Đánh giá của miduynph

miduynph 4

Oppa, Phiền Quá Nha! là một bộ phim nghèo nàn từ ý tưởng, nội dung cho tới nhân vật. Với mô típ hoán đổi thân xác và oan gia ngõ hẹp quen thuộc, phim không những không tận dụng khai thác, sáng tạo thêm mà còn trở nên lạc hậu, nửa vời hơn bao giờ hết. Các cảnh quay được cắt ghép rời rạc, xuất hiện như để cho đủ thời lượng chứ không hề có sự logic trong mạch phim. Toàn bộ nhân vật của phim từ chính tới phụ đều nhạt nhoà và thiếu điểm nhấn.
Nam chính, nữ chính thật sự không có một tí chemistry nào luôn, xem không khác gì là hội chị em bạn dì. Nhạc phim thì chán, hát không rõ lời. Nói chung là bộ phim thiếu muối trầm trọng.