Cặp đôi câu cá trở thành nhân vật chính trong 49 Ngày 2

Tin điện ảnh · NeroHuynh ·

Trong đoạn teaser mới nhất vừa được tung ra, khán giả sẽ không khỏi ngạc nhiên trước hình ảnh mới toanh của hai người: nhân vật Huy (do Ngô Kiến Huy thủ vai) vẽ mặt, cosplay trang phục khủng long vô cùng dễ thương, trong khi nhân vật Phương (do Hari thủ vai) lại là một… con ma.

Trong đoạn teaser mới nhất vừa được tung ra, khán giả sẽ không khỏi ngạc nhiên trước hình ảnh mới toanh của hai người: nhân vật Huy (do Ngô Kiến Huy thủ vai) vẽ mặt, cosplay trang phục khủng long vô cùng dễ thương, trong khi nhân vật Phương (do Hari thủ vai) lại là một… con ma. Đoạn đối thoại của hai người cũng hết sức khó hiểu khi Phương liên tục úp mở những chi tiết mới: mỗi khi nhập vào Huy, đồng hồ thời gian trên tay cô sẽ chạy nhanh hơn và trong vòng 49 ngày, nếu không tìm lại được trí nhớ, cô sẽ bị tan biến.

Ngoài "cặp đôi câu cá", teaser còn hé lộ sự trở lại của Khả Như, Hoàng Phi, La Thành trong vai 3 con ma "lắm điều". Với những câu hài ngây ngô và duyên dáng, bộ ba ma lại tiếp tục khiến khán giả cười nắc nẻ.

Từ hai cô cậu vui tươi, nhí nhảnh luôn xuất hiện gắn liền với cần câu, tại sao sang phần 2 Kiến Huy và Hari nói chuyện với nhau như những người xa lạ? Tại sao nhân vật của Hari lại bị biến thành ma? Và tại sao cô lại bị mất trí nhớ? Kiến Huy sẽ đóng vai trò gì trong quá trình tìm lại ký ức cho Hari? Cuối cùng và quan trọng nhất, điều mà các khán giả đều đã thắc mắc từ phần 1, đó là: mối quan hệ giữa "hai người câu cá" này là gì? Liệu đây có phải đoạn mở đầu cho mối tình trắc trở và nhuốm màu liêu trai giữa họ?

Vốn thân thiết ngoài đời, đôi bạn Hari – Ngô Kiến Huy còn rất có duyên trên màn ảnh với hàng loạt lần diễn chung trong Chàng Trai Năm Ấy, Em Là Bà Nội Của Anh... tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cả hai cùng đảm nhiệm vai chính trong một phim điện ảnh. Xuất phát điểm của họ cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, thế nhưng cả hai đều dần khẳng định khả năng của mình trong lĩnh vực điện ảnh.

Ngô Kiến Huy là một trong những ca sĩ được giới trẻ yêu thích. Sau 8 năm hoạt động nghệ thuật, anh từng bước "lấn sân" sang nhiều lĩnh vực khác nhau như MC, vũ công, người mẫu, diễn viên... và ở lĩnh vực nào cũng để lại dấu ấn của mình. "Bén duyên" điện ảnh từ năm 2012, anh liên tục thử sức mình với các vai diễn lớn nhỏ trong Thần tượng, Chàng trai năm ấy, Em là bà nội của anh... Điều đáng quý trọng là Ngô Kiến Huy thực sự coi diễn xuất là một cuộc chơi nghiêm túc, và không ngừng tiến bộ qua mỗi vai diễn. 2016 có thể là năm "bùng nổ" của anh khi đảm nhận vai chính trong 49 Ngày 2.

Đóng cặp với anh là nữ diễn viên đến từ xứ sở Kim chi: Hari Won. Cô là một trong những cái tên "hot" nhất hiện nay và cũng sở hữu nhiều "tài lẻ" không kém gì Ngô Kiến Huy. Được khán giả Việt Nam biết đến nhiều nhất từ chương trình thực tế Cuộc đua kỳ thú năm 2013, cho tới nay Hari đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường giải trí. Nhờ khuôn mặt xinh xắn, tính cách dễ thương, thân thiện và thái độ làm việc nghiêm túc, Hari Won ngày càng tiến xa trong sự nghiệp của mình. Ngoài hàng loạt bài hit bắt tai, Hari liên tục xuất hiện trên sóng truyền hình và cả màn ảnh rộng. Từ những vai phụ trong Chàng trai năm ấy, Ma dai, 49 Ngày... Hari Won ngày càng thử sức với những vai "nặng ký" hơn và chiếm nhiều thời lượng hơn: từ cô y tá cá tính trong Bệnh viện ma đến "ma thật" trong 49 Ngày 2 sắp tới.

Thách thức dành cho Ngô Kiến Huy và Hari Won là không nhỏ khi cái bóng của 49 Ngày 1 quá lớn, nhưng với kinh nghiệm diễn xuất ngày càng tiến bộ, cùng lượng fan hùng hậu và sự hỗ trợ của ekip sản xuất thành công, chúng ta có quyền kỳ vọng cả hai sẽ làm nên một tác phẩm thật vui, thật chất và đầy cảm động.

Phim 49 Ngày 2 dự kiến khởi chiếu 18.11.2016

Bài viết liên quan