Bụi đời Chợ Lớn chính thức bị cấm chiếu

Tin điện ảnh · Moveek ·

Cục Điện ảnh cho rằng, bộ phim quá đẫm máu, bạo lực nên đã không cấp phép chiếu bộ phim này.

Theo nguồn tin mới nhất công bố ngày 7/6 từ Cục điện ảnh, bộ phim Bụi đời Chợ Lớn đã không thể qua khỏi cửa kiểm duyệt và chính thức bị cấm phát hành tại Việt Nam. Trước đây, vào tháng 4, bộ phim Bụi đời Chợ Lớn đã được khuyến cáo nên dựng lại để phù hợp với thuần phong mỹ tục. Nhưng sau 2 lần dựng, bản phim mới nhất vẫn không thuyết phục được Cục điện ảnh.

Phía Cục Điện ảnh vẫn giữ quan điểm cho rằng, bộ phim quá đẫm máu, bạo lực, chỉ xoay quanh việc thanh trừng lẫn nhau của các băng đảng xã hội đen ở chợ Lớn, như thế không đúng tình hình thực tế ở chợ Lớn, và vi phạm Luật Điện ảnh Việt Nam. Vì thế, phim phải sửa, để tính nhân văn được đề cao hơn trong phim.

Mới đây, nhà sản xuất đã gửi bản phim được chỉnh sửa có cắt một số cảnh bạo lực, quay thêm một số cảnh, nhưng không được sửa chữa tổng thể; vì thế Hội động Trung ương Thẩm định phim truyện của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch không cấp phép phổ biến phim.