Giải Cành cọ vàng khép lại một mùa Liên hoan phim Cannes 2018 đầy ấn tượng

Góc Nghệ Thuật · VLynd ·

Quả là một mùa giải vô cùng kịch tính với các nhà làm phim châu Á!

Quả là một mùa giải vô cùng kịch tính với các nhà làm phim châu Á!

Sau gần một tuần lễ LHP Cannes 2018 khai mạc, bên cạnh những tiêu điểm thảm đỏ của các mỹ nhân đến từ các quốc gia khác, giải thưởng Cành cọ vàng danh giá vẫn là điều mà các mọt phim chú ý nhất. Dù thiếu vắng ông lớn Netflix nhưng chỉ cần nhìn qua danh sách đề cử, khán giả cũng thấy các bộ phim đến từ châu Á để lại dấu ấn với ban giám khảo. Thật vậy, bộ phim Shoplifters của đạo diễn Hirokazu Kore-eda đến từ Nhật Bản và Burning của đạo diễn Lee Chang-dong đến từ Hàn Quốc đang là hai ứng viên sáng giá nhất đối đầu với nhau. Đừng quên đối thủ nặng ký The Image Book của Jean-Luc Godard đến từ nước chủ nhà. Và cái tên thắng cuộc ắt phải xuất sắc lắm khi chinh phục được toàn bộ dàn giám khảo khó tính gồm Cate Blanchett (với vai trò trưởng ban), Kristen Stewart, Léa Seydoux, Trương Chấn, Ava DuVernay, Khadja Nin, Andrey Zvyagintsev, Denis Villeneuve và Robert Guédiguian.

Dàn giám khảo năm nay
Dàn giám khảo năm nay

Dưới đây là một vài giải thưởng phụ, chúng ta hãy cùng điểm qua trước khi bước vào hạng mục chính:

Giải Một góc nhìn đặc biệt (khuyến khích tài năng trẻ và các tác phẩm táo bạo):

  • Phim xuất sắc nhất: Grans (Border), Ali Abbasi
  • Kịch bản xuất sắc nhất: Sofia, Meryem Benm’Barek
  • Màn thể hiện xuất sắc nhất: Lukas Dhont cho vai Victor Polster trong Girl
  • Đạo diễn xuất sắc nhất: Sergei Loznitsa, Donbass
  • Giải ban giám khảo: The Dead and the Others, Joao Salaviza

Giải Cinéfondation (nhằm hỗ trợ làm phim):

  • Giải nhất: The Summer of the Electric Lion, Diego Céspedes
  • Giải nhì: - Calendar, Igor Poplauhin
  •                - The Storms in Our Blood, Shen Di
  • Giải ba: Inanimate,  Lucia Bulgheroni

Giải Tuần lễ phê bình:

  • Giải Nespresso Grand: Diamantino, Gabriel Abrantes and Daniel Schmidt
  • Giải Leica Cine Discovery cho phim ngắn: Hector Malot: The Last Day of the Year, Jacqueline Lentzou
  • Giải Louis Roederer Foundation cho ngôi sao mới nổi: Félix Maritaud, Sauvage
  • Giải phân phối Gan Foundation: Sir, Rohena Gera
  • Giải SACD: Woman at War, Benedikt Erlingsson và Ólafur Egill Egilsson
  • Giải Canal+ cho phim ngắn: A Wedding Day, Elias Belkeddar

Giải tuần lễ đạo diễn:

  • Giải Carrosse d’Or: Martin Scorsese

Giải Trophée Chopard cho các diễn viên trẻ:

  • Giải Chopard Trophy: : Elizabeth Debicki và Joe Alwyn

Tuy không đem về một giải nào trong số 21 giải thưởng nhưng Hai Phượng của Ngô Thanh Vân cũng thu hút được sự chú ý của giới truyền thông và đang được rao bán tích cực. Bộ phim đoạt giải Cành cọ vàng năm ngoái là The Square của Ruben Ostlund đã xuất sắc nhận được một đề cử Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại lễ trao giải Oscar năm nay.

Kịch bản xuất sắc nhất (TIE) Alice Rohrwacher với Happy as Lazzaro và Jafar Panahi cùng Nader Saeivar vớiThree Faces

Nữ chính xuất sắc nhất Samal Yeslyamova với Ayka

Nam chính xuất sắc nhất Marcello Fonte với Dogman

Đạo diễn xuất sắc nhất Pawel Pawlikowski với Cold War

Giải Ban giám khảo Capernaum, đạo diễn Nadine Labaki

Giải thưởng lớn BlacKkKlansman, đạo diễn Spike Lee

Cành cọ vàng đặc biệt Jean-Luc Godard với The Image Book

Cành cọ vàng Shoplifters, đạo diễn Hirokazu Kore-eda

Và giải thưởng danh giá nhất Cành cọ vàng đã thuộc về Shoplifters của Hirokazu Kore-eda Nhật Bản. Hàn Quốc lần nữa "lỡ duyên" với những giải quan trọng của Cannes. Đây là lần thứ 5 Nhật Bản đạt Cành cọ vàng.