Phần cuối bom tấn The Hobbit ra quân thắng lợi

Tin điện ảnh · Moveek ·

Được phát hành tại 11 quốc gia và vùng lãnh thổ từ ngày 10/12, bom tấn The Hobbit: Battle of the Five Armies đã kịp thu về 11,3 triệu USD.

Phải tới ngày 18/12 The Hobbit: Battle of the Five Armies mới chính thức ra mắt khán giả Bắc Mỹ. Nhưng lúc này, khán giả tại một số nước trên thế giới đã có thể thưởng thức bộ phim. Phản hồi ban đầu là hết sức tích cực và tác phẩm bom tấn thu đã thu được 11,3 triệu USD từ 11 nước trong ngày đầu tiên trình chiếu.

Theo thông tin từ Warner Bros., The Hobbit: Battle of the Five Armies có thành tích tốt hơn hai phần trước, lập kỷ lục doanh thu ngày ra mắt tại Đức, Bỉ, Hà Lan, cả bốn nước thuộc bán đảo Scandinavia và Thụy Sĩ. Ngoài ra, từ 21 phòng chiếu IMAX ở thời điểm hiện tại, phim cũng kịp thu về 298.000 USD, trung bình 14.185 USD từ mỗi rạp.

Tại Đức, phim thu được 3,2 triệu USD từ 1.442 phòng chiếu, vượt hơn Transformers: Age of Extinction 47%. Theo sau là thị trường Pháp với 2,7 triệu USD, cao hơn 6% so với tập trước The Desolation of Smaug. Tại New Zealand, bối cảnh thực hiện bộ phim, 105 phòng chiếu trong đêm đầu tiên đều bán gần hết sạch vé, đem về 141.000 USD.

Từ đêm 12/12, Battle of the Five Armies sẽ tiếp tục oanh tạc 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó đáng chú ý có Nga, Brazil, Mexico và New Zealand. Tới cuối tuần, phim sẽ được mở rộng trình chiếu tại Anh và Nhật Bản. Tuy nhiên, thị trường điện ảnh lớn thứ hai thế giới là Trung Quốc thì phải tới 23/1/2015 mới khởi chiếu bộ phim này.

Tập phim The Hobbit đầu tiên, An Unexpected Journey, từng đạt doanh thu hơn 1 tỷ USD. Tuy nhiên, phần tiếp theo, The Desolation of Smaug, chỉ có thể thu được 958,3 triệu USD. Chính vì lẽ đó, áp lực doanh thu dành cho Battle of the Five Armies là tương đối lớn do kinh phí sản xuất và marketing của bộ phim là khổng lồ.

Tại Việt Nam, khán giả có thể thường thức The Hobbit: Battle of the Five Armies từ ngày 19/12.