Nhật Thực – Lòng tốt đang bị lợi dụng

Tin điện ảnh · MarsLe ·

Nhật Thực được xem là phim kén khán giả nhất trong số 4 phim thuộc chuỗi Ẩn. Khó xem bởi phim nói về 1 đề tài khô khan nhưng lại vô cùng nhức nhối trong xã hội: lòng tốt. Khó xem bởi chắc chắn người xem phim ít nhiều sẽ bị nhột khi bắt gặp bản thân mình trong đó. Khó xem bởi cách dựng phim cứ xen kẽ liên tục giữa các nhân vật, thoại lại rất ít khiến khán giả bị "quay mòng mòng". Tuy nhiên, với những khán giả có tham gia một số hoạt động nghệ thuật, Nhật Thực đem lại một làn gió mới bởi chất nghệ thuật kén người xem của nó.

Nội dung phim được phác họa dựa trên những nhức nhối của ekip làm phim - những "cụ già" 8x - về lối sống của giới trẻ bây giờ. Bộ phim xây dựng 3 mẫu nhân vật quen thuộc: sống ảo, ích kỷ và thích chứng tỏ bản thân. Cả 3 cùng bị cuốn vào 1 tổ chức có tên "Hội trái tim ấm" để chứng tỏ lòng tốt của mình và bộ mặt thật của họ dần lộ diện... Không chạy theo xu hướng phim "dễ ăn", ekip chấp nhận "đánh" Nhật Thực vào lượng khán giả ít chỉ mong gửi gắm thông điệp ý nghĩa của mình.

Đạo diễn Nguyễn Trần Linh Lan.

Sản xuất: T-Production.