Ráp-phờ Đập Phá 2 và Missing Link dự kiến tung sneak peek tại SIGGRAPH

Tin điện ảnh · ConstantineLy ·

Hội thảo đồ họa vi tính thường niên sẽ giới thiệu quá trình thực hiện các bộ phim bom tấn năm nay.

Bên cạnh đó, hội thảo đồ họa vi tính thường niên sẽ giới thiệu quá trình làm phim Avengers: Infinity War (Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực) và tổ chức kỉ niệm 25 năm ngày ra mắt Jurassic Park (Công Viên Khủng Long).

Mới đây, các nhà tổ chức hội SIGGRAPH lần thứ 45, kéo dài từ ngày 12 đến ngày 16/8 năm nay tại trung tâm hội nghị Vancouver, đã bổ sung vào lịch trình của đợt hội thảo một buổi lễ kỉ niệm 25 năm ngày đầu tiên công chiếu bộ phim Công Viên Khủng Long và giới thiệu sneak peek của 2 bộ phim Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2 (Ráp-phờ Đập Phá 2: Phá Đảo Thế Giới Ảo) của Disney và Missing Link của Laika.

Buổi chiếu phim Công Viên Khủng Long kỉ niệm tại hội thảo đồ họa thường niên năm nay sẽ được giới thiệu bởi Steve “Spaz” Williams, một trong những nhà tiên phong trong lĩnh vực đồ họa ánh sáng và hiệu ứng hình ảnh (ILM VFX - Industrial Light & Magic Visual Effect), ông cũng là người đã từng tham gia sản xuất bộ phim bom tấn này.

Ngoài ra, tại khu vực dành cho các nhà sản xuất, khách tham dự hội thảo sẽ được trải nghiệm quá trình làm phim Blade Runner 2049 (Tội Phạm Nhân Bản 2049), bộ phim đã dành được giải Oscar cho hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất đầu năm nay; quá trình sản xuất The Incredibles 2 (Gia Đình Siêu Nhân phần 2) của Pixar, Avengers: Cuộc Chiến Vô Cực của Marvel và mùa thứ 7 của series Game of Thrones (Trò Chơi Vương Quyền).

Một điểm nhấn khác của hội thảo là khu vực triển lãm, nơi đây sẽ cho trưng bày 50 tác phẩm nghệ thuật gốc của huyền thoại Syd Mead, người đã có nhiều đóng góp trong các bộ phim Blade Runner, Tron, Star Trek: The Motion Picture, AliensBlade Runner 2049.

Nguồn: THR