Phòng vé thế giới bốc hơi 15 tỷ đô

Tin điện ảnh · MarsLe ·

Chưa rõ liệu phòng vé thế giới sẽ phục hồi bao nhiêu khi dịch bệnh qua đi.

Do dịch bệnh, phòng vé Bắc Mỹ phải đóng cửa từ 20.03 đến nay, và đã bốc hơi khoảng $600 triệu – giảm 25% so với cùng kỳ năm ngoái (THR).

Theo Comscore, từ tháng 1 đến hết ngày 19.03, tổng doanh thu bán vé đạt $1.81 tỷ, so với $2.41 tỷ trong quý đầu của 2019. Riêng trong tháng 3 năm nay, doanh thu chỉ đạt vỏn vẹn $255.7 triệu khi lượng người đến rạp giảm dần từ đầu tháng 3 và ngừng hẳn ở thời điểm cả nước Mỹ đóng cửa. So với $612.8 của giai đoạn từ ngày 1 đến 19 tháng 3 năm ngoái, doanh thu của tháng 3 giảm hơn 58%, và tính cả tháng 3 thì doanh thu giảm đến hơn 74% ($967.8 triệu). 

Hiện tại, các nhà phân tích chưa thấy 1 tín hiệu rõ ràng nào về việc mất bao lâu thì rạp chiếu phim sẽ được hoạt động trở lại. Thậm chí, CEO của AMC – Adam Aron, còn dự đoán thời điểm này có thể là giữa tháng 6, và chưa rõ mất bao lâu để khán giả cảm thấy an toàn để đến rạp bình thường trở lại. 

Hàng loạt các hãng phim Hollywood đã thay đổi, thậm chí hủy lịch chiếu các phim quan trọng trong suốt tháng 6 và tháng 7; nhiều phim chắc chắn sẽ tiếp tục thay đổi lịch phát hành. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến lịch phát hành của nửa cuối năm 2020, và tác động đến lịch của năm 2021. 

Dù phòng vé trong tháng 1 đã có tín hiệu lạc quan khi đạt $912 triệu, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2019. Và tháng 2 cũng tăng trưởng khi khán giả phản hồi tốt với Sonic the Hedgehog. Năm 2019, doanh thu phòng vé Bắc Mỹ là $11.4 tỷ, thấp hơn so với kỷ lục mới vừa đạt được ở năm trước đó, 2018, với $11.9 tỷ. Cùng năm đó, tổng phòng vé thế giới đạt kỷ lục $42.2 tỷ, với sự đóng góp của thị trường Trung Quốc. 

Tại Trung Quốc, phòng vé lớn thứ 2 thế giới, các rạp đã đóng cửa suốt gần 3 tháng qua (từ cuối tháng 1), và đã mất hơn $1.19 tỷ so với $2.148 tỷ của năm 2019 (Business Insider). Dịch bệnh tại Trung Quốc bùng phát đúng vào dịp nhộn nhịp nhất năm, Tết Nguyên Đán, khiến nhiều phim chiếu Tết hủy phát hành, 70,000 cụm rạp đóng cửa. Trong dịp này, doanh thu phòng vé chỉ đạt khiêm tốn $3.9 triệu so với con số khổng lồ $1.52 tỷ của năm trước. Chính phủ Trung Quốc đang nghiêm túc nghiên cứu giải pháp để cứu ngành công nghiệp điện ảnh của nước này, bao gồm nhiều biện pháp tài chính khẩn cấp. 

Tại Việt Nam, các rạp chiếu phim trên toàn quốc chính thức đóng cửa vào cuối tháng 3. Theo công bố mới nhất về dịch, các rạp chiếu dự kiến sẽ không thể mở cửa sớm hơn 15.04. Dù bị ảnh hưởng nhưng các rạp chiếu phim đã may mắn khi chính phủ kiểm soát tốt dịch vào giai đoạn đầu, nên doanh thu phòng vé dịp Tết không bị ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, mọi việc bắt đầu ngoài tầm kiểm soát vào khoảng cuối tháng 2, và từ đó, các rạp dần bị đóng cửa đến này. Một số phim Việt cũng bắt buộc phải hủy lịch phát hành như Chị Mười Ba 2 (tháng 3) chưa có lịch phát hành mới, Trạng Tí cùng Lật Mặt 5 dự kiến ra mắt vào dip 30.04 cũng đã dời đến Mùng 1 Tết 2021. 

Theo đại diện CGV - ông Khánh Nguyễn, hoạt động phòng vé tháng 3 tại VIệt Nam, tính đến 25.03, chỉ đạt khoảng 1 triệu vé, thấp hơn nhiều lần so với gần 5 triệu vé cùng thời gian năm 2019, theo đó, doanh thu theo đó cũng thu về tương ứng 76 tỷ so với 350 tỷ (VNE). Hiện các đơn vị chủ rạp đang cố gắng thương thảo với phía chủ mặt bằng để miễn giảm chi phí thuê trong tháng 4 để cùng nhau vượt qua khó khăn trước mắt. 

Nhiều quốc gia trên thế giới đang mở rộng các biện pháp khẩn cấp, đa phần rạp chiếu phim trên toàn thế giới đã đóng cửa. Tại thị trường Hàn Quốc, kết quả kinh doanh tệ nhất trong 16 năm qua. Phòng vé khu vực châu Á đã mất hơn 85% trong 2 tháng đầu năm. 

Chưa rõ liệu phòng vé thế giới sẽ phục hồi bao nhiêu khi dịch bệnh qua đi, nhưng trước mắt, các nhà rạp và nhà phát hành đang đối mặt với số lỗ hơn $7 tỷ; con số này được ước tính có thể chạm ngưỡng $15 tỷ đến $17 tỷ nếu hoạt động rạp không được phục hồi trước tháng 6. 

Nguồn: THR/ Business Insider