Siêu Nhân phá đảo các phòng vé tại Nhật – Gintama sắp sửa thất thủ?

Tin điện ảnh · Moveek ·

Sau tuần đầu tiên tháng 8, xếp hạng phòng vé của các bộ phim hoạt hình và live-action có nhiều chuyển biến mới.

Sau tuần đầu tiên tháng 8, xếp hạng phòng vé của các bộ phim hoạt hình và live-action có nhiều chuyển biến mới.

Hai bộ phim về Gekijo-ban Kamen Rider Ex-Aid True EndingUchu Sentai Kyuranger The Movie: Gase Indabay no Gyakushu mở màn tại phòng vé Nhật Bản ở vị trí thứ 2 trong suốt tuần lễ đầu tiên của tháng. Phim The Gekijo-ban Kamen Rider Ex-Aid True Ending cho biết trước "kết thúc cuối cùng" trước loạt phim truyền hình và có cốt truyện tập trung vào một đại dịch nhắm đến toàn thể nhân loại.

Gekijo-ban Kamen Rider Ex-Aid True Ending và Uchu Sentai Kyuranger The Movie: Gase Indabay no Gyakushu
Gekijo-ban Kamen Rider Ex-Aid True Ending và Uchu Sentai Kyuranger The Movie: Gase Indabay no Gyakushu

Live-action JoJo's Bizarre Adventure: Diamond wa Kudakenai Dai-Ichi-Sho (JoJo's Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable Chapter I) mở màn ở vị trí thứ 5. Bộ phim phỏng theo phần thứ tư của manga Bizarre Adventure JoJo của Hirohiko Araki. Nhà làm phim  Takashi Miike đã đạo diễn bộ phim. Phim còn có sự góp mặt của ngôi sao điện ảnh Kento Yamazaki trong vai Josuke Higashikata.

Pokémon the Movie: I Choose You! (Gekijoban Pocket Monster: Kimi ni Kimeta!), Pokémon năm nay đứng ở vị trí thứ 6 trong tuần lễ thứ tư. Bộ phim đã bán được 436.000 vé thu về 516 triệu yên (khoảng $4.661 triệu) trong hai ngày đầu tiên và nằm ở vị trí số 1 tại phòng vé Nhật Bản. Bộ phim đã thu được tổng số 159,3% so với Pokémon the Movie: Volcanion and the Mechanical Marvel trong tuần lễ khai mạc, đứng ở vị trí thứ 3 và kiếm được tổng cộng 2,15 tỷ yên ($19,2 triệu).

Bộ phim live-action Gintama của Hideaki Sorachi đã giảm từ vị trí thứ 4 xuống thứ 8 trong tuần lễ thứ tư. Bộ phim mở màn vào ngày 14/07 với sự góp mặt của các ngôi sao Shun Oguri, Masaki Suda, Kanna Hashimoto, đạo diễn Yuichi Fukuda, và đã kiếm được hơn 2 tỷ yên trong 14 ngày đầu tiên, bộ phim live-action đạt được doanh số nhanh nhất đó trong năm nay. Bộ phim cũng đã có hai ngày khai mạc cao nhất của bất kỳ bộ phim hành động Nhật Bản vào năm 2017 cho đến nay. Tổng doanh thu phòng vé của bộ phim dự kiến ​​sẽ vượt quá 5 tỷ yên ($44,7 triệu Mỹ).

Sorachi bắt đầu manga vào năm 2004 và vẫn tiếp tục được xếp hạng trong số những manga bán chạy nhất tại Nhật Bản. Manga có trên 50 triệu bản in ở Nhật Bản. Viz Media xuất bản 23 tập đầu tiên bằng tiếng Anh. Bộ truyện gây cảm hứng cho hai bộ phim hoạt hình, bao gồm "phần cuối” Gekijoban Gintama Kanketsu-hen: Yorozuya yo Eien Nare công chiếu vào năm 2013 và các OVA khác nhau và anime sự kiện.

Bộ phim hoạt hình của Studio Ponoc và  Hiromasa Yonebayashi's Mary and The Witch's Flower (Mary to Majo no Hana) đã giảm từ hạng 8 xuống hạng 10 trong tuần thứ 5 công chiếu. Bộ phim bán được 324.000 vé để kiếm được 428 triệu yen (khoảng 3.75 triệu đô la Mỹ). Bộ phim hoạt hình dựa theo Mary Stewart's The Little Broomstick và sẽ công chiếu ở 155 quốc gia trên toàn thế giới.

Cuối cùng, live-action Tokyo Ghoul lẹt đẹt ở top 10 trong suốt tuần đầu tiên của tháng sau khi mở màn ở vị trí thứ 5 tuần trước. Bên cạnh đó, Oricon cũng công bố doanh thu tuần đầu công chiếu của một số live action được quan tâm trong năm 2017, theo đó chỉ tính doanh thu 2 ngày thứ 7, chủ nhật của tuần đầu công chiếu.

Gintama (công chiếu ngày 14.7): 541 triệu/ 393.000 người

Tokyo Ghoul (công chiếu ngày 29.7): 232 triệu/166.000 người

JoJo's Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable (công chiếu ngày 4.8): 166 triệu yên/ 117.000 người xem

Teiichi no kuni (công chiếu ngày 29.4): 214 triệu/ 166.000 người xem

Mugen no Juujin (công chiếu ngày 29.4): 189 triệu/ 145.000 người xem

Sangatsu no Lion (công chiếu ngày 22.4): 128 triệu/ 96.000 người

Thành viên: Candice Ho

Nguồn: Anime News Network