sẽ là cuộc giao tranh mà khán giả, đặc biệt là fan Sonic lâu năm, đang vô cùng háo hức và mong chờ. 

Nhím Sonic 2 (tựa gốc: Sonic The Hedgehog 2) suất chiếu sớm 09.04.2022 -11.04.2022, chính thức khởi chiếu 15.04.2022.