Người Đẹp Và Quái Lạ - Một bộ phim đậm chất hài của Thái Lan
Đánh giá phim · linhhuynh0257 ·
Người Đẹp Và Quái Lạ (Beauty And The Beat) là phim hài ăn khách vào cuối năm 2025, đầu năm 2026 tại phòng vé Thái Lan.
Kéo xuống để xem tiếp
Những năm gần đây, các phim hài Thái thực sự ăn nên làm ra ở thị trường Việt Nam. Nổi bật với các phim: Yêu Nhầm Bạn Thân (Friend Zone), Ngược Dòng Thời Gian Để Yêu Anh (Love Destiny The Movie), 404: Chạy Ngay Đi (404 Run Run). Liệu Người Đẹp Và Quái Lạ (Beauty And The Beat) có thể lập được thành tích doanh thu ấn tượng như các phim trên?
Phim điện ảnh mới nhất từ GDH
Bạn có thể cảm thấy lạ lẫm với cái tên GDH nếu không phải một fan cứng của phim Thái Lan, nhưng chắc chắn bạn đã xem hoặc nghe qua một trong những tựa phim sau (của nhà GDH): Heart Attack (2015), One Day (2016), Bad Genius (2017), Friend Zone (2019), và đặc biệt là How to Make Millions Before Grandma Dies (2024) với tên Việt là Gia Tài Của Ngoại.
Gia Tài Của Ngoại không chỉ ăn khách tại Thái Lan, mà còn làm mưa làm gió tại các phòng vé châu Á. Đặc biệt phim còn đại diện Thái Lan tranh cử tại hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar 2025, và lọt vào danh sách rút gọn 15 phim quốc tế xuất sắc nhất Oscar 2025. Đây cũng là thành tích ấn tượng nhất mà một phim Thái làm được tại Oscar.

GDH ban đầu chỉ là một xưởng phim indie nhỏ, thành lập vào năm 2015. Hãng chuyên làm dòng phim tình cảm - hài nhắm vào giới trẻ, dân thành thị. GDH có tư duy khác biệt với những hãng phim lớn tại Thái Lan, luôn ưu tiên những ý tưởng mới, kịch bản, thay vì mời những sao hot.
Nhờ tư duy này, GDH mang đến những phim đặc sắc, có phong vị riêng biệt, dí dỏm và tinh tế. Chính vì vậy, hãng đạt được những thành công lớn tại phòng vé nội địa và châu Á. Từ một hãng indie, dần trở thành một hãng phim lớn tại Thái Lan, là bảo chứng chất lượng cho các phim Thái tại phòng vé.

Phim hài đậm chất giải trí
Người Đẹp Và Quái Lạ là phim mới nhất của GDH, xoay quanh một ca sĩ từng rất nổi tiếng tại Thái Lan là Plaifun (Jacqueline Muench). Cô đi hát từ rất sớm, nhanh chóng đạt được thành công ở độ tuổi teen, rồi có một bản hit tiếng Anh gây tiếng vang khắp châu Á.
Tuy nhiên đó là chuyện của quá khứ. Sau khi theo trai bỏ cuộc chơi, cô nhanh chóng mất đi hào quang rực rỡ năm nào. Sau gần chục năm, cô bị trai trẻ bòn hết sạch tiền, phải tìm cách quay lại sân khấu để có thể trang trải cuộc sống.

Từng là một diva kiêu ngạo, nhưng giờ đây chẳng còn mấy ai nhớ đến Plaifun. Muốn được chú ý, cô bắt buộc phải kết hợp với TAKHLI – 1 nhóm nhạc gen Z, nổi lên trên Tiktok. Chỉ có mở concert cùng họ, cô mới có thể hồi sinh sự nghiệp ở độ tuổi 40.
Đáng nói 3 thành viên nhóm TAKHLI chẳng phải dạng vừa. Dùng đủ chiêu trò để giật spotlight, khiến cho kế hoạch tái xuất của Plaifun có nguy cơ đổ bể. Lúc này, cô đứng trước một trận chiến thực sự để quay lại. Nhất là khi idol nổi tiếng Hàn Quốc Alex Kim (Keng Harit) xuất hiện.

Hành trình oái oăm tìm lại hào quang rực rỡ của diva hết thời
Người Đẹp Và Quái Lạ tạo ra những tràng cười xoay quanh tình huống oái oăm mà nữ chính Plaifun phải đối mặt. Một diva đã hết thời, cứ tưởng mình còn nổi tiếng. Nhưng dù từng ở trên đỉnh vinh quang, quy luật đào thải của giới showbiz cũng không chừa cô ra.
Plaifun ở độ tuổi 40 tàn tạ và thừa cân (theo tiêu chuẩn người nổi tiếng) phải “muối mặt” đi xin xỏ từng người mình từng quen biết. Giờ đây nhanh chóng ngó lơ cô bởi tính khí cao ngạo của Plaifun trong quá khứ.

Cực chẳng đã, Plaifun phải kết hợp với TAKHLI (gồm 3 thành viên Pitta P., Laila và Copter). Nhưng đây lại là một nhóm nhạc kỳ quái, thích chiêu trò, chơi nổi, cốt để câu view, tạo trending trong giới trẻ. Những thứ quá xa lạ, có phần “rẻ tiền” với một nghệ sĩ chân chính như Plaifun.
Tư duy của hai thế hệ đối lập chan chát, tạo nên những cuộc chiến không hồi kết. Đồng thời cả hai bên cùng tung ra những chiêu trò, mang tính châm biếm làng giải trí Thái Lan, với lối hài khoa trương đậm chất Thái.

Một phim không giống phim GDH chút nào
Những phim của GDH từng được khán giả yêu mến với những cảm xúc đời thường: về mối tình đơn phương (One Day, Friend Zone), nghề freelancer với nhiều góc khuất (Heart Attack), những chiêu trò gian lận thi cử của giới học trò (Bad Genius), và tình bà cháu tưởng đã ngủ quên trong (How to Make Millions Before Grandma Dies).
Người Đẹp Và Quái Lạ lại là phim về một đề tài phù hoa, thậm chí phù phiếm về showbiz Thái Lan. Ý tưởng này cũng khá hay, Plaifun thực chất đại diện cho lớp người bị xem là looser trong xã hội, vẫn cứ sống mãi với ảo tưởng trong quá khứ, không chịu nhìn vào thực tế.

Nhưng phim lại không đào sâu những vấn đề, tâm lý của Plaifun, mà tập trung vào những màn tấu hài của bộ 3 TAKHLI. Tiếc là 3 người này quá ồn ào, quá phiền phức, với những mảng miếng hài như đánh thẳng vào mặt khán giả. Thậm chí nhiều phân đoạn giống kịch truyền hình hơn là một phim điện ảnh.
Thực tế phim về đề tài ngôi sao hết thời, mâu thuẫn thế hệ không hề hiếm. Người Đẹp Và Quái Lạ cũng không khai thác được điểm gì mới, ngoại trừ những tình huống hài lố hết sức phi logic.

Nhất là khi anh chàng idol Alex Kim xuất hiện, gây ra mâu thuẫn nặng nề cho Plaifun và nhóm TAKHLI, và tình tiết mang tính… fantasy liên quan đến anh chàng này. Phim lại càng trở nên lộn xộn. Đến cuối cùng mọi thứ được giải quyết một cách nhanh chóng, chẳng có mấy cao trào.
Nếu từng xem một vài phim của GDH trước đây, có lẽ bạn sẽ kinh ngạc trước sự khác biệt của Người Đẹp Và Quái Lạ. Tiếc là sự khác biệt này không mang tính tích cực. Thực tế là ở phim gần đây là 404 Run Run (2024), hãng phim đã bắt đầu có những hướng đi mạo hiểm khác biệt. Thay vì đầu tư kịch bạn chỉn chu như những tác phẩm trước, lại sa vào lối hài lố, có phần thiếu kiểm soát.

Đến Người Đẹp Và Quái Lạ thì mọi thứ bắt đầu rõ ràng hơn. Có lẽ đây là tác phẩm mang tính thể nghiệm, mục đích nhắm vào lớp khán giả trẻ hơn của hãng.
Thực tế GDH cũng tuyên bố Người Đẹp Và Quái Lạ không đơn thuần là một phim điện ảnh. Mà còn là một dự án… giới thiệu một nhóm nhạc mới. Hãng cũng đầu tư sản xuất hàng loạt MV cho Plaifun và nhóm TAKHLI trong chiến dịch quảng bá tại Thái Lan.

Người Đẹp Và Quái Lạ (Beauty And The Beat) là một phim ồn ào, dễ cười, nhưng cũng dễ quên. Và thực tế có độ chênh nhất định so với những tác phẩm trước của GDH. Nếu xem Người Đẹp Và Quái Lạ là một phim Thái thông thường, có lẽ nó sẽ đáp ứng được tiêu chí giải trí. Nhưng đặt nó với những tác phẩm trước của GDH, thì không thể tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.