Tác phẩm Đại Phật Buddha+ của Đài Loan tham gia tranh giải Oscar

Góc Nghệ Thuật · SarahTran ·

Đài Loan đã chọn The Great Buddha+ (Đại Phật Buddha+) – bộ phim hài đen với hình ảnh chỉ toàn trắng đen, để tham gia cuộc đua Oscar 2019 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Đài Loan đã chọn The Great Buddha+ (Đại Phật Buddha+) – bộ phim hài đen với hình ảnh chỉ toàn trắng đen, để tham gia cuộc đua Oscar 2019 ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Đây là dự án điện ảnh đầu tay của đạo diễn phim tài liệu kì cựu Huỳnh Tín Nghiêu. Trước đó, phim đã chiến thắng nhiều giải thưởng lớn tại các LHP như LHP Điện ảnh Đài Bắc, LHP Quốc tế Toronto 2017 với giải NETPAC cho Phim châu Á xuất sắc nhất, 5 giải thưởng tại LHP Kim Mã tại Đài Loan và giải Phim nói tiếng Trung Quốc hay nhất tại LHP Hồng Kông.

Poster của phim. Nguồn: IMDb
Poster của phim. Nguồn: IMDb

Đại Phật Buddha+ kể về một bảo vệ làm ca đêm tên Thái Phổ (Trang Ích Tăng) tại xưởng chế tác tượng Phật. Công việc mỗi ngày của anh là đêm khuya giúp ông chủ Khởi Văn (Đới Lập Nhẫn) mở cổng lớn, cùng người anh em làm nghề lượm ve chai là Đỗ Tài (Trần Trúc Thăng) xem TV và tác dóc. Một lần vào lúc rạng sáng, trời đổ mưa to, chiếc TV bị hư không thể xem được, nên Thái Phổ lén cùng Đỗ Tài lấy hành trình xe của ông chủ ra xem. Sau đó, hai người phát hiện ra bí mật đen tối của ông chủ và bị cuốn vào cuộc mưu sát nhằm tranh giành quyền lực.

Nguồn: IMDb
Nguồn: IMDb
Nguồn: The Georgia Straight
Nguồn: The Georgia Straight

Điều đặc biệt là tên phim có thêm dấu +. Dấu + này có ý nghĩa rằng đây là phim truyện có thời lượng dài hơn các phim trước đó của Huỳnh Tín Nghiêu, bởi từ trước đến giờ ông chỉ làm phim ngắn. 

Nhà phê bình phim John DeFoe của The Hollywood Reporter đã tóm tắt bộ phim như sau:

“Một bước ngoặt táo bạo và hài hước với cái nhìn sắc bén đối với sự bất bình đẳng về mặt xã hội.”

Huỳnh Tín Nghiêu cũng khẳng định:

“Tôi luôn muốn kể một câu chuyện về những con người và những nơi bị lãng quên ở phía bắc Đài Loan. Tôi cảm thấy sự phác hoạ con người Đài Loan một cách khôi hài trên TV và phim điện ảnh thường thất bại trong việc truyền tải tính chân thực của cuộc sống chúng ta.”

Nguồn: IMDb
Nguồn: IMDb

Tín Nghiêu nổi tiếng với giọng điệu châm biếm, mỉa mai với những bộ phim như Bluffing, Tuvalu và Cloud. Cloud là bộ phim bao gồm chỉ có 55 shot, không lời thoại, không nhạc và không hề có nhân vật chính, phim chỉ phác hoạ những sắc thái của một hòn đảo qua những hình ảnh đơn thuần.

Trước đây, Đài Loan chỉ mới chiến thắng có 1 giải Oscar ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất với Ngoạ Hổ Tàng Long của Lý An vào năm 2000.

Nguồn: Hollywood Reporter