Đánh giá của thaotk

thaotk 3

Mình nghĩ đây sẽ là một bộ phim giải trí nhẹ nhàng cho mọi người, nhưng khi xem thì lại thất vọng toàn tập. Ghép đối giữa hài và hành động, thiết nghĩ nếu mảng hài của phim không tốt thì mảng hành động chắc sẽ vớt lại, nhưng hài chưa tới và hành động cũng không có gì ấn tượng, đánh đấm qua loa rất chán. Mạch phim bị loãng, rời rạc và nhiều tình tiết đưa ra không giải thích được, khó hiểu, nhiều lúc vô lý, khiến người xem phải ngơ ngác vì quá nhiều dấu hỏi trong đầu. Diễn xuất của toàn bộ diễn viên đều như nhau, không ai nổi bậc và thể hiện cũng gượng gạo không tự nhiên. Mình hơi buồn khi Johnny Trí Nguyễn lại tham gia một bộ phim như thế này. Hành động có, hài có, tình cảm có, cảm động có,.. nhưng mọi thứ trộn lộn với nhau tạo thành một nối lẩu thập cẩm khó nuốt trôi.