Đánh giá của KNTT

KNTT 8

Greta Gerwig đã thổi một làn gió mới vào một tác phẩm đã được chuyển thể không biết bao nhiêu lần bằng việc sáng tạo thay đổi cấu trúc phim thành sự đan xen giữa hiện tại và quá khứ, tạo ra những hình ảnh song song và đối lập nhau, từ đó đem đến cho khán giả một trải nghiệm xem phim phần nào đó sẽ không dễ để nắm bắt, thế nhưng cũng rất thú vị khi dõi theo. Thế nhưng Greta vẫn rất tôn trọng tác phẩm gốc và tác giả Louisa May Alcott qua việc khắc họa và miêu tả "những người phụ nữ bé nhỏ" trong bộ phim của cô, những người tuy có tính cách và mơ ước khác nhau, đều muốn tự quyết định và tạo nên câu chuyện của riêng họ.