Đánh giá của ndsdang1503

ndsdang1503 9

Cả bộ phim tuyệt vời như đưa người xem vào một buổi thưởng lãm nghệ thuật của Van Gogh cùng với việc gây choáng ngợp về mặt thị giác và âm nhạc mang đậm âm hưởng Tây Âu càng khiến cho tất cả các giác quan bị kích thích tột độ khi xem phim.
Tuy bộ phim có cách dàn dựng vô cùng công phu, khiến khán giả choáng ngợp, lồng ghép khéo léo những bức họa nổi tiếng của ông Van Gogh vào khung cảnh nhưng nội dung vẫn còn thiếu một điều gì đó, không cần quá mãnh liệt hay dữ dội, đôi khi chỉ 1 frame tinh tế thôi là đủ khiến tôi nhớ mãi, Loving Vincent đã bị thiếu đi điều đó, một điểm nhấn, một nét tinh tế, hay một sự lắng đọng nào đấy trong câu chuyện phim.
Tuy vậy, đây vẫn là một trong những tác phẩm rất đáng xem, khác xa những bộ phim giải trí thông thường nhưng cũng không quá khó hiểu như kiểu phim hàn lâm. Một lựa chọn không tồi để những tâm hồn bay bổng thổn thức trong ngày cuối tuần.