Ba phim teen Việt Nam cạnh tranh nhau dịp hè

Tin điện ảnh · vuphuong ·

Ra mắt khá sát nhau, Dành cho tháng Sáu, Bẫy cấp 3Gia sư nữ quái hứa hẹn sẽ có cuộc so tài doanh thu tại các phòng vé hai tháng 5 và 6.

Ba bộ phim Việt dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên là Dành cho tháng Sáu (đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn), Bẫy cấp 3 (đạo diễn Lê Văn Kiệt) và Gia sư nữ quái (đạo diễn Lê Bảo Trung) nối tiếp nhau ra rạp từ giữa tháng 5 tới đầu tháng 6, khoảng cách giữa các phim chỉ là một tuần.

Mang màu sắc khác nhau từ tâm lý tình cảm, kinh dị rùng rợn đến hài hước, cả ba phim đều đang tạo được sự tò mò cho khán giả.

Những góc nhìn đa chiều

Dù đều là phim dành cho lứa tuổi thanh thiếu niên nhưng cách khai thác của các đạo diễn rất khác nhau. Dành cho tháng Sáu dường như hướng nhiều về lứa tuổi 8x với những kỷ niệm trong trẻo, hồn nhiên. Trong khi đó, Bẫy cấp 3Gia sư nữ quái lại mang tinh thần của 9x hiện đại.

Dành cho tháng Sáu là chuyện về ba người bạn cùng đội bóng rổ trường cấp ba chơi thân với nhau. Mùa hè đó, đội bóng của trường gặp phải đối thủ mạnh ngay từ vòng ngoài. Trước khi trận đấu diễn ra, ba người bạn gặp phải những vấn đề tình cảm tâm lý tuổi học trò phức tạp...

"Dành cho tháng Sáu" khai thác sự hồn nhiên, trong trẻo của lứa tuổi học trò. Ảnh: June.
"Dành cho tháng Sáu" khai thác sự hồn nhiên, trong trẻo của lứa tuổi học trò. Ảnh: June.

Nội dung của Bẫy cấp 3 lại là về nhóm 5 thanh niên trẻ Sài Gòn đi chơi Đà Lạt. Chuyến đi tưởng như vui vẻ đột nhiên trở thành cơn ác mộng kinh hoàng khi người tài xế say xỉn và từng thành viên trong nhóm bị thanh toán bởi một kẻ sát nhân bí ẩn.

Gia sư nữ quái lại khai thác đề tài tình yêu gia sư - học trò qua câu chuyện về Huỳnh Mai, một tiểu thư Sài Gòn có tính cách bướng bỉnh, đành hanh, chán ghét việc đi học và chàng gia sư đẹp trai, hiền lành.

Sức hút từ dàn diễn viên trẻ

Dành cho tháng Sáu, Gia sư nữ quáiBẫy cấp 3 đều có lợi thế về dàn diễn viên trẻ đang là những tên tuổi hot trong giới teen hiện nay - Huỳnh Anh, Bảo Thy, Isaac, Trương Nam Thành, Hoàng Oanh, Baggio...

Xét về lượng fan thì Bảo Thy và Isaac của Gia sư nữ quái đang thắng thế. Việc kết đôi "công chúa bong bóng" và hot boy được yêu thích nhất của nhóm 365 hứa hẹn sẽ thu hút nhiều khán giả ở độ tuổi học sinh trung học. Trong khi đó, Bẫy cấp 3 lại tận dụng ngoại hình hấp dẫn của Nam Thành, Hoàng Oanh và Baggio để kích thích trí tò mò của khán giả. Trailer phim đã hé lộ nhiều cảnh nóng như Hoàng Oanh tắm nude, mặc bikini tắm suối hay Nam Thành khoe cơ bắp.

"Bẫy cấp 3" vin vào dàn diễn viên có hình thể đẹp. Ảnh: Coco Paris.
"Bẫy cấp 3" vin vào dàn diễn viên có hình thể đẹp. Ảnh: Coco Paris.

Nếu xét về độ nổi tiếng của diễn viên thì Dành cho tháng Sáu có phần yếu thế hơn hai phim còn lại khi chỉ có mỗi Huỳnh Anh. Tuy nhiên, chàng trai được mệnh danh là "Kim Bum Việt Nam" cũng có nhiều fan nữ không kém Isaac của 365. Vai nữ chính trong Dành cho tháng Sáu cũng là một gương mặt từng gây ấn tượng trên màn ảnh rộng Việt Nam - Thiên Tú (đóng vai Ngô trong Áo lụa Hà Đông).

Bài toán doanh thu

Cả ba phim teen Việt chiếu dịp hè này đều có những yếu tố riêng gây tò mò cho khán giả. Dành cho tháng Sáu có bối cảnh - màu sắc tươi đẹp, nội dung trong trẻo, hiền hòa như chính lứa tuổi học trò. Bẫy cấp 3 chạy theo dòng phim kinh dị kiểu Friday the 13th hay I Know What You Did Last Summer với các tình tiết giật gân, khoe da thịt. Gia sư nữ quái lại đi theo chất hài bình dân, thọc lét người xem và kết hợp với cả võ thuật kiểu Châu Tinh Trì.

Isaac với Bảo Thy của "Gia sư nữ quái" đều có lượng fan đông đảo. Ảnh: Galaxy.
Isaac với Bảo Thy của "Gia sư nữ quái" đều có lượng fan đông đảo. Ảnh: Galaxy.

Trong số ba phim thì Dành cho tháng Sáu đang được kỳ vọng sẽ là một tác phẩm "sạch sẽ" và đậm chất học đường nhất. Đây là bộ phim độc lập do đạo diễn trẻ Nguyễn Hữu Tuấn, vốn là người không theo học điện ảnh chuyên nghiệp, thực hiện với đam mê. Anh là một trong số ít các nhà làm phim độc lập trẻ của Việt Nam liều lĩnh bỏ ra toàn bộ kinh phí để thực hiện một phim nhựa chiếu rạp.

Sau Ngôi nhà trong hẻm bị dư luận chê tơi bời, Lê Văn Kiệt tiếp tục ra mắt Bẫy cấp 3 và dùng cảnh "nóng" để nhử khán giả. Lê Bảo Trung tiếp tục phong cách hài bình dân trong Gia sư nữ quái giống như Nhật ký Bạch Tuyết, Bóng ma học đường của anh trước đây.

Rất khó để biết được trong ba bộ phim teen này, tác phẩm nào sẽ thành công. Ra mắt vào mùa hè, cả ba không chỉ đụng nhau mà còn chạm phải những bom tấn lớn của Hollywood như Titanic 3D, Men in Black IIISnow White and The Huntsman.

Trước đây, phim dành cho teen Việt có Giải cứu thần chết của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cũng rất ăn khách nhưng thời điểm công chiếu lại là dịp Tết nguyên đán. Sự xuất hiện củaba tác phẩm mới tại các rạp chiếu cả nước vào đúng giữa mùa hè sẽ là một phép thử cho các nhà làm phim Việt ở dòng phim về thanh thiếu niên, vốn có quá ít tác phẩm đặc sắc đủ để gây ấn tượng và làm thỏa mãn đối tượng khán giả này.

Bẫy cấp 3 khởi chiếu từ ngày 18/5, Dành cho tháng Sáu ra rạp vào ngày 25/5 còn Gia sư nữ quái là 1/6.