Nhà sản xuất huyền thoại của Scarface và Dog Day Afternoon đã qua đời

Tin điện ảnh · VLynd ·

Al Pacino từng nói về ông bằng cụm từ “người đàn ông của tôi”.

Al Pacino từng nói về ông bằng cụm từ “người đàn ông của tôi”.

Martin Bregman – nhà sản xuất đứng sau các bộ phim như Scarface Dog Day Afternoon đã từ giã cõi đời ở độ tuổi 92.

Nguồn: Variety
Nguồn: Variety

Trong bài phỏng vấn với THR hồi năm 2014, Pacino đã lên tiếng chia buồn trước tin Bregman nghỉ hưu:

Tôi sẽ rất nhớ những khoảnh khắc thiếu bóng dáng ông ấy. Tôi phải nói ông ấy là một điều vô cùng hiếm hoi trong công việc mà chúng ta đang làm. Bạn cần một người điều khiển như ông ấy.

Ngoài những dự án từng hợp tác với Pacino, Bragman cũng tham gia sản xuất cho những tựa phim như The Bone Collector (1999) do Denzel Washington và Angelina Jolie đóng chính, phim hài hành động Nothing to Lose (1997) và One Tough Cop (1998) với diễn xuất của Stephen Bladwin.

Nhà sản xuất tài năng này cũng hay hợp tác với Alan Alda, biên kịch kiêm đạo diễn cho bộ phim chính trị The Seduction of Joe Tynan (1979) của Meryl Streep, Sweet Liberty (1986) với sự tham gia của Michael Caine và Michelle Pfeiffer, A New Life (1988) và phim hài Betsy’s Wedding (1990).

Yên nghỉ nhé nhà sản xuất tài năng của Hollywood.

Nguồn: Lược dịch từ THR