Đánh giá của blakenguyen

blakenguyen 7

Đây nên là một bộ phim độc lập hơn là dựa trên thương hiệu Diệp Vấn. Nội dung tương đối chưa chặt chẽ nhưng bù lại những trường đoạn so tài được đầu tư khá kĩ lưỡng và chăm chút, đem đến những góc quay đẹp. Trương Thiên Chí có lối đánh phóng khoáng và tự do hơn, không sử dụng quá nhiều lối đánh Vinh Xuân đã quen thuộc với khán giả trong 3 phần trước khiến tác phẩm có phần mới lạ.

Thời lượng cho nhân vật cũng được phân chia rõ ràng hơn và mình khá ấn tượng về khí chất và phong thái nhận vật của Dương Tử Quỳnh trong tác phẩm này. Sự tượng tác giữa các nhân vật khiến cảm giác Chân Tử Đan gánh cả tác phẩm như các phần trước được hạn chế.