Lần hợp tác trước của Tuấn Trần và Hồng Đào trong phim Mai đã tạo nên một cú hit lớn tại phòng vé Việt. Với 551 tỷ doanh thu (số liệu boxofficevietnam) Mai chính là phim Việt ăn khách nhất mọi thời đại. Vậy lần hợp tác thứ hai của cặp mẹ con này trong một phim hợp tác Việt – Hàn, liệu Mang Mẹ Đi Bỏ (Leaving Mom) có tạo được một cú hit phòng vé lần nữa?
Phim hợp tác Việt Hàn đặc biệt nhất từ trước đến nay
Tại showcase của phim Mang Mẹ Đi Bỏ, ekip sản xuất phim đại diện là đạo diễn – biên kịch Mo Hong Jin và nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh đã có nhiều chia sẻ thú vị về dự án đáng chú ý này.
Mang Mẹ Đi Bỏ là một phim gia đình xoay quanh hai mẹ con với tình cảnh hết sức đặc biệt. Cậu con tên Hoan (Tuấn Trần) làm nghề cắt tóc vỉa hè kiêm tấu hài để kiếm tiền nuôi mẹ Hạnh (Hồng Đào) mắc bệnh Alzheimer. Bà Hạnh như một đứa trẻ, chiếm trọn mọi lo toan của Hoan. Đối với Hoan mẹ là tình yêu, nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề.
Mang Mẹ Đi Bỏ khai thác là một phim gia đình về người bệnh Alzheimer
Tuy đã quên hết mọi thứ, bà Hạnh vẫn luôn nhớ về quá khứ đẹp đẽ. Khi bà từng có một cuộc sống hạnh phúc với người chồng Jeong Min (Jung Il Woo) và đứa con cả Ji Hwan tại Hàn Quốc. Đến một ngày, Hoan bắt đầu nhận ra mình có triệu chứng của bệnh mất trí nhớ. Anh quyết định mang mẹ đi “bỏ” cho người anh trai ở Hàn, người mà chính anh còn không biết mặt.
Đạo diễn Mo Hong Jin từng đến Việt Nam vào năm 2022, anh cho biết rất có cảm tình với đất nước và con người ở đất nước hình chữ S. Từ đây anh ấp ủ một dự án phim và mất đến 3 năm để lên ý tưởng, viết kịch bản, bắt tay vào quá trình sản xuất phim.
Đạo diễn Mo Hong Jin và nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh
Nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh khi kịch bản Mang Mẹ Đi Bỏ được gửi đến Anh Tễu Studio vào 2 năm trước, cả anh và những nhân viên đã đọc kịch bản đều khóc rất nhiều và muốn làm.
Theo anh, Mang Mẹ Đi Bỏ là một phim đặc biệt, mang tính bước ngoặt của điện ảnh Việt. Bởi trước đây đã có những dự án hợp tác Hàn Việt, nhưng đã phần các phim đó chỉ lấy bối cảnh Việt và vài diễn viên Việt mà thôi. Còn với Mang Mẹ Đi Bỏ 2 ekip Hàn – Việt đều làm việc trên tinh thần bình đẳng, với tinh thần thấu hiểu, tôn trọng nhau. Khía cạnh đầu tư, sáng tạo cũng được chia đều.
Đoàn làm phim Mang Mẹ Đi Bỏ tại showcase
Anh cho biết thêm Mo Hong Jin chính xác là biên kịch và đạo diễn của Mang Mẹ Đi Bỏ. Nhưng đạo diễn Mo lại là người Hàn, vì thế để phim có thêm chất Việt, tinh thần Việt, bản thân Phan Gia Nhật Linh đã tham gia cố vấn xuyên suốt từ khâu kịch bản, sản xuất, hậu kỳ.
Màn xuất hiện ấn tượng của “rể Việt” Jung Il Woo
Jung Il Woo là ngôi sao Hàn Quốc nổi tiếng với nhiều phim truyền hình nổi tiếng như: Gia Đình Là Số 1, 49 Ngày, Mặt Trăng Ôm Mặt Trời,… Đặc biệt sau chuyến du lịch Việt Nam vào năm 2024, tên tuổi của anh càng được các fan Việt Nam yêu mến hơn.
Trong Mang Mẹ Đi Bỏ, Jung Il Woo đóng vai Jeong Min, người chồng Hàn Quốc tử tế, yêu thương người vợ Lê Thị Hạnh. Jung Il Woo và Juliet Bảo Ngọc (vai bà Hạnh lúc trẻ) sẽ có nhiều phân cảnh ngọt ngào, sâu lắng mang đậm hơi thở thanh xuân.
Jung Il Woo thể hiện 1 vai quan trọng trong phim
Tại showcase của Mang Mẹ Đi Bỏ, do lịch trình bận rộn nên Jung Il Woo không thể đến tham dự. Tuy vậy anh vẫn gửi đến một video với lời chúc phim sẽ thành công ở Việt Nam, mong phim sẽ chạm được đến trái tim khán giả.
Jung Il Woo cũng dí dỏm nói: “Tôi nghe nói ở Việt Nam mọi người gọi tôi là rể Việt. Qua bộ phim lần này tôi đã thực sự trở thành rể Việt rồi đấy.”
Jung Il Woo và Juliet Bảo Ngọc đóng vai 1 cặp vợ chồng trẻ
Theo chia sẻ của “người vợ màn ảnh” của Jung Il Woo là Juliet Bảo Ngọc thì hầu như những phân cảnh của cô đều là ở Hàn Quốc, cô lại không biết tiếng Hàn. Mà nhân vật Hạnh lúc trẻ thoại toàn tiếng Hàn, cô còn phải phát âm, nhấn nhá sao cho giống người đã ở Hàn lâu năm. Khi diễn cùng nhau Jung Il Woo rất chuyên nghiệp, kiên nhẫn giúp Bảo Ngọc sửa thoại rất nhiều.
Đạo diễn Mo Hong Jin: Tuấn Trần là viên ngọc quý
Một điều thú vị được đạo diễn Mo Hong Jin chia sẻ trong showcase là anh đã “chấm” Tuấn Trần cho vai Hoan ngay từ khi thấy… poster của anh trong phim Đất Rừng Phương Nam. Theo đạo diễn Mo, thì hình ảnh Tuấn Trần quá hợp với Hoan mà anh đã viết. Và may mắn là Tuấn Trần đã nhận lời mời của anh.
Đạo diễn Hong chia sẻ thêm, một trong những cảnh phim khiến anh xúc động, sẽ là ký ức anh không thể nào quên chính là cảnh nhân vật Hoan (Tuấn Trần) múa kéo trên đường, thể hiện cảm xúc với mẹ mình. Anh nhận xét về Tuấn Trần:
Đạo diễn dành nhiều lời khen cho Tuấn Trần
“Năng lực của Tuấn Trần như một viên ngọc vậy. Khi nhìn anh ấy diễn, tôi thấy được tương lai của điện ảnh Việt. Không chỉ Tuấn Trần, mà Hồng Đào, Juliet Bảo Ngọc và các diễn viên khác trong dự án đều cho tôi thấy được tương lai của điện ảnh Việt.”
Đạo diễn Hong cũng dành nhiều lời khen ngợi cho tinh thần làm việc của Juliet Bảo Ngọc khi cô đã có sự chuẩn bị rất kỹ cho vai diễn, nỗ lực học tiếng Hàn. Anh cũng rất nể phục tinh thần làm việc, sự nhiệt huyết của ekip Việt.
Đạo diễn cũng dành nhiều lời khen cho Juliet Bảo Ngọc, Hồng Đào và các diễn viên khác
Hồng Đào sẵn sàng bỏ tiền mua vai?
Khi được đặt câu hỏi về tin đồn về việc sẵn sàng bỏ tiền mua vai diễn, nữ diễn viên đã khéo léo trả lời:
“Hồng Đào thường có câu cửa miệng: nếu không chọn chị thì chị bỏ tiền ra mua vai. Khi được đọc kịch bản phim này, tôi đã đọc một mạch, không ngừng nghỉ. Dù nó không có cú twist nào cả, nhưng tiếng lòng, nội tâm nhân vật rất nặng nề, xúc động. Có những cảnh tôi đọc mà nổi da gà.”
“Với một vai như thế này, nếu phải bán nhà mua vai thì tôi cũng bán. May mắn là sau một hồi hù dọa, năn nỉ thì cuối cùng tôi đã có được vai Lê Thị Hạnh, như một món quà trong cuộc đời làm nghề.”
Cặp mẹ con Hồng Đào và Tuấn Trần lại tái ngộ
Thực chất khi ekip phim tiếp xúc với Tuấn Trần, nhà sản Phan Gia Nhật Linh đã hỏi anh muốn chọn ai làm mẹ mình? Khi đó Tuấn Trần đã trả lời: cô Hồng Đào. Bản thân nhà sản Phan Gia Nhật Linh ban đầu cũng đã rất muốn mời Hồng Đào.
Tuấn Trần cho biết thêm, anh có rất nhiều cảm xúc với “người mẹ màn ảnh” Hồng Đào. Khi đóng phim với Hồng Đào, anh không gặp nhiều khó khăn, luôn có cảm giác hết sức thân thương. Nếu phim Mai là xung đột trong việc giành tình yêu của con, thì với Mang Mẹ Đi Bỏ sẽ có nhiều vấn đề hơn trong mối quan hệ này, đến mức phải đặt ra câu hỏi: liệu 2 mẹ con có thể ở bên nhau?
Đây là vai diễn tâm đắc của Hồng Đào
Việc đóng một người bệnh Alzheimer là thách thức lớn đối với Hồng Đào. Để chuẩn bị cho vai diễn Hồng Đào đã làm việc với đạo diễn, nhà sản xuất, nói chuyện với bác sĩ, tiếp xúc với bệnh nhân Alzheimer ngoài đời.
Theo chia sẻ của nữ diễn viên thì cùng là bệnh Alzheimer nhưng mỗi người lại có biểu hiện, triệu chứng khác nhau. Có người tối tối nổi điên, có người lại hiền lành. Vì vậy, Hồng Đào không thể đóng giống hết các bệnh nhân Alzheimer ngoài đời được. Nhưng sẽ cố hết sức để làm giống nhất có thể.
Đạo diễn Mo Hong Jin cũng rất bất ngờ trước cách mà Hồng Đào nhập vai một bệnh nhân Alzheimer
Mang Mẹ Đi Bỏ dự kiến sẽ khởi chiếu tại Việt Nam vào ngày 01.08.2025 tới đây. Bên cạnh đó, nhà sản xuất còn muốn phát hành phim ở thị trường quốc tế, trong đó có Hàn Quốc và Bắc Mỹ.