Liên hoan phim Giả tưởng Quốc tế Bucheon lần thứ 22 chính thức được khởi động

Góc Nghệ Thuật · SarahTran ·

Liên hoan phim Giả tưởng Quốc tế lần thứ 22 (BiFan) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 22.07 với chủ đề “Tình yêu, Giả tưởng và Phiêu lưu”. Số phim được chọn để công chiếu trong năm nay tương đương với năm ngoái – 289 phim.

Liên hoan phim Quốc tế thường niên lớn nhất của Hàn Quốc chính thức được khởi động vào hôm thứ năm, ngày 13.07.2018 tại Bucheon – thành phố phía tây Seoul. Năm nay, có tổng cộng 290 phim từ 53 quốc gia tham gia tranh giải.

Liên hoan phim Giả tưởng Quốc tế lần thứ 22 (BiFan) sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 22.07 với chủ đề “Tình yêu, Giả tưởng và Phiêu lưu”. Số phim được chọn để công chiếu trong năm nay tương đương với năm ngoái – 289 phim.

Poster chính thức của LHP Giả tưởng Quốc tế Bucheon lần thứ 22 (Yonhap).
Poster chính thức của LHP Giả tưởng Quốc tế Bucheon lần thứ 22 (Yonhap).

Tác phẩm mở đầu sự kiện lần này sẽ là Underdog – phim hoạt hình về những chú chó bị bỏ rơi do Oh Seong Yun và Lee Chun Baek đạo diễn. Ca sĩ/diễn viên Choi Min Ho – thành viên của nhóm SHINee và nữ diễn viên Lim Ji Yeon sẽ dẫn chương trình năm nay, và trước khi chương trình diễn ra sẽ có sự kiện thảm đỏ. Những diễn viên nổi tiếng tham gia sự kiện này là Jung Woo Sung, Park Cheol Min, Kim Jae Wook, Song Yoon Ah và Ku Hye Sun.

Nữ diễn viên Mỹ Barbara Crampton – một tượng đài của dòng phim kinh dị thập niên 80, nam diễn viên người Nhật Hiroshi Takahashi, nhà làm phim người Hàn Byeon Young Joo và nam diễn viên Kim Kang Woo cũng tham gia sự kiện với tư cách là thành viên của ban hội thẩm. 

9 tác phẩm của Bắc Triều Tiên (bao gồm cả phim ngắn và phim dài) sẽ được công chiếu trong 11 ngày. Trong đó có phim về đề tài gia đình The Story of Our Home– tác phẩm chiến thắng giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim Quốc tế Pyongyang 2016; và Let’s Keep the Traffic Order– phim hoạt hình để quảng bá các chiến dịch về an toàn và trật tự giao thông. Ngoài ra, Pulgasari – tác phẩm remake từ bộ phim phim Hàn Quốc về quái vật The Iron-Eating Monster, Bulgasari (1962)của đạo diễn Kim Myeong Je cũng sẽ được công chiếu.

Một cảnh trong phim The Story of Our Home (Yonhap).
Một cảnh trong phim The Story of Our Home (Yonhap).

Tác phẩm reamake này do đạo diễn Hàn Quốc Shin Sang Ok thực hiện trong lúc ông bị ép buộc ở lại Bắc Triều Tiên. Phim ra mắt tại Hàn vào năm 2000 và trở thành bộ phim đầu tiên của Bắc Triều Tiên được công chiếu ngoài rạp ở Hàn Quốc. Phim được dự định sẽ công chiếu trên toàn thế giới với sự hỗ trợ từ Bắc Triều Tiên nhưng sau đó đạo diễn Shin Sang Ok trốn thoát khỏi đất nước này, khiến bộ phim bị dở dang. Sau đó, đạo diễn người Bắc Triều Tiên Chong Gon Jo đảm nhận việc hoàn thành tác phẩm này.

Ban tổ chức của LHP chia sẻ rằng họ đã mời một số diễn viên Bắc Triều Tiên đến tham dự nhưng vẫn chưa nhận được phản hồi. 

Secret Superstar– bộ phim hài gia đình của dạo diễn/diễn viên Amir Khan sẽ là tác phẩm bế mạc sự kiện. Phim kể về một cô bé Ấn Độ theo đạo Hồi 14 tuổi nỗ lực để thực hiện ước mơ làm ca sĩ. 

Bên cạnh đó, LHP cũng dành các suất chiếu đặc biệt cho 12 bộ phim trong 24 năm sự nghiệp của diễn viên Jung Woo Sung. Trong đó có Beat (1997), City of the Rising Sun (1998)và Steel Rain (2017).

Poster chính thức cho các suất chiếu đặc biệt với hình ảnh của nam diễn Jung Woo Sung (Yonhap).
Poster chính thức cho các suất chiếu đặc biệt với hình ảnh của nam diễn Jung Woo Sung (Yonhap).

Các tác phẩm quốc tế được lựa chọn cũng sẽ tham gia tranh giải ở hạng mục Bucheon Choice. Khách mời cũng sẽ có cơ hội thưởng thức lại 3 bộ phim có doanh thu cao nhất tại châu Á ở hạng mục Made in Asia.

Nguồn: Yonhap