Những cái tên chiến thắng tại lễ trao giải Kim Mã 2018

Góc Nghệ Thuật · SarahTran ·

Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 55 đã diễn ra vào đêm thứ bảy, 17/11/2018 tại Đài Bắc, với sự tham dự của nhiều diễn viên và đạo diễn nổi tiếng.

Lễ trao giải Kim Mã lần thứ 55 đã diễn ra vào đêm thứ bảy, 17/11/2018 tại Đài Bắc, với sự tham dự của nhiều diễn viên và đạo diễn nổi tiếng.

Trương Nghệ Mưu – người đã được trao giải Jaeger-LeCoultre Glory (giải Thành Tựu Trọn Đời) tại LHP Venice lần thứ 75 vào hồi tháng 9, đã tiếp tục mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim võ thuật Shadow (Ảnh).

Shadow (Ảnh) của Trương Nghệ Mưu là tác phẩm chiến thắng nhiều giải nhất tại Kim Mã lần thứ 55.
Shadow (Ảnh) của Trương Nghệ Mưu là tác phẩm chiến thắng nhiều giải nhất tại Kim Mã lần thứ 55.

Ông bày tỏ khi lên nhận giải:

“Đây là lần đầu tiên tôi được đề cử giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại giải Kim Mã mặc dù tôi đã làm phim được 40 năm. Những năm gần đây, những cái tên được đề cử ở hạng mục này đều khá xuất sắc, trong đó có rất nhiều đạo diễn trẻ lẫn nhà làm phim kỳ cựu, cũng như những cái tên mới như tôi. Và chúng ta có thể thấy được di sản đồ sộ mà các nhà làm phim Trung Quốc đã truyền lại qua từng thế hệ.”

Shadow chiến thắng 4 giải trong số 12 đề cử, bao gồm Đạo diễn xuất sắc nhất, Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất, Thiết kế phục trang và hoá trang xuất sắc nhất và Hiệu ứng xuất sắc nhất. Đây là tác phẩm chiến thắng nhiều nhất trong năm nay.

Đạo diễn Văn Mục Dã với bộ phim Dying to Survive (Tôi Không Phải Dược Thần) đã mang về giải Đạo diễn mới nổi xuất sắc nhất, còn Từ Tranh thì được trao giải Nam chính xuất sắc nhất nhờ vai diễn kẻ buôn thuốc lậu trong bộ phim này.

Trương Nghệ Mưu được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất. (Ảnh: South China Morning Post)
Trương Nghệ Mưu được trao giải Đạo diễn xuất sắc nhất. (Ảnh: South China Morning Post)
Từ Tranh chiến thắng giải Nam chính xuất sắc nhất. (Ảnh: The China Post)
Từ Tranh chiến thắng giải Nam chính xuất sắc nhất. (Ảnh: The China Post)

Khi nhận giải, Từ Tranh thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với khán giả:

“Họ đã khóc bởi họ có những tấm lòng cao đẹp. Bộ phim đã truyền tải sức mạnh của tình yêu đến với khán giả, đó là thứ mà có thể giải quyết mọi vấn đề.”

Dying to Survive đạt doanh thu 3.9 tỉ yên (khoảng $450 triệu) và đánh mạnh vào vấn đề giá thuốc đắt đỏ. Phim cũng chiến thắng giải Kịch bản gốc hay nhất.

Nhưng An Elephant Sitting Still (Chú Voi Ngồi Im Trên Đất) mới là tác phẩm chiến thắng giải Phim hay nhất tại Kim Mã năm nay. Đây là tác phẩm đầu tiên và cũng là cuối cùng của đạo diễn Hồ Ba, được đề cử 6 giải thưởng. Ngoài giải Phim hay nhất, An Elephant Sitting Still còn chiến thắng giải Kịch bản chuyển thể hay nhất. Mẹ, bạn bè và các đồng nghiệp của Hồ Ba đã đại diện anh lên nhận 2 giải thưởng này.

Nữ diễn viên Tạ Doanh Huyên chiến thắng giải Nữ chính xuất sắc nhất nhờ vai người mẹ đau khổ trong Dear Ex (Ai Yêu Anh Ấy Trước). Còn Chung Gia Tuấn thì được trao giải Diễn viên mới nổi xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong bộ phim Long Time No Sea.

Giải nữ phụ xuất sắc nhất thuộc về nữ diễn viên Đinh Ninh nhờ màn thể hiện tinh tế trong phim gangster Cities of Last Things. Nữ diễn viên 48 tuổi đã cảm ơn đoàn làm phim vì đã cùng làm nên thành công của tác phẩm này.

Nữ diễn viên Đinh Ninh hạnh phúc khi nhận được giải Nữ phụ xuất sắc nhất. (Ảnh: The Straits Times)
Nữ diễn viên Đinh Ninh hạnh phúc khi nhận được giải Nữ phụ xuất sắc nhất. (Ảnh: The Straits Times)

Trong khi đó, nam diễn viên Viên Phú Hoa của Hồng Kông giành được giải Nam phụ xuất sắc nhất qua vai diễn trong Tracy (Thuý Ty).

Giải Nam phụ xuất sắc nhất thuộc về nam diễn viên Hồng Kông Viên Phú Hoa. (Ảnh: The Straits Times)
Giải Nam phụ xuất sắc nhất thuộc về nam diễn viên Hồng Kông Viên Phú Hoa. (Ảnh: The Straits Times)

Danh sách đề cử của giải Kim Mã năm nay được công bố vào đầu tháng 10. Tổng cộng có 667 phim tham gia tranh giải, bao gồm 228 phim điện ảnh, 8 phim hoạt hình, 99 phim tài liệu, 266 phim ngắn và 66 phim hoạt hình ngắn.

Rất nhiều tên tuổi lớn đã đến tham dự lễ trao giải, như nữ diễn viên Củng Lợi – cũng là trưởng ban giám khảo năm nay, đạo diễn từng chiến thắng giải Oscar Lý An – chủ tịch hội đồng quản trị, đạo diễn danh giá Hầu Hiếu Hiền và nam diễn viên nổi tiếng Lưu Đức Hoa.

Củng Lợi làm trưởng ban giám khảo Kim Mã năm nay. (Ảnh: The Straits Times)
Củng Lợi làm trưởng ban giám khảo Kim Mã năm nay. (Ảnh: The Straits Times)
Đạo diễn Lý An tại Kim Mã lần thứ 55 (Ảnh: The Straits Times)
Đạo diễn Lý An tại Kim Mã lần thứ 55 (Ảnh: The Straits Times)

Giải thưởng Kim Mã được thành lập vào năm 1962, được xem như là giải Oscar của Trung Quốc và là một trong những giải thưởng danh giá nhất của điện ảnh Hoa ngữ.

Nguồn: Sina English