Cuộc chiến đẫm máu tại Fallujah của Universal Pictures

Tin điện ảnh · MarsLe ·

Hãng Universal Pictures hoàn thành thỏa thuận mua House to House từ Imagine Entertainment. Đây là hồi ký đau đớn của trung úy David Bellavia (quân đội Mỹ) trong cuộc chiến thứ Fallujah thứ 2. Universal đã mời Max Adams, cây bút có nhiều hiểu biết về vấn đề này.

Adams đã có 11 năm phục vụ trong quân đội Mỹ, từng là tay súng M-3 Gustav và lãnh đạo tiểu đoàn Ranger I, từng dẫn quân trong cuộc chiến Iraq, sau đó giải ngũ năm 2006. Anh cũng chấp bút cho 2 bộ phim khác là Bus 657 (có Robert De Niro tham gia) và Previous Cargo (có Bruce Willis tham gia).

Trong House to House, Bellavia đã cùng John R. Bruning kể về trải nghiệm khi dẫn nhóm quân tiên phong tiến vào 1 trận đánh kịch liệt đối mặt với lực lượng nổi dậy điên cuồng trong trận đánh thứ 2 của Fallujah. Bellavia trở thành 1 phần của chiến dịch tấn công thành phố được bảo vệ dày đặc và đầy cạm bẫy chết người. Anh còn được đề cử trao tặng huân chương danh dự.