Đánh giá của tinlethanhnhan

tinlethanhnhan 5

Ý tưởng kịch bản không phải lạ lắm: cặp đôi oan gia trái tính trái nết, khác biệt quan điểm phải làm việc chung với nhau và cuối cùng "sa vào lưới tình".
Xung đột: tình yêu có thể dự đoán qua tính toán thực dụng hay thuần túy cảm xúc mộng mơ?
Cả bộ phim thông qua cuộc ganh đua hài hước của 2 diễn viên chính để trả lời cho câu hỏi (giải quyết mâu thuẫn) nhưng cuối cùng không làm rõ và cũng chẳng "lật ngược" được xung đột để tạo bất ngờ. Chính vì điều này mà câu chuyện dễ đoán nếu không nói là hơi nhàm chán.
Hành trình của cả 2 được lồng ghép một số hài hước, một số kịch tính nhưng khá "kịch" và "tiện lợi" nên có thể gây khó chịu. Tình huống vấn chưa đủ thuyết phục là 2 người yêu nhau.
Dễ tính chút thì có thể nói phim nhẹ nhàng, vui tươi, giải trí cho bạn nào thích "ngôn tình" :v