PGA, WGA, ACE công bố đề cử, cuộc đua Oscar có vẻ đã rõ hơn bao giờ hết

Góc Nghệ Thuật · Grewi ·

Lần đầu tiên trong lịch sử hiệp hội các nhà sản xuất phim của Mỹ vinh danh 11 bộ phim (những năm trước đây chỉ 10).

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng sẽ diễn ra vào sáng thứ hai tới (theo giờ Việt Nam) nhưng có lẽ cuộc đua Oscar 2018 đã rõ hơn bao giờ hết sau khi PGA (hiệp hội các nhà sản xuất phim của Mỹ) công bố đề cử. 

PGA tiếp tục khẳng định Oscar 2018 là cuộc đua hấp dẫn nhất trong nhiều năm qua. Lần đầu tiên trong lịch sử hiệp hội các nhà sản xuất phim của Mỹ vinh danh 11 bộ phim (những năm trước đây chỉ 10 bộ phim) và tất cả đều đang là những ứng viên của mùa giải thưởng. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất phải kể tới đó là The Florida Project, một trong những phim được giới phê bình yêu thích nhất năm 2017 khi đã nhận rất nhiều giải thưởng từ các hiệp hội phê bình. Trong khi đó Darkest Hour tiếp tục trượt dài trên đường đua chính còn Phantom Thread thì vẫn biến mất hoàn toàn. 

7 trong số các đề cử của PGA là những bộ phim có nhân vật nữ làm trung tâm, 2 trong số đó được đạo diễn bởi nữ giới và có mặt 5 ứng viên hàng đầu cho hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc nhất hiện tại. Tất cả đều cho thấy mùa giải thưởng điện ảnh 2018 đang chịu ảnh hưởng rất nhiều từ scandal của Harvey Weinstein và chắc hẳn Oscar 2018 cũng như vậy. Bên cạnh đó, trong cuộc đua của các quý ông, nhiều khả năng Daniel Day-Lewis, Gary Oldman và James Franco có thể sẽ không mang về đề cử phim hay nhất cho bộ phim của mình. 

Molly's Game có lẽ đang là bộ phim có sự trở lại mạnh mẽ nhất trên đường đua giải thưởng hiện tại dù trước đó không nhận được đề cử tại  Critics' Choice Awards, Jessica Chastain bị SAG (hiệp hội diễn viên Mỹ) bỏ qua. Bộ phim của Aaron Sorkin nhận đề cử biên kịch tại Quả Cầu Vàng, vượt qua Call Me by Your Name và nhiều ứng viên khác xuất hiện tại bảng đề cử phim chính kịch của ACE (Hiệp hội các nhà biên tập phim của Mỹ) và có đề cử ở cả WGA (hiệp hội biên kịch của Mỹ) và PGA. I, Tonya cũng là cái tên đáng chú ý khi bộ phim có sự góp mặt của ngôi sao Margot Robbie trong vai chính đang tiến lên chạm tới đề cử phim hay nhất trong tuần qua khi lần lượt có mặt ở cả ACE, WGA và PGA. Trước đó bộ phim của đạo diễn Craig Gillespie đã nhận ba đề cử quan trọng tại Quả Cầu Vàng cũng như hai đề cử diễn xuất nữ diễn viên chính và phụ tại SAG.

Get Out và Lady Bird đang là hai bộ phim dẫn đầu các hiệp hội quan trọng khi có mặt đủ cả bốn cái tên lớn từ đầu mùa giải tới giờ là SAG, ACE, WGA và PGA. Tuy vậy, cá nhân tôi vẫn đáng giá cao nhất Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, bộ phim chỉ bõ lỡ WGA vì biên kịch của phim không phải là thành viên của hiệp hôi biên kịch Mỹ nên không thể nhận đề cử. Bộ phim của đạo diễn Martin McDonagh cũng là cái tên đứng đầu tại SAG khi có bốn đề cử trong đó có đề cử kép tại hạng mục nam phụ cho cả Sam Rockwell và Woody Harrelson. Tầm quan trọng của SAG là thế nào tất cả chúng ta đều biết khi trong hai năm gần nhất cả The Revenant và La La Land dù đã chiến thắng hạng mục đạo diễn tại Oscar nhưng vẫn bị Spotlight và Moonlight vượt qua vì không nhận được đề cử của hiệp hội diễn viên Mỹ. 

Dự đoán hiện tại về đề cử phim hay nhất tại Oscar 2018 của Moveek sau PGA ba gồm:

  1. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
  2. Lady Bird
  3. The Shape of Water
  4. Get Out
  5. Dunkirk
  6. The Post
  7. Call Me by Your Name
  8. The Big Sick
  9. I, Tonya

Vị trí thứ 10 có thể là cuộc cạnh tranh của The Florida Project, Darkest Hour, Phantom Thread, Molly's Game, Mudbound, Wonder Woman, The Disater Artist.

Toàn bộ đề cử của PGA, WGA và ACE

PGA 

  • The Big Sick - Nhà sản xuất: Judd Apatow, Barry Mendel
  • Call Me By Your Name - Nhà sản xuất: Peter Spears, Luca Guadagnino, Emilie Georges, Marco Morabito
  • Dunkirk - Nhà sản xuất: Emma Thomas, Christopher Nolan
  • Get Out - Nhà sản xuất: Sean McKittrick & Edward H. Hamm, Jr., Jason Blum, Jordan Peele
  • I, Tonya - Nhà sản xuất: Bryan Unkeless, Steven Rogers, Margot Robbie, Tom Ackerley
  • Lady Bird - Nhà sản xuất: Scott Rudin, Eli Bush, Evelyn O’Neill
  • Molly’s Game - Nhà sản xuất: Mark Gordon, Amy Pascal, Matt Jackson
  • The Post - Nhà sản xuất: Amy Pascal, Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger
  • The Shape Of Water - Nhà sản xuất: Guillermo del Toro, J. Miles Dale
  • Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Nhà sản xuất: Graham Broadbent & Pete Czernin, Martin McDonagh
  • Wonder Woman - Nhà sản xuất: Charles Roven & Richard Suckle, Zack Snyder & Deborah Snyder

WGA

Kịch bản gốc: 

  • The Big Sick - Biên kịch: Emily V. Gordon và Kumail Nanjiani
  • Get Out - Biên kịch: Jordan Peele
  • I, Tonya - Biên kịch: Steven Rogers
  • Lady Bird - Biên kịch Greta Gerwig
  • The Shape of Water - Biên kịch Guillermo del Toro và Vanessa Taylor

Kịch bản chuyển thể

  • Call Me by Your Name - Biên kịch: James Ivory; Dựa trên tiểu thuyết của André Aciman
  • The Disaster Artist - Biên kịch: Scott Neustadter và Michael H. Weber; Dựa trên cuốn sách The Disaster Artist: My Life Inside the Room, the Greatest Bad Movie Ever Made của Greg Sestero và Tom Bissell
  • Logan - Biên kịch: Scott Frank, James Mangold và Michael Green; Dựa trên nhân vật từ The X-Men Comic Books
  • Molly’s Game - Biên kịch: Aaron Sorkin; Dựa trên sách của Molly Bloom
  • Mudbound - Biên kịch: Virgil Williams và Dee Rees; Dựa trên tiểu thuyết của Hillary Jordan

ACE

Phim chính kịch

  • Blade Runner 2049 - Joe Walker
  • Dunkirk -  Lee Smith
  • Molly’s Game - Alan Baumgarten, Josh Schaeffer và Elliot Graham
  • The Post -  Michael Kahn & Sarah Broshar
  • The Shape of Water - Sidney Wolinsky

Phim hài

  • Baby Driver - Jonathan Amos và Paul Machliss
  • Get Out - Gregory Plotkin
  • I, Tonya - Tatiana S. Riegel
  • Lady Bird - Nick Houy
  • Three Billboards Outside Ebbing, Missouri - Jon Gregory