Doanh thu Nhật Bản - Live action Gintama rớt xuống hạng 2, Seven Deadly Sins dần có dấu hiệu bị loại khỏi bảng xếp hạng

Tin điện ảnh · phoenix_warrior0207 ·

Theo như tổng kết doanh thu tuần qua thì Gintama 2: Luật Lệ Đặt Ra Để Bị Phá Vỡ (Gintama 2: The Law Is Surely There To Be Broken/Okite wa Yaburu Tame ni Koso Aru), phần live action thứ hai được chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Hideaki Sorachi, đã rơi nhẹ từ vị trí đầu bảng xuống á quân ở tuần thứ hai công chiếu.

Theo như tổng kết doanh thu tuần qua thì Gintama 2: Luật Lệ Đặt Ra Để Bị Phá Vỡ (Gintama 2: The Law Is Surely There To Be Broken/Okite wa Yaburu Tame ni Koso Aru), phần live action thứ hai được chuyển thể từ manga cùng tên của tác giả Hideaki Sorachi, đã rơi nhẹ từ vị trí đầu bảng xuống á quân ở tuần thứ hai công chiếu. Bộ phim đã bán được tổng cộng 269.000 vé và thu về hơn 371 triệu yên (tương đương $3.33 triệu) trong tuần qua. Nâng tổng doanh thu của bộ phim lên 1.741.487.200 yên (tương đương $15.66 triệu).

Sau khi đã được ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 17/8 trên 345 rạp chiếu phim, bộ phim thu về hơn 800 triệu yên (khoảng $7.27 triệu) chỉ trong hai ngày thứ sáu và bảy, xếp vị trí thứ 1 trên bảng xếp hạng doanh thu hàng tuần tại Nhật Bản. Theo thông tin nhận được từ phía nhà phát hành, bộ phim đã bán được 215.913 vé, thu về 279.910.100 yên (tương đương $2.54 triệu) vào ngày thứ 6; 190.682 vé và thu về 260.606.100 yên (tương đương $2.37 triệu) vào thứ bảy; và 194.210 vé – thu về 267.002.200 yên (tương đương $2.43 triệu) vào ngày chủ nhật.

Trailer của Gintama 2: Luật Lệ Đặt Ra Để Bị Phá Vỡ.

Live action Gintama 2 là những câu chuyện diễn ra ở chương Shinsengumi Crisis Shogun Reception, bên cạnh đó cũng giới thiệu thêm về sự xuất hiện của vị Shogun. Bộ phim có sự góp mặt của dàn diễn viên ngôi sao bao gồm Shun Oguri trong vai Gintoki Sakata, Masaki Suda trong vai Shinpachi Shimura, Kanna Hashimoto trong vai Kagura, Masami Nagasawa trong vai Tae Shimura, và Masaki Okada trong vai Kotarou Katsura.

Được chính thức ra mắt khán giả tại Nhật Bản vào tháng 7 vừa rồi, bộ phim đã thu về hơn 980 triệu yên (tương đương $8.9 triệu) chỉ trong 4 ngày công chiếu.

Bên cạnh sự tuột dốc của Gintama thì bộ anime mới của đạo diễn Noriyuki Abe mang tên Thất Đại Tội: Những Tên Tội Phạm Từ Thiên Đường (The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky/The Gekijouban Nanatsu no Taizai: Tenkuu no Torawarebito) cũng đã phải rời vị trí thứ 5 để ngậm ngùi ngự trị ở cuối bảng chỉ sau hai tuần công chiếu. Bộ phim đã thu về 85.164.700 yên (tương đương $766.200) trong ba ngày công chiếu đầu tiên; từ thứ 6 đến chủ nhật, và đã thu về tổng cộng 427.180.300 yên (tương đương $3.84 triệu).

Ra mắt tại Nhật Bản vào ngày 18/8 ở 271 rạp chiếu phim. The Seven Deadly Sins the Movie đã thu về 196 triệu yên (khoảng $1.78 triệu) và bán được hơn 169.000 vé, xếp hạng 5 trong bảng xếp hạng doanh thu tuần đầu tiên.

Bộ phim được lấy ý tưởng dựa theo tác phẩm manga cùng tên của tác giả Nakaba Suzuki, với cốt truyện được hoàn thành bởi chính Suzuki. Noriyuki Abe giữ vai trò là đạo diễn chính cho bộ phim, và Yasuto Nishikata đạo diễn bộ phim tại hãng A-1 Pictures. Makoto Uezu đảm nhiệm vai trò viết kịch bản. Keigo Sasaki đảm nhận vị trí thiết kế nhân vật và đạo diễn hoạt hình chính, và Hiroyuki Sawano tiếp tục là người sáng tác nhạc cho bộ phim.

Trailer quảng bá cho The Seven Deadly Sins the Movie: Prisoners of the Sky

Manga gốc của Suzuki đã trở thành nguồn cảm hứng để chuyển thể thành một TV series dài 24 tập phim và đã được ra mắt khán giả vào năm 2014 và 2015. Netflix đã cho phát hành bộ phim với cả phiên bản lồng tiếng Nhật và Anh ngữ, bên cạnh đó Funimation cũng đã cho phát hành toàn bộ series dưới dạng chương trình video tại nhà. 4 tập đầu tiên của phần anime đăc biệt mang tên Thất Đại Tội: Dấu Hiệu Của Thánh Chiến (The Seven Deadly Sins: Signs of Holy War) đã được ra mắt khán giả hâm mộ vào tháng 8/2016. Netflix cũng đã bắt đầu phát sóng toàn bộ series vào tháng 2/2017. Phần thứ hai của bộ phim mang tên Thất Đại Tội: Sự Thức Tỉnh của Những Giới Luật cũng đã được ra mắt vào tháng giêng.

Ngoài 2 bộ phim trên thì những cái tên khác như Mirai: Em Gái Đến Từ Tương Lai (Mirai From The Future/Mirai no Mirai) của đạo diễn Mamoru Hosoda hợp tác cùng Chizu Studio cũng đã trượt ra khỏi đường đua chỉ sau 6 tuần công chiếu. Bộ phim đã thu về 63.174.900 yên (tương đương $568.300) chỉ trong hai ngày đầu tiên ra mắt, và thu về tổng cộng 2.634.550.700 yên (tương đương $23.7 triệu).

Bên cạnh đó, anỉme Đại Lộ Cánh Cụt (Penguin Highway) của đạo diễn Hiroyasu Ishida phối hợp cùng Colorido Studio, chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Tomihiko Morimi cùng đã chịu chung số phận với Mirai khi hoàn toàn biến mất khỏi top 10 chỉ sau hai tuần công chiếu. Bộ phim đã thu về tổng 61.472.400 yên (tương đương $552.900) trong tuần qua, nâng tổng doanh thu lên 307.322.300 yên (tương đương $2.76 triệu).

Nguồn: Anime News Network