Tất nhiên nếu ai hay xem phim Nhật, đọc manga Nhật thì cũng biết nhà sư bên Nhật được phép lấy vợ, giới luật cũng không nghiêm như nhiều nước Đông Nam Á khác. Nhưng sư Pae (Pae Arak Amornsupasiri) trong Sư Thầy Gặp Sư Lầy (Will You Marry Monk) vốn chuyên tâm tu hành, cả đời chưa rời khỏi đất Thái nên “xỉu lên xỉu xuống” khi nghe đến chuyện này.
Khi sư thầy Thái có em rể là sư thầy Nhật
Sư thầy Pae vốn là người mộ đạo, chuyên tâm tu hành tại vùng quê ở Thái Lan. Một ngày nọ, anh nhận được thư của em gái Aom (Kornnaphat Sethratanapong) thông báo sẽ kết hôn ở Nhật Bản. Aom muốn mời anh trai qua Nhật để giới thiệu chồng sắp cưới và tham dự hôn lễ của cô.
Sư Pae cùng 3 đệ tử là Ta Song, Ueng và Tode cùng nhau “khăn gói quả mướp” đến Nhật gặp em gái. Vừa đến Nhật họ được 1 sư thầy có vẻ ngoài… hầm hố là Shin (Foei Patara Eksangkul) đến đón.
Sư Thầy Gặp Siêu Lầy có ý tưởng hài hước, độc đáo
Sau một hồi bị sốc văn hóa Nhật, sư thầy Pae lại một lần nữa sốc suýt xỉu khi biết ông sư Nhật kỳ cục Shin hóa ra chính là chồng sắp cưới của em gái mình. Không chỉ thế ông sư Nhật còn từng là… người trong giang hồ. Sư thầy Pae và đám đệ tử xui xẻo gặp trúng kẻ thù cũ của sư Nhật, bị dí đúng nghĩa từ đầu phim đến cuối phim.
Sư thầy Thái không thể ngờ em rể mình lại là 1 sư thầy Nhật Bản
Ý tưởng thú vị
Sư Thầy Gặp Sư Lầy có một ý tưởng hết sức hài hước, thú vị. Đó là khai thác những điều khác biệt trong văn hóa – tôn giáo của hai nước Thái Lan và Nhật Bản. Mà ở đây là Phật giáo.
Phật giáo là tôn giáo có ảnh hưởng mạnh đến cả hai nước Thái Lan và Nhật Bản. Nhưng Thái theo Phật giáo Nguyên Thủy (Theravada). Người Thái cũng rất sùng đạo, thường xuyên đi chùa, cúng dường, làm nhiều nghi lễ liên quan đến Phật. Nói cách khác, đạo Phật từ lâu đã đi vào đời sống văn hóa của người Thái.
Dàn diễn viên Sư Thầy Gặp Siêu Lầy
Còn ở Nhật, dù người dân cũng rất coi trọng Phật giáo. Nhưng Nhật Bản chủ yếu theo Đại Thừa (Mahayana) kết hợp với Thần đạo, giới luật có phần nhẹ nhàng hơn. Nói cách khác, đạo Phật tại Nhật có mức độ gắn kết với đời sống người dân không cao như như Thái Lan.
Một nhà sư như thầy Shin ở Nhật hoàn toàn có thể kết hôn, sinh con. Ngôi chùa mà nhà sư trông coi còn được… cha truyền con nối qua nhiều thế hệ. Thậm chí nhiều ngôi chùa ở Nhật còn vận hành như một… doanh nghiệp nhỏ, chuyên đón tiếp du khách đến nghỉ ngơi và có những trải nghiệm hết sức đáng nhớ.
Aom là cô em gái duy nhất của sư Pae
Nhân vật chính của Sư Thầy Gặp Sư Lầy là một nhà sư Thái mẫu mực. Sư thầy Pae tu hành từ rất sớm, luôn nghiêm khắc với bản thân. Gần như cả đời thầy đều sống và tin theo những giới luật chặt chẽ tại Thái Lan.
Vì vậy khi biết em gái sắp lấy sư thầy Nhật Bản – đối tượng phá vỡ mọi giá trị quan của sư thầy Pae. Sư Pae dường như không có cách nào tiếp nhận được điều này. Hơn nữa Shin lại có dấu hiệu "red flag" rõ ràng. Lại từng dính líu đến giang hồ trong quá khứ.
Khác với sư Pae, Aom có tư tưởng cởi mở, phóng khoáng
Nhiều tình huống trớ trêu không ngừng xuất hiện khiến cho sư Pae không ngừng tự vấn bản thân. Liệu đạo Phật của anh và đạo Phật của Shin có thực sự có điểm chung? Những giới luật mà anh luôn tuân theo nghiêm ngặt là sợi dây trói buộc hay là thứ để bảo vệ phẩm hạnh?
Nói cách khác, Sư Thầy Gặp Sư Lầy giống như một bộ phim hành trình. Khi sư thầy Pae cùng 3 đồ đệ cùng đến và khám phá những thứ khác biệt của đất nước Nhật Bản. Tất nhiên vì là phim hài nên 3 đồ đệ Ta Song, Ueng, và Tode đi theo sư thầy mục đích chính là để “báo” và tấu hài.
Liệu mối hôn sự này có được sư Pae chấp thuận
Cốt truyện nông, thiếu chiều sâu
Tuy có ý tưởng thú vị, nhưng tiếc rằng cách triển khai vấn đề của Sư Thầy Gặp Sư Lầy lại có phần đuối. Nhất là khi dành nhiều đất diễn cho 3 đồ đệ Ta Song, Ueng, và Tode. Cả 3 người này hài thì ít, mà phá phim thì nhiều.
Cũng dễ hiểu là đạo diễn muốn các nhân vật này tạo nên những “mảng miếng” hài, tạo nên tiếng cười cho khán giả. Sự hoạt ngôn, bộp chộp, có phần “báo” của ba nhân vật này sẽ tạo nên sự đối lập thú vị cho nhân vật chính nghiêm túc như sư thầy Pae.
Ta Song, Ueng, và Tode phá phim khá nhiều
Dù hài Thái thường thích những yếu tố gây sốc để tạo tiếng cười, lời thoại có phần bạo, khai thác những cảnh khó nói. Nhưng những cảnh có 3 nhân vật Ta Song, Ueng, và Tode thì lại lố lăng, thậm chí có phần thô thiển.
Càng khó chịu hơn khi họ là đồ đệ của sư Pae – một nhà tu hành vô cùng nghiêm túc. Những hành vi của họ khiến khán giả vô cùng hỏi chấm. Vì dù không xuống tóc, nhưng ít nhiều 3 vị đệ tử này cũng thường đến chùa tu tập.
3 diễn viên chính quảng bá cho phim
Trong khi đó các nhân vật nhà sư Thái Pae, nhà sư Nhật Shin và cô em gái Aom lại được xây dựng khá ổn. Nếu tập trung khai thác sâu 3 nhân vật này, mâu thuẫn nội tâm của họ, khác biệt văn hóa – tôn giáo của hai đất nước chắc chắn phim sẽ có chiều sâu hơn rất nhiều.
Tiếc là phim lại sa đà vào những màn hài nhảm của 3 đồ đệ Ta Song, Ueng, và Tode. Tuy ít nhiều tạo được tiếng cười cho phim, nhưng lại làm cho thông điệp vốn ý nghĩa của Sư Thầy Gặp Sư Lầy trở nên nông và hời hợt đi khá nhiều.
Đáng tiếc cho phần ý tưởng thú vị của phim
Phim hài Thái vốn “ăn nên làm ra” ở thị trường Việt Nam những năm gần đây với những I Fine… Thank You Love You (2014), Friend Zone (2019), The Con-Heartist (2020), Love Destiny: The Movie (2022) đều rất dí dỏm, duyên dáng, hài hước.
Sư Thầy Gặp Sư Lầy (Will You Marry Monk) tuy có ý tưởng thú vị, cùng những cảnh quay Nhật Bản ấn tượng. Nhưng tiếc là mảng hài, lẫn kịch bản của phim đều kém hơn khá nhiều những hiện tượng phim Thái từng “làm mưa làm gió” ở phòng vé Việt.