Tóm tắt toàn bộ dòng thời gian của Dark (mùa 1 và 2)

TV Series · Tin điện ảnh · Maii ·

Dark là một trong những tv series phức tạp nhất về dòng thời gian trên Netflix.

Kéo xuống để xem tiếp

TV series tiếng Đức Dark, trình chiếu trên Netflix là một trong những series phức tạp nhất về chủ đề “xuyên không”, du hành thời gian. Lẽ đương nhiên là timeline (dòng thời gian) của phim sẽ hơi khó theo dõi nếu khán giả không thể nhớ hết tên và gương mặt của các diễn viên, vốn đóng chung một nhân vật nhưng sống qua nhiều năm khác nhau.

Bài viết dưới đây sẽ điểm lại những sự kiện theo thứ tự từ quá khứ - hiện tại - tương lai. Bối cảnh của phim là ở một thị trấn nhỏ tên Winden, Đức. Dark theo chân 4 gia đình: nhà Nielsen, nhà Kahnwald, nhà Tiedemann và nhà Doppler, có lịch sử gia tộc liên quan đến nhau bằng cách này hay cách khác, bằng quá khứ hay cả tương lai. Khi Mikkel Nielsen biến mất vào một đêm nọ, một chuỗi sự kiện được lồng ghép vào nhau đã diễn ra và gia phả các gia đình bắt đầu bị xáo trộn. Dưới đây hướng dẫn "nhớ mặt" một số nhân vật:

A. Các nhân vật chính:

Nhà Nielsen:

Tronte Nielsen 1953, 1986 và 2019. (Ảnh: Netflix)
Tronte Nielsen 1953, 1986 và 2019. (Ảnh: Netflix)
Ulrich Nielsen 1986 và 2019. (Ảnh: Netflix)
Ulrich Nielsen 1986 và 2019. (Ảnh: Netflix)
Katharina Nielsen 1986 và Katharina Nielsen 2019. (Ảnh: Netflix)
Katharina Nielsen 1986 và Katharina Nielsen 2019. (Ảnh: Netflix)
Jana Nielsen 1986 và Jana Nielsen 2019. (Ảnh: Netflix)
Jana Nielsen 1986 và Jana Nielsen 2019. (Ảnh: Netflix)
Mikkel Nielsen 2019 và Michael Kahnwald (Mikkel 1986). Ảnh: IMDb
Mikkel Nielsen 2019 và Michael Kahnwald (Mikkel 1986). Ảnh: IMDb

Nhà Kahnwald:

Ines Kahnwald 1986 và 2019, người đã nhận nuôi Mikkel Nielsen 2019 khi cậu du hành thời gian đến đây. (Ảnh: Netflix)
Ines Kahnwald 1986 và 2019, người đã nhận nuôi Mikkel Nielsen 2019 khi cậu du hành thời gian đến đây. (Ảnh: Netflix)
Mikkel Nielsen 2019 và Michael Kahnwald (Mikkel 1986). Ảnh: IMDb
Mikkel Nielsen 2019 và Michael Kahnwald (Mikkel 1986). Ảnh: IMDb
Jonas 2019 và Jonas 2052. (Ảnh: Netflix)
Jonas 2019 và Jonas 2052. (Ảnh: Netflix)
Hannah Kahnwald 1986 và 2019. (Ảnh: Netflix)
Hannah Kahnwald 1986 và 2019. (Ảnh: Netflix)

Nhà Tiedemann:

Regina Tidemann 1986 và Regina Tidemann 2019. (Ảnh: Netflix)
Regina Tidemann 1986 và Regina Tidemann 2019. (Ảnh: Netflix)
Aleksander Tidemann 1986 và 2019. (Ảnh: Netflix)
Aleksander Tidemann 1986 và 2019. (Ảnh: Netflix)
Claudia Tiedemann 1953, 1986 và 2019. (Ảnh: Netflix)
Claudia Tiedemann 1953, 1986 và 2019. (Ảnh: Netflix)
Egon Tiedemann 1953 và Egon Tiedemann 1986. (Ảnh: Netflix)
Egon Tiedemann 1953 và Egon Tiedemann 1986. (Ảnh: Netflix)

Nhà Doppler:

Từ trái sang: Helge Doppler 1953, Helge 1986 và Helge 2019. (Ảnh: Netflix)
Từ trái sang: Helge Doppler 1953, Helge 1986 và Helge 2019. (Ảnh: Netflix)
Charlotte Doppler 1986 và 2019. (Ảnh: Netflix)
Charlotte Doppler 1986 và 2019. (Ảnh: Netflix)

Các nhân vật khác:

Nhân vật Noah, người trợ giúp cho kế hoạch của Adam. (Ảnh: Netflix)
Nhân vật Noah, người trợ giúp cho kế hoạch của Adam. (Ảnh: Netflix)
HG Tannahaus - Người viết cuốn sách về du hành thời gian. (Ảnh: Netflix)
HG Tannahaus - Người viết cuốn sách về du hành thời gian. (Ảnh: Netflix)

B. Dòng thời gian:

Winden : 1921

Tóm tắt: Adam – thủ lĩnh bí ẩn của những người du hành thời gian được gọi là Sic Mundus, sống ở năm 1921. Cánh tay phải của ông ta là Noah, người thường xuyên đi về quá khứ để xin lời khuyên của Adam nhằm đảm bảo cho vòng lặp thời gian được thỏa mãn, cũng như chuẩn bị mang đến tận thế. Jonas 2019 vô tình bước đến dòng thời gian này, và cuối cùng đã được “khai sáng”.

Các sự kiện chính: 

- 2 người đàn ông (1 trong số đó là Noah trẻ) đang đào đường hầm ở hang Winden, mà tương lai bất cứ ai đi qua cũng sẽ có thể đi đến một dòng thời gian khác.

- Jonas 2019 vô tình du hành từ Winden 2052 đến Winden 1921. Cậu bị nhầm lẫn là một binh sĩ Thế Chiến thứ I vừa về nhà và được gia đình của Noah trẻ và Agnes Nielsen trẻ đón tiếp.

- Jonas 2019 gặp Noah trẻ, người đưa cậu đến nhà thờ Winden. Tại đây cậu gặp Noah lớn và Adam. Jonas 2019 gặp Adam lần đầu tiên và được biết, Adam là phiên bản lớn tuổi nhất của Jonas và là người chịu trách nhiệm cho việc cố gắng tạo ra vòng lặp thời gian lần 3 để mang đến tận thế.

- Adam nói với Jonas 2019 rằng cách duy nhất để chấm dứt vòng lặp thời gian là quay ngược lại thời điểm Mikkel/Michael, cha cậu treo cổ tự vẫn, bởi cái chết của ông chính là cột mốc khiến các sự kiện khác nối đuôi diễn ra.

- Adam theo Jonas 2019 đi từ 1921 đến 2019, sau khi chắc chắn rằng Jonas 2019 sẽ ở đó để ông ta giết Jonash 2019. Jonas 2019 cùng lúc đó cố ngăn chặn kế hoạch của Adam.

Winden: 1953-1954

Tóm tắt: Helge Doppler, lúc này còn là một cậu bé cô đơn vướng vào kế hoạch của Noah sau một loạt sự kiện thay đổi cuộc đời cậu. Ulrich Nielsen, trong khi đang đi tìm con trai mình Mikkel thì đến dòng thời gian này. Anh gặp và đối đầu với cảnh khát địa phương, đứng đầu là Egon Tiedemann, Ulrich sau đó bị bắt vì hành vi đáng ngờ, anh đồng thời cũng đã ngăn chặn được Helge trước khi cậu gây hại cho các sự kiện tương lai. Bernd Doppler xác nhận nhà máy điện hạt nhân ở Winden sẽ được xây dựng vào năm 1960.

Các sự kiện chính:

1. Năm 1953:

- Bernd Doppler, cha của Helge Doppler thông báo kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân Winden vào năm 1960.

- Ngày 05.11: Xác của Erik, cậu xuyên không từ năm 2019 đến 1986 (thông qua chiếc ghế du hành thời gian của Noah ở boongke Doppler), được Helge 1986 mang về năm 1953, bỏ lại gần nhà máy điện hạt nhân Winden.

- Ngày 09.11: Xác của Yasin, người xuyên không từ 2019 đến 1986 được đem về năm 1953, cũng do Helge 1986 bỏ lại gần nhà máy điện hạt nhân Winden, cạnh xác Erik. Xác chết với vết thương dị thường, quần áo hiện đại và hình xăm khiến các bác sĩ pháp y thời đó cảm thấy khó hiểu.

- Ngày 10.10: Helge 1953 nhìn thấy cảnh sát xem xét xác của Erik và Yasin, sau đó kể với cha mẹ cậu về sự kiện đó. Cùng ngày hôm ấy, Agnes Nielsen và con trai, Tronte, đến Winden.

Ulrich Nielsen xuyên không đến 1953 để tìm Mikkel 2019 và gặp chính cha mình Tronte. Anh đến gặp thợ đồng hồ H.G. Tannhaus, người viết cuốn sách A Journey Through Time, để chất vấn ông ta về giả thuyết trong cuốn sách. Ulrich 2019 bỏ lại áo khoác của mình ở cửa tiệm của Tannhaus và Tannhaus phát hiện ra điện thoại di động của anh.

Ulrich 2019 sau đó đến căn nhà trong rừng của Doppler, tìm thấy Helge 1953 và cố gắng giết cậu, hi vọng chấm dứt việc những đứa trẻ trong tương lai ở Winden sẽ tiếp tục biến mất. Đêm đó, Claudia Tiedemann, con gái của Egon Tiedemann đến thăm Tannhaus và đưa cho ông bản vẽ của chiếc máy du hành thời gian.

- Ngày 12.11: Ulrich bị Egon Tiedemann 1953 bắt giữ và kết tội giết Helge 1953, Erik và Yasin.

Đêm đó, cánh cổng thời gian được mở ra ở Winden. Helge 1953, người tỉnh dậy trong boongke Doppler sau khi bị Ulrich 2019 tấn công, đã nhìn thấy cánh cổng. Bên kia cổng là Jonas 2019, kẹt ở cùng một nơi nhưng là năm 1986. Cả 2 chạm tay nhau và Helge 1953 được đưa đến boongke phiên bản 1986.

2. Tháng 6.1954:

- Ngày 23.06: Helge 1954 xuyên không về nhà từ năm 1986 nhờ chiếc ghế du hành thời gian và sự giúp đỡ của Noah. Noah nói với cậu rằng cậu lớn lên sẽ trở thành người sẽ giúp đỡ mình. Helge về nhà và không nói gì về mọi chuyện đã xảy ra.

- Ngày 25.06: Agnes Nielsen (em gái của Noah, sống với Tiedemanns cùng với con trai Tronte), đến thăm Claudia 2019 ở boongke nhà Doppler. Claudia 2019 nói rằng cô phải ngăn Noah trợ giúp kế hoạch của Adam. Claudia 2019 sau đó gặp Noah và bị giết.

- Ngày 26.06: Dựa trên những gì mà Noah nói với Helge 1954 ở năm 1986, Helge nói với Egon 1954 rằng Claudia mới là nguồn gốc của mọi tội ác.

Winden: 1986 - 1987

Tóm tắt: Mikkel từ năm 2019 xuyên không đến năm 1986, không có ai bên cạnh. Jonas xuyên không từ 2019 đến 1986 để tìm Mikkel. Người đứng đầu nhà máy điện hạt nhân lúc này là Claudia Tiedemann 1986 được Bernd Doppler tiết lộ một số bị mật về nhà máy điện.

Các sự kiện chính:

1. Năm 1986

- Hè năm 1986: Một vụ nổ ở nhà máy điện hạt nhân Winden mở ra lỗ hổng kết nối Winden 1986 – Winden 1921 – Winden 1953 – Winden 2019.

- Tháng 10.1986: Jana Nielsen, mẹ của Ulrich Nielsen và vợ của Tronte Nielsen, nhìn thấy Helge 1986 cãi nhau với Noah lớn.

- Ngày 9.10: Mads Nielsen, em của Ulrich, con của Jana và Tronte Nielsen bị Helge 1986 bắt cóc và đem đến boongke dưới căn nhà gỗ của Doppler.

- Ngày 4.11: Helge 1986 du hành thông qua hang Winden để đến Winden 2019. Đêm đó, Mads bị trói vào chiếc ghế du hành thời gian của Noah và được đưa đến Winden 2019. Mads sau đó chết, khiến các bác sĩ pháp y 2019 thấy khó hiểu vì các vết thương kỳ lạ.

- Ngày 5.11: Erik từ 2019 trở về năm 1953 thông qua ghế du hành thời gian. Mikkel 2019 xuất hiện từ trong hang, không có ai bên cạnh. Cậu sau đó được Ines Kahnwald nhận nuôi. Claudia 1986 được Helge 1986 tặng cho cuốn sách về du hành thời gian của Tannhaus để chúc mừng ngày đầu cô nhậm chức.

- Ngày 7.11: Jonas 2052 đến thăm Tannhaus ở tiệm đồng hồ để trò chuyện với ông về các giả thuyết du hành thời gian và các lỗ hổng.

- Ngày 8.11: Jonas 2019 đến năm 1986 thông qua cái hang và đi tìm Mikkel 2019.

- Ngày 9.11: Jonas 2019 phát hiện Mikkel là cha mình sau này. Jonas 2052 nói với Jonas 2019 là đừng can thiệp vào dòng thời gian. Jonas 2019 trở về năm 2019 thông qua cái hang. Cùng lúc đó xác của Yasin 2019 được mang về năm 1953.

- Ngày 10.11: Jonas 2052 trở lại cửa tiệm của Tannhaus để nhờ ông ta sửa cỗ máy thời gian, vô tình lại là chiếc máy mà Tannhaus đã bắt đầu tạo vào năm 1953 nhờ bản vẽ mà Claudia 2019 đưa ông. Thời điểm 1953 thì Tannhaus không biết mình đang tạo ra cái gì. Hiện có 2 cỗ máy thời gian cùng tồn tại.

- Ngày 12.11: Jonas 2052 trở lại lấy cỗ máy ở tiệm của Tannhaus. Jonas 2019 đến để đem Mikkel 2019 về lần nữa nhưng bị Noah và Helge 1986 ngăn lại. Đêm đó, Jonas 2052 tiết lộ thân thế cho Jonas 2019. Jonas 2052 để Jonas 2019 lại tại boongke để đi đóng lỗ hổng thời gian. Cùng lúc đó, một cánh cổng thời gian khác mở ra ở boongke Doppler, khiến Helge 1953 có thể đi đến 1986 và Jonas 2019 đến được năm 2052.

2. Tháng 6.1987

- Claudia 2019 đến thăm Claudia 1987, báo cho cô về việc du hành thời gian cũng như vai trò của cô trong các sự kiện tới. Bà ta đưa Claudia 1987 một tấm bản đồ để tìm cỗ máy thời gian. Khán giả sau đó biết rằng Claudia 2019 du hành đến năm 1953, lúc căn nhà chưa được xây và để cỗ máy ngay tại đó nhằm giúp nó được tìm thấy 33 năm sau.

- Egon 1987 – giờ đã là một cảnh sát nghỉ hưu, đến gặp và nói chuyện với Helge 1987 về vụ mất tích của Mads Nielsen nhưng trí nhớ của ông có chút lẫn lộn, ông nhớ lại một người đàn ông năm xưa mình từng bắt giữ (Ulrich) và một cậu bé ở đồn cảnh sát đi tìm cha mình (2019 Mikkel). Egon 1987 tìm thấy Ulrich 2019, lúc này đã là một ông già, ở một bệnh viện tâm thần tại Winden, ông đã ở đây từ giữa những năm thập niên 50.

- Claudia 1987 đến gặp Tannhaus 1987, người sau đó đã nói với cô về cuốn sách mà ông ta đang viết, vốn sẽ là nguồn thông tin quý giá về du hành thời gian.

- Ulrich 2019 xác nhận rằng anh xuyên không để đi tìm con trai. Egon 1987, người có tấm ảnh Mikkel 2019 nhờ người mẹ nuôi Ines, đưa tấm hình cho Ulrich. Ulrich xác nhận đấy là Mikkel làm Egon 1987 rất bối rối.

- Ngày 26.06: Claudia 1987 nhận ra rằng hôm nay là ngày mà Egon sẽ chết. Sau khi dành thời gian cho ông, cả 2 cãi nhau trong nhà bếp và Claudia vô tình xô ngã Egon, khiến ông chảy máu đầu và chết. Claudia nhận ra nếu mình không can thiệp thì ông đã không sao và quyết tâm tìm cách để Egon được sống. 

Winden: 2019 - 2020

Tóm tắt: Đây là dòng thời gian hiện tại bắt đầu từ mùa 1, chúng ta gặp Jonas Kahnwald và mẹ Hannah lần đầu cũng như các gia đình khác.

Nhà Nielsens: gồm Ulrich và Katharina. Họ có 3 đứa con là Magnus, Martha và Mikkel (sau này du hành thời gian và trở thành cha Michael của Jonas).

Nhà Tiedemanns: gồm cha Aleksander và mẹ Regina. Họ có đứa con trai là Bartosz.

Nhà Dopplers: Cha là Peter và mẹ là Charlotte. Họ có 2 đứa con gái là Fransziska và Elisabeth.

Trong lúc đi tìm Mikkel bị mất tích, Ulrich và Jonas tìm thấy đường hầm dẫn đến dòng thời gian khác. Jonas về năm 1986 trong khi Ulrich đến năm 1953.

Các sự kiện chính:

1. Năm 2019:

- Ngày 20.06: Jonas 2019 đến Winden 1921 sau khi Adam làm cậu tin rằng việc ngăn Mikkel/Michael chết do tự sát sẽ ngăn chặn vòng lặp thời gian và khiến tận thế không diễn ra.

Jonas 2019 ngăn cha mình tự vẫn, tiết lộ anh biết cha mình là ai và nói với ông về bức thư mà ông sẽ viết cho gia đình. Jonas 2019 phát hiện cha mình không có ý định tự vẫn và chính mình là người đã gieo ý nghĩ vào đầu ông, đồng nghĩa với việc Jonas 2019 là lý do khiến mọi chuyện rối tung như bây giờ.

- Ngày 21.06: Michael Kahnwald, cha của Jonas Kahnwald (thực ra là Mikkel Nielsen) treo cổ chết, để lại bức thư cho Jonas nhưng Jonas không được mở trước 10:13 phút tối ngày 4 tháng 11.

- Ngày 22.10: Erik bị bắt cóc trong dòng thời gian 2019 bởi Helge 1986.

- Ngày 4.11: Ines đọc bức thư của Mikkel/Michael, lúc này Mikkel 2019 trong dòng thời gian chính trở về năm 1986. Xác của Mads Nielsen được đem đến và chôn ở dòng thời gian này.

- Ngày 5.11: Cảnh sát phát hiện xác của Mads. Jonas 2052 đến năm 2019 và đến ở khách sạn do Regina Tiedemann làm chủ (con gái của Claudia Tiedemann). Jonas 2019 phát hiện ra tấm bản đồ cái hang trong studio tranh của Mikkel/Michael.

- Ngày 6.11: Elisabeth Doppler 2019, con gái của Peter và Charlotte Doppler, gặp Noah. Noah đưa cho Elisabeth 2019 chiếc đồng hồ bỏ túi vốn để dành đưa cho Charlotte.

- Ngày 7.11: Yasin bị Helge 1986 bắt cóc. Jonas 2019 nhận được bức thư của Mikkel/Michael từ Jonas 2052.

- Ngày 9.11: Ulrich 2019 du hành thời gian đến Widen 1953. Helge 2019 thông qua cái hang đi đến năm 1986 và ngăn Helge 1986 bắt cóc trẻ con. Helge 1986 từ chối. Jonas 2019 trở về từ chuyến đi đến năm 1986 và đốt bức thư.

- Ngày 10.11: Regina tìm thấy tất cả tài liệu du hành thời gian của Jonas 2052 trong phòng ông ta.

- Ngày 12.11: Jonas 2019 du hành về năm 1986 để tìm Mikkel/Michael lần cuối. Đây là lần mà cậu bị bắt và gửi đến tương lai. Charlotte phát hiện Ulrich đã bị kẹt ở năm 1953 sau khi tìm thấy một tờ báo nói về việc anh bị bắt giữ trong năm 1953.

2. Tháng 6.2020

- Ngày 21.06: Nhà máy điện hạt nhân chuẩn bị đóng cửa. Jonas 2052 trở về căn nhà cũ và tiết lộ thân thế với mẹ mình là Hannah Kahnwald. Ông ta nói hết về việc du hành thời gian, sự thật về Mikkel cũng như việc tận thế sẽ diễn ra trong 6 ngày nữa. Elisabeth 2020 phát hiện một tấm hình từ năm 1921 của nhóm Sic Mundus và nhìn thấy Noah. Cô bé nói với Peter và Peter nói với Charlotte. Charlotte bắt đầu băn khoăn về những bí mật mà ông mình là Tannhaus đang nắm giữ.

- Ngày 21-22.06: Jonas 2052 đưa Hannah 2019 trở lại năm 1987 để gặp Mikkel/Michael, chứng minh cho cô thấy du hành thời gian là có thật và Mikkel chưa chết. (Điều này đưa đến một câu hỏi rằng khi Hannah 2019 thấy Mikkel 2019 trong dòng thời gian chính, chẳng lẽ cô không băn khoăn rằng con của Ulrich trông y hệt chồng mình khi nhỏ?)

- Ngày 22-23.06: Claudia 1987 đến năm 2020 và xuất hiện ở nhà của con gái mình là Regina. Cô phát hiện Regina sắp chết vì ung thư. Regina rất sốc nhưng ngay lập tức nhận ra Claudia 1987 là mẹ mình. Hannah 2019, Charlotte, và Peter cũng như Jonas 2052 trở lại boongke Doppler, trao đổi câu chuyện của họ. Claudia 1987 đến thư viện của Winden và biết được Egon sẽ chết vào ngày 26.06.1987 và cô được báo là đã mất tích vào năm 1987.

- Ngày 27.06: Jonas 2052 gặp Magnus 2019, Bartosz, cùng chị của Elisabeth – Franszika và đưa chúng đến tương lai để tránh khỏi tận thế. Jonas 2019 cố cứu Martha 2019 nhưng gặp Adam. Adam giết Martha và nói với Jonas rằng cái chết của cô là cần thiết. Nhà máy điện hạt nhân bị nổ, Martha ở một không gian khác xuất hiện và đưa Jonas 2019 đi.

Winden: 2052 - 2053

Tóm tắt: Winden tương lai bị kẹt trong mùa đông tận thế do sự kiện năm 2020. Rất ít người còn sống sót và tất cả giờ được dẫn dắt bởi Elisabeth Doppler phiên bản lớn. Cô và những người sống sót khác giờ phải tìm cách quay ngược sự kiện tận thế.

Các sự kiện chính: 

- Trong năm 2052:

Jonas thông qua boongke Doppler mà du hành từ 1986 đến 2052. Cậu gặp một nhóm người sống sót và bị họ đánh ngất.

- Trong năm 2053:

Jonas trốn thoát và nấp trong căn nhà cũ của mình. Ban ngày cậu ra ngoài để tìm kiếm thức ăn. Cậu cũng chứng kiến một người đàn ông Pháp bị Elisabeth Doppler 2052 xử tử do đến gần vùng hạt nhân của Winden để thu thập thông tin về The God Particle – vốn được cho là đóng vai trò quan trọng trong du hành thời gian và có thể đảo ngược sự kiện tận thế.

Jonas xuyên không từ Winden 2053 đến Winden 1921.

Elisabeth 2053 thấy mẹ mình - Charlotte 2019 thông qua một cách cổng thời gian được mở ra và cả 2 chạm tay.

Nguồn: Screen Rant, Pop Sugar