Vỏ Bọc Ma - Cận cảnh bộ trang phục tàng hình của nữ minh tinh Scarlett Johansson

Tin điện ảnh · NeroHuynh ·

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, Ghost in the Shell (Tựa Việt: Vỏ Bọc Ma) đã khiến giới mê phim trên toàn thế giới phát sốt bởi trang phục chiến đấu bó sát cơ thể của nhân vật chính –Thiếu tá (Scarlett Johansson thủ vai).

Ngay từ những hình ảnh đầu tiên, Ghost in the Shell (Tựa Việt: Vỏ Bọc Ma) đã khiến giới mê phim trên toàn thế giới phát sốt bởi trang phục chiến đấu bó sát cơ thể của nhân vật chính–Thiếu tá (Scarlett Johansson thủ vai). Không chỉ đóng vai trò tôn lên từng đường cong quyến rũ của người đẹp, bộ trang phục còn giúp cô có khả năng tàng hình, cũng như chứa đựng nhiều công nghệ đáng kinh ngạc của tương lai. Mới đây, mẫu mô hình của nhân vật Thiếu tá được xuất xưởng bởi WETA Workshop đã mang đến cho người xem cái nhìn cận cảnh về món “vũ khí” đầy mê hoặc này.

Scarlett Johansson và trang phục tàng hình khiến người hâm mộ ngỡ ngàng ngay sau trailer đầu tiên.
Scarlett Johansson và trang phục tàng hình khiến người hâm mộ ngỡ ngàng ngay sau trailer đầu tiên.

WETA Workshop được thành lập vào năm 1994 ở New Zealand. Xưởng WETA đã giành được 2 giải Oscar đầu tiên vào năm 2002 ở 2 hạng mục: Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất và Hóa trang xuất sắc nhất trong phim The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. Năm 2016 vừa qua Workshop có tham gia trong một số bộ phim như Mad Max: Fury Road (thiết kế phong cách), Chappie (Thiết kế, Phục trang, Đạo cụ, Vũ khí và Bộ phận giả).

Vào ngày 16.02.2017 vừa qua, xưởng WETA vừa cho ra mắt 2 sản phẩm mới với tỉ lệ 1:4 cho bộ sưu tập mô hình cho bộ phim Vỏ Bọc Ma (Ghost in the Shell); dự kiến khởi chiếu từ ngày 31.03.2017. Một là thiếu tá Major, do nữ diễn viên Scarlett Johansson thủ vai, và mô hình còn lại chính là nàng robot Geisha xinh đẹp ma quái mà chúng ta đã được thấy trong trailer của bộ phim Vỏ Bọc Ma (Ghost In The Shell).

Mô hình Thiếu Tá (Major) do Scarlett Johansson thủ vai và mô hình Geisha độc đáo. Cả 2 đều thuộc phiên bản giới hạn với số lượng là 500 mô hình, được làm từ “nhựa cao cấp” (Polystone), đều có bề mặt sáng bóng cùng những yếu tố của trang phục dệt.
Mô hình Thiếu Tá (Major) do Scarlett Johansson thủ vai và mô hình Geisha độc đáo. Cả 2 đều thuộc phiên bản giới hạn với số lượng là 500 mô hình, được làm từ “nhựa cao cấp” (Polystone), đều có bề mặt sáng bóng cùng những yếu tố của trang phục dệt.

Trang web cũng giải thích rằng:

“WETA Workshop đã dành hơn 10 tháng để đắm chìm vào thế giới công nghệ tương lai tuyêt diệu của Vỏ Bọc Ma. Làm việc sát sao cùng đạo diễn Rupert Sanders và đội sản xuất của ông, WETA đã góp phần giúp chuyển thể bộ truyện tranh đặc trưng này qua việc tái hiện thành phiên bản live-action (người đóng), trước khi đem những ý tưởng này thành sự thật thông qua hơn 3000 bộ phận giả, hoạt hình điện tử, đạo cụ, mẫu vật nhỏ và các trang phục riêng biệt”.

Mô hình Major của Vỏ Bọc Ma dưới gương mặt và vóc dáng của đả nữ Scarlett Johansson, có chiều ngang 28 cm chiều cao 43 cm, đường kính 28 cm và có trọng lượng là 4kg. Trong mô hình này thiếu tá Major mặc bộ “trang phục tàng hình” của cô ấy.
Mô hình Major của Vỏ Bọc Ma dưới gương mặt và vóc dáng của đả nữ Scarlett Johansson, có chiều ngang 28 cm chiều cao 43 cm, đường kính 28 cm và có trọng lượng là 4kg. Trong mô hình này thiếu tá Major mặc bộ “trang phục tàng hình” của cô ấy.

Bản miêu tả trong trang web tiết lộ thông tin đặc biệt khiến người hâm mộ vô cùng hào hứng đón chờ Vỏ Bọc Ma (Ghost In The Shell):

"Bộ “trang phục tàng hình” của thiếu tá được xem là trọng tâm của Vỏ Bọc Ma đồng thời là đại diện cho điểm nhấn trong sự sáng tạo và đổi mới của WETA Workshop. Bằng cách sử dụng bản quét kĩ thuật số của nữ chính Scarlett Johansson, xưởng đã tạo nên một hiệu ứng cơ thể phi thường, khác hoàn toàn những gì họ đã tạo ra trước đó. Bố cục mượt mà, silicon mờ bao phủ lớp vải lưới được dính chặt vào Major như lớp da thứ 2; một phần công nghệ, 2 phần thực tế và tượng trưng.”

Scarlett Johansson cho biết: “WETA đã tiến hành lấy số đo của tôi khoảng 6 hay 7 tháng trước khi quá trình bấm máy chính thức diễn ra, và miệt mài làm việc trong suốt quãng thời gian đó. Bộ đồ này giúp cho việc di chuyển và chiến đấu được thuận tiện hơn vì nó được gắn thêm những miếng đệm lót bên trong để bảo đảm an toàn và có nhiệt độ ảnh hưởng từ môi trường xung quanh.”
Scarlett Johansson cho biết: “WETA đã tiến hành lấy số đo của tôi khoảng 6 hay 7 tháng trước khi quá trình bấm máy chính thức diễn ra, và miệt mài làm việc trong suốt quãng thời gian đó. Bộ đồ này giúp cho việc di chuyển và chiến đấu được thuận tiện hơn vì nó được gắn thêm những miếng đệm lót bên trong để bảo đảm an toàn và có nhiệt độ ảnh hưởng từ môi trường xung quanh.”

Mô hình nàng robot Geisha có chiều ngang 25 cm, chiều cao 44 cm, đường kính 20 cm và có trọng lượng là 2.7kg. Trang web nói rằng:

“Những pha hành động mấu chốt tạo nên một chuỗi những cô nàng Geisha chết chóc nhưng đầy quyến rũ. Với 2 nhà phục trang Kurt và Bart, WETA đã trợ giúp trong việc thiết kế lớp trang điểm đặc trưng, toàn bộ tóc và kimono, tác động vẻ ngoài khác biệt lên từng nhân vật được tái hiện trên sàn nhà của xưởng. Kèm theo đó là những bộ tóc nghệ thuật, những bộ phận tay chân bằng silicon, và những mặt nạ hoạt hình điện tử với hàm răng cử động được, những nàng Geisha này đã đưa WETA lên một tầm sáng tạo mới, mở rộng phạm vi những thứ có thể đạt được thông qua hiệu ứng vật lý”

Cận cảnh mô hình Geisha đầy mê hoặc dưới bàn tay sáng tạo của xưởng WETA.
Cận cảnh mô hình Geisha đầy mê hoặc dưới bàn tay sáng tạo của xưởng WETA.

Bên cạnh những hình ảnh kĩ xảo đẹp mê hoặc, cốt truyện hấp dẫn, Vỏ Bọc Ma còn là thành quả của cả một quá trình lao động nghệ thuật miệt mài và tỉ mỉ của những nhà làm phim cùng ekip hỗ trợ đặc biệt. Chuyện phim lấy bối cảnh thế giới tương lai không xa, xoay quanh Thiếu Tá (Major) do Scarlett Johansson thủ vai, một nữ chiến binh nửa người nửa máy có nhiệm vụ săn lùng và ngăn chặn những tên tội phạm nguy hiểm. Trong một lần truy tìm tung tích kẻ đứng đằng sau vụ đánh cướp trí thông minh nhân tạo Hanka, cô cũng phát hiện ra những bí mật đen tối xoay quanh quá khứ của mình.

Phim được chuyển thể từ bộ anime cùng tên nổi tiếng toàn cầu, Vỏ Bọc Ma do Rupert Sanders làm đạo diễn, với sự tham gia của ngôi sao điện ảnh Scarlett Johansson, Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael Pitt, Pilou Asbæk, và Kaori Momoi.

Phim Ghost in the Shell (Tựa Việt: Vỏ Bọc Ma) dự kiến khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 31.03.2017 với định dạng Imax 3D, 3D và 2D.