Nhiều ngôi sao Trung Quốc “đổ xô” đi nộp thuế sau vụ việc của Phạm Băng Băng

Tin điện ảnh · SarahTran ·

Nữ hoàng nhạc pop của Hồng Kông – Vương Phi, diễn viên Triệu Vy và nữ diễn viên Đài Loan Thư Kỳ được cho là một vài trong số nhiều tên tuổi nổi tiếng của Trung Quốc “đổ xô” đi nộp thuế sau vụ việc của Phạm Băng Băng.

Nữ hoàng nhạc pop của Hồng Kông – Vương Phi, diễn viên Triệu Vy và nữ diễn viên Đài Loan Thư Kỳ được cho là một vài trong số nhiều tên tuổi nổi tiếng của Trung Quốc “đổ xô” đi nộp thuế sau vụ việc của Phạm Băng Băng.

Vụ việc của Phạm Băng Băng đã ảnh hưởng đến cả Thư Kỳ và Triệu Vy.
Vụ việc của Phạm Băng Băng đã ảnh hưởng đến cả Thư Kỳ và Triệu Vy.
Và cả Vương Phi.
Và cả Vương Phi.

Việc Phạm Băng Băng bị phạt vì tội trốn thuế được cho là chương mở đầu trong công cuộc “trừng trị” những ngôi sao Trung Quốc trốn thuế, chính vì thế nhiều người đã nhanh chóng tuân thủ theo luật pháp.

Hôm thứ tư, các quan chức của cục thuế đã tuyên bố rằng, Phạm Băng Băng phải nộp phạt $129 triệu (883 triệu NDT) nếu như không muốn ngồi tù. Hình phạt đối với Phạm Băng Băng – nữ diễn viên có thu nhập cao nhất Trung Quốc, được cho là dấu hiệu đầu tiên trong công cuộc thẳng tay trừng trị những nghệ sĩ trốn thuế trong nền công nghiệp giải trí đang bùng nổ này. Hãng thông tấn Tân Hoa Xã đã đưa tin rằng các công ty giải trí và những người làm trong ngành này nếu nộp thuế trước 31.12.2018 thì sẽ không bị phạt. Còn những ai không tuân theo luật sẽ phải nhận hậu quả.

Nguồn ảnh: Variety
Nguồn ảnh: Variety

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, các quan chức đang đặc biệt nhắm đến 200 nghệ sĩ được trả catse hơn $1.5 triệu (10 triệu NDT) cho mỗi vai diễn. Những nghệ sĩ này được cho là từ danh sách do người dẫn chương trình tên Thôi Vĩnh Nguyên tổng hợp – cũng là người trước đó đã tố cáo Phạm Băng Băng kí kết hợp đồng âm dương trong dự án phim Cell Phone 2.

Hành động tố cáo này đã khiến các quan chức tiến hành công cuộc điều tra Phạm Băng Băng cũng như toàn bộ nền công nghiệp giải trí. Hồi tháng 7, Thôi Vĩnh Nguyên nói rằng ông đã tổng hợp một danh sách gồm 585 diễn viên và nhân viên trong đoàn làm phim làm việc cho các dự án của Huayi Brothers mà ông cho rằng đã trốn thuế. Ông viết trên Weibo:

“Chúng tôi tin rằng họ có liên quan đến việc trốn thuế.”

Danh sách này được đồn rằng đang lan truyền rộng rãi trong giới truyền thông Trung Quốc, trong đó có nhiều diễn viên Đài Loan nổi tiếng như Bành Vu Yến và Hoắc Kiến Hoa.

Chính quyền Trung Quốc hiện cũng đang điều tra những ngôi sao đã vi phạm luật giới hạn thu nhập của các nghệ sĩ. Tháng 9 năm ngoái, chính quyền Trung Quốc đã ban hành luật giới hạn tiền lương của các nghệ sĩ nhưng vẫn chưa được quản lý một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, 2 tháng trước, hàng tá nhà sản xuất truyền hình Trung Quốc đã kí thoả thuận giới hạn mức catse của các diễn viên. Trong đó, họ có thể nhận được $145 000 (1 triệu NDT) cho mỗi tập, tối đa $7.25 triệu (50 triệu NDT) cho mỗi mùa phim.

Thư Kỳ và Triệu Vy sẽ phải trả lại catse cho NSX?
Thư Kỳ và Triệu Vy sẽ phải trả lại catse cho NSX?

Truyền thông Trung Quốc đã đưa tin rằng Vương Phi, Triệu Vy và Thư Kỳ đã được trả hơn mức tối đa được quy định khi tham gia các chương trình thực tế. Các bài báo cũng nói rằng 3 nữ nghệ sĩ này phải trả lại số tiền ở khoảng $7.25 triệu (50 triệu NDT) và $13 triệu (90 triệu NDT) cho NSX. Hiện tại, người đại diện của 3 nghệ sĩ không nói gì về vấn đề này.

Nguồn: Variety