Bài viết liên quan

[REVIEW] Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo

Đánh giá phim · anan681 ·

Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo là cú mở màn năm mới rực rỡ của điện ảnh Thái Lan.


Lừa Đểu Gặp Lừa Đảo - Lựa chọn vui vẻ dành cho mùa phim đầu năm

Tin điện ảnh · Moveek ·

Phim thu về 3,68 triệu Baht (khoảng 2,8 tỷ đồng) tại Thái Lan trong ngày đầu công chiếu - đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng doanh thu ngày đầu trình chiếu các phim rạp tại Thái Lan năm 2020.

Cộng đồng

Ivy_Trat 7

Lừa đều gặp Lừa Đảo là một bộ phim vui tươi, hài hước và đủ hay để bạn không thấy uổng tiền vé. Tình tiết của phim khá dễ đoán và cấu trúc 3 hồi có phần rập khuôn của dòng phim Thái. Nhưng các tình huống trong phim không vì vậy mà làm người xem khó chịu. Các pha hài trong đây rất tự nhiên và có mực độ vừa phải. Pha trộn tình yêu ngôn tình là thế mạnh của phim Thái nên tình cảm giữa 2 nhân vật chính có thể dự đoán được. Nhưng so với hành trình đi lừa kẻ lừa đảo đậm tính giải trí thì tuyến truyện này khá mỏng. Nói chung là đầu năm đi xem phim này là một ý kiến không tệ chút nào.

leconghuyhoang 7

Đánh giá chung: 77/100

Hieu.asagi 10

Cười muốn rớt hàm
Xem thêm các đánh giá khác