Vì sao Thor: Ragnarok không cần sự xuất hiện của Natalie Portman

Tin điện ảnh · NeroHuynh ·

Gần đây MCU có sự góp mặt của nhiều diễn viên tài năng góp mặt. Black Panther gần đây đã có sự góp mặt của diễn viên Michael B. Jordan và rất có thể có cả sự góp mặt của Lupita Nyong’o, và Thor: Ragnarok cũng sẽ không ngoại lệ. Chưa kể đến sự trở lại của Tom Hiddleston trong vai Loki, bộ phim còn có sự góp mặt của Cate Blanchett và Tessa Thompson

Tuy nhiên, nhân vật Jane Foster được đóng bởi Natalie Portman trong Thor: Ragnarok, và lí do mà cô không xuất hiện trong bộ phim cũng dễ hiểu thôi.

Thor: Ragnarok sẽ lấy bối cảnh đa số là ngoài trái đất, vì thế chúng ta sẽ ít có cơ hội để gặp được người Trái Đất nào, à mà sẽ có sự góp mặt của Bruce Baner/Hulk nữa, người Trái Đất duy nhất cũng nên.

Thêm nữa, Natalie Portman cũng không mặn mà với vai diễn của mình cho lắm, cô muốn Jane Foster phải có tầm quan trọng hơn trong MCU, nhưng điều này có vẻ như bất khả thi vào thời điểm hiện tại rồi.

Thor: Ragnarok sẽ ra rạp vào 3.11.2017.