Hàng ngàn rạp phim Trung Quốc có thể biến mất

Tin điện ảnh · MarsLe ·

“Hơn 40% rạp chiếu phim đang chật vật để tồn tại qua đại dịch.”

Là thị trường có số màn ảnh lớn nhất và doanh thu lớn thứ 2 thế giới, Trung Quốc đang đứng trước nguy cơ mất hàng ngàn rạp chiếu phim sau đại dịch Covid-19. 

Năm 2019, Trung Quốc có tổng cộng 69787 màn hình, trong đó có đến 9708 màn hình mới ra mắt trong năm.  Bị buộc phải đóng cửa từ cuối tháng 1, tổng doanh thu của ngành đã bị “thổi bay” mất $4.24 tỷ, 1 báo cáo từ chính phủ hồi tháng 4 cho biết. 

Theo khảo sát mới nhất (*) của Hiệp hội điện ảnh Trung Quốc (China Film Association – CFA) cùng Hiệp hội phát hành & nhà rạp (có Wanda), 1 bức tranh khá ảm đạm đã được đưa ra. 

“Hơn 40% rạp chiếu phim đang chật vật để tồn tại qua đại dịch.” 

Nếu khảo sát này đúng với phần còn lại của thị trường Trung Quốc thì điều này đồng nghĩa với hàng ngàn rạp chiếu phim sẽ biến mất vĩnh viễn sau đại dịch, kéo theo một lượng lớn người thất nghiệp. 

Dù chính phủ Trung Quốc thông báo, các rạp ở những khu vực ít ảnh hưởng/ nguy cơ thấp có thể hoạt động lại với quy mô giới hạn và thực hiện các biện pháp an toàn; nhưng đến nay, chưa biện pháp an toàn nào được chính thức công bố. 

Có thời điểm, một số ít rạp đã được hoạt động trở lại nhưng sau đó nhanh chóng tiếp tục đóng cửa do lo ngại dịch bệnh trở lại. 

Gần nửa năm rạp đóng cửa, đời sống của những nhân sự trong ngành bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ rạp chiếu bóng đến bộ phận sản xuất và phát hành. 

Theo khảo sát, bắt đầu từ cuối tháng 3, 20% số rạp đã bắt đầu cho nhân viên nghỉ việc. Hầu hết nhân viên được cho nghỉ thuộc các cụm rạp vừa và nhỏ với ít hơn tổng cộng 1,000 ghế. Các cụm rạp đơn lẻ ở Việt Nam thường có trung bình 4 phòng chiếu, mỗi phòng chiếu dao động trung bình 120 ghế. Như vậy, các rạp này cũng đã có gấp đôi công suất so với rạp tại Việt Nam, 1,000 v.s 500. 

42% các cụm rạp được hỏi nói rằng, họ thật sự đối mặt với việc phải đóng cửa; chỉ 10% tin họ sẽ vượt qua được. 

Khi được hỏi về tương lai, đa phần đều phản hồi thận trọng và khá tiêu cực. Phân nửa phản hồi suy đoán thị trường cần khoảng 3-6 tháng để phục hồi, và hơn 37% nghĩ rằng mọi thứ chỉ ổn định sau ít nhất 6 tháng. 

Theo Variety, doanh thu phòng vé Trung Quốc năm nay có thể bốc hơi khoảng 66%, từ $9.01 tỷ của 2019 còn $3.05 tỷ. Tuy nhiên, nếu việc đóng cửa còn kéo dài, doanh thu có thể chỉ còn vỏn vẹn 9% ~ $810 triệu. 

Cũng theo 1 khảo sát nhanh do Moveek thực hiện với 1 số cụm rạp, đa phần các cụm rạp đều cho biết đang hoạt động dưới 10% công suất thiết kế trên tổng số ghế kể từ khi được hoạt động trở lại. 

Dù các cụm rạp & đơn vị phát hành đã bắt tay, hỗ trợ, dìu nhau qua cơn khó khăn với hàng loạt các chương trình ưu đãi, chiếu lại 1 số phim hay nhưng tình hình vẫn còn khá ảm đạm. 

Khi được hỏi về thời gian phục hồi, đa phần cụm rạp tin tưởng khán giả sẽ đến rạp khi các bom tấn trở lại, cụ thể là vào tháng 8 và 9. Nhưng 1 số khác lại tỏ ra bi quan khi cho rằng thị trường cần thêm khoảng 4-5 tháng nữa do tình hình còn nhiều diễn biến phức tạp. 

Đặc biệt, các rạp phim đang kỳ vọng sẽ có những bộ phim Việt lớn với chất lượng vượt trội sẽ mạo hiểm ra mắt trong khoảng thời gian ngắn sắp tới để kéo thị trường tăng tốc trở lại. 

Ở một diễn biến khác, hệ thống rạp chiếu phim lớn nhất thế giới – AMC, báo lỗ hơn $ 2tỷ; nhưng kỳ vọng mọi việc sẽ sớm tươi sáng trở lại và hy vọng khán giả sẽ nhanh chóng kéo đến rạp khi họ mở cửa. 

*Khảo sát được thực hiện với 187 cụm rạp vừa và nhỏ của Trung Quốc. 

Nguồn: Tổng hợp