The Internship và cuộc sống của Googlers

Tin điện ảnh · Moveek ·

Chắc hẳn ai xem bộ phim The Internship – Thực Tập Sinh cũng sẽ một lần mong muốn được làm việc tại Google, nơi được đánh giá là công ty lý tưởng nhất để làm việc.

The Internship – Thực Tập Sinh là bộ phim dành cho những người dám ước mơ tới cả những điều không thể. Billy và Nick đã phải đấu tranh để tìm được một công việc giàu ý nghĩa trong một thế giới tràn ngập những smartphone, máy tính bảng và hàng loạt những thiết bị công nghệ hiện đại khác. Thế giới đã thay đổi!

Poster giới thiệu phim
Poster giới thiệu phim

Billy (Vince Vaughn) và Nick (Owen Wilson) là 2 nhân viên kinh doanh tài ba, nhưng bỗng chốc cả công việc lẫn cuộc sống của họ đều bị đảo lộn bởi chính những gì mà thế giới kỹ thuật số đã mang lại cho nhân loại. Để chứng tỏ mình không hề lạc hậu so với thời đại, bất chấp sự thiếu kiến thức của mình, họ vẫn quyết định tham gia một khóa thực tập đáng mơ ước tại Google cùng với một nhóm các sinh viên ưu tú của nhiều trường đại học khác. Được nhận vào làm thực tập sinh, nhưng với họ thì đó mới chỉ là một nửa quãng đường phải đi. Giờ đây họ phải tham gia một cuộc chiến khốc liệt mà đối thủ của họ chính là những tài năng xuất sắc nhất trong lĩnh vực công nghệ của đất nước, để chứng minh được rằng "Cái khó ló cái khôn".

Hai diễn viên chính trong phim Billy (Vince Vaughn) và Nick (Owen Wilson)
Hai diễn viên chính trong phim Billy (Vince Vaughn) và Nick (Owen Wilson)

Trong trật tự thế giới mới được thiết lập đó, nếu muốn kiếm được một vị trí ổn định, bạn phải không ngừng nỗ lực, cập nhật để làm mới mình, và học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới ở tốc độ tương đương với việc truyền dữ liệu qua cáp quang. Vince Vaughn – tác giả kịch bản/nhà sản xuất và là diễn viên chính trong phim nhận xét: "Đó chính là cơ hội cho Billy và Nick theo đuổi giấc mơ của mình. Với họ, đó là một công việc vô cùng thú vị và đầy tính sáng tạo chứ không đơn thuần chỉ là công cụ để chi trả các loại hóa đơn".

The Internship cũng là một câu chuyện đạo đức được truyền tải qua một góc nhìn hài hước. Vaughn nhận xét: "Bộ phim mang đến một thông điệp vô cùng lạc quan: có những điều mà người của thế hệ này nên học hỏi từ những thế hệ trước đó. Bộ phim không chỉ hài hước mà còn rất có tính thời đại".

Nhóm thực tập sinh tại Google trong phim
Nhóm thực tập sinh tại Google trong phim

Nhân vật Billy McMahon của Vaugh là một con người có đầu óc nhạy bén, nhanh trí và nhiệt huyết. Khi bị mất đi công việc mà mình đã gắn bó gần hết cuộc đời, Billy đã sợ rằng mình sẽ trở nên vô dụng. Sau khi nghiền ngẫm hàng loạt các vị trí tuyển dụng trên Internet, anh ấy đã vô tình tìm ra câu trả lời cho bài toán hóc búa về sự nghiệp của mình – Google. Vaughn nhận định: "Billy nghĩ rằng Google là một nơi có thể biến những điều không thể thành có thể. Đó là một không gian khổng lồ, có cả chỗ cho nhân viên ngủ trưa, sân bóng chuyền và vô số nơi để ngồi ăn, và dĩ nhiên tất cả đều miễn phí."

Vốn chẳng còn gì để mất nên Billy và Nick đã hạ quyết tâm giành lấy cơ hội được làm việc tại Google. Và đó là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Vào tháng 1 – 2013, tạp chí Fortune đã công bố Google là nơi lý tưởng nhất để làm việc - lần thứ 3 kể từ năm 2007. Google vốn nổi danh là đã tạo được một môi trường làm việc vô cùng thú vị để các nhân viên của mình thỏa sức sáng tạo và cống hiến. Các nhân viên của Google đều cảm thấy vô cùng gắn bó với văn hóa, những nhiệm vụ, và cả những khoản tiền thưởng kếch xù của công ty.

Đại bản doanh của Google tại Mỹ
Đại bản doanh của Google tại Mỹ

The Internship đã vén tấm màn bí ẩn về thế giới công nghệ ở bên trong Google. Levy kể lại: "Khi đến thăm trụ sở của Google, tôi cảm thấy thực sự ngạc nhiên và thích thú. Tuy đây là một công ty về công nghệ thông tin hàng đầu, nhưng tất cả mọi người ở đây luôn cố gắng để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Văn hóa của Google chứa chan lòng vị tha và sự chân thành. Tôi thực sự muốn khắc họa lại những điều tuyệt vời đó".

Và một khi đã đặt chân vào đây, chắc chắn bất cứ ai cũng sẽ có tham vọng được trở thành một thành viên của Google.

Ngay từ những ngày đầu tiên làm phim, Google đã bám sát chặt chẽ quá trình sản xuất.  Họ đọc kịch bản và giảng giải cho diễn viên về văn hóa cũng như các công việc họ làm. Họ cũng đưa mọi người đi thăm tất cả các khu làm việc. Google giúp đoàn làm phim duy trì được tính thực tế của các cảnh dựng và độ chính xác của ngôn ngữ chuyên ngành. Mọi chi tiết đều xác thực và được sự tán thành của Google. Họ muốn The Internship sẽ là một bộ phim hài mang đậm tính nhân văn sâu sắc. Vì thế, rất nhiều ý tưởng tương đồng đã nảy sinh, ê kíp làm phim và Google trở thành những đối tác rất tốt của nhau.

Nhưng trên tất cả thì The Internship không chỉ đơn thuần là bộ phim kể về cuộc sống ở Google. Levy kết luận: "Tôi nghĩ tất cả mọi người đều thấy mình trong đó. Kể cả khi ta 16, 22 hay đã 40 tuổi, chúng ta đều tin rằng mình có thể thay đổi cuộc sống của mình. Không bao giờ là quá muộn".

Nói một cách khác, đừng bao giờ ngại ước mơ. Tất cả mọi người đều có cơ hội. Vì điều tốt đẹp nhất còn ở phía trước.

Những điều thú vị về Google

- Công ty được sáng lập bởi 2 thành viên là Larry Page và Sergey Brin trong khoảng thời gian họ đang học Tiến sĩ tại trường Đại học Stanford.

- Sergey Brin có 2 lần xuất hiện chớp nhoáng trong bộ phim này.

- Người ta ước tính Google đang điều hành hơn một triệu máy chủ trên khắp thế giới và nhận được hơn một tỉ yêu cầu tìm kiếm dữ liệu và xử lý khoảng 24 petabyte dữ liệu trong một ngày.

- Trong năm 2012, website chuyên thu thập dữ liệu Alexa đã bình chọn Google là website được truy cập nhiều thứ 2 trên mạng Internet.

- Tên gọi Google xuất phát từ việc viết sai chính tả của từ googol. Đây là một thuật ngữ toán học chỉ một số nguyên dương rất lớn bao gồm số 1 và 100 số 0 theo sau nó. Hai nhà sáng lập đã quyết định lựa chọn cái tên này để ngụ ý ám chỉ sứ mệnh tập hợp thống nhất lượng thông tin khổng lồ trên Internet của mình.

- Vào tháng 5 – 2011, số lượng người truy cập vào trang tìm kiếm này đã vượt qua con số 1 tỉ.

- Google đã đứng đầu trong danh sách Những công ty lý tưởng nhất để làm việc do tạp chí Fortune bình chọn vào năm 2007, 2008 và 2012.

- Trong năm 2006, Google chỉ tuyển dụng 5000 nhân viên mới trong số hơn 1 triệu ứng viên.

- Trụ sở chính của Google được gọi là Googleplex

- Nhân viên của Google được phục vụ bữa ăn miễn phí suốt 7 ngày trong tuần tại 25 quán café tại công ty.

- Nếu cảm thấy kích thước vòng eo đang bị tăng lên, bạn có thể tham gia phòng tập thể hình miễn phí được xây ngay trong khuôn viên của Google.

- Dịch vụ mat-xa miễn phí.

- Google phát cho nhân viên 5.000 đô-la để mua một chiếc ô tô có thể sử dụng cả 2 loại nhiên liệu là xăng và điện.

- Tại trụ sở chính của Google còn có 1 sân chơi bóng chuyền bãi biển, 1 khu đánh bowling, 1 bể bơi, phòng chơi game, những chiếc xe đạp rực rỡ màu sắc cùng với lối thiết kế văn phòng vô cùng bắt mắt.

Chúng ta hãy chờ đón và cùng khám phá về Google vào ngày 19/7 tới nhé!